ELLE Vietnam

Cartier giới thiệu BST Le Chœur des Pierres: Bản giao hưởng của những “linh hồn” đá quý

Ở Cartier, mọi tạo tác trang sức đều bắt đầu từ một điểm khởi hành duy nhất: viên đá quý. Việc nhận diện một viên đá quý xuất sắc không chỉ dựa vào các tiêu chuẩn khắt khe về độ tinh khiết, đường cắt hay tỷ lệ, mà còn nằm ở trực giác và cảm xúc mà nó khơi gợi. Bộ sưu tập trang sức cao cấp mới nhất mang tên “Le Chœur des Pierres” (tạm dịch: Bản giao hưởng của những viên đá quý) đã hiện thực hóa triết lý này. Tên gọi bộ sưu tập sử dụng lối chơi chữ trong tiếng Pháp, khi “chœur” là dàn đồng ca và “cœur” là trái tim. Sự đồng âm này thể hiện cách Cartier lựa chọn đá quý bằng cả nhịp đập trái tim và tư duy nghệ thuật, nhằm tiết lộ cá tính độc bản và hấp dẫn của từng viên đá.

Mỗi viên đá như một nàng thơ, dẫn dắt các nhà thiết kế và nghệ nhân từ những nét vẽ đầu tiên. Hình dáng, màu sắc, lịch sử và biểu tượng của từng viên đá là xuất phát điểm để từ đó các đường nét được phác thảo, tạo nên không gian để đá quý tự cất tiếng nói. Để hoàn thiện chương đầu tiên gồm hơn 125 tác phẩm độc bản, đội ngũ nghệ nhân tại các xưởng chế tác đã cống hiến hơn 85.000 giờ làm việc đầy đam mê. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên gia đá quý, thợ kim hoàn, thợ mài cắt, thợ nạm đá và thợ đánh bóng đã tạo nên một sự cộng hưởng hoàn hảo, đưa những thiết kế của Cartier tỏa sáng rực rỡ.

Vòng cổ Olorra

Vòng cổ Olorra định hình cấu trúc dựa trên năm viên ngọc lục bảo Colombia với tổng trọng lượng lên tới 40,67 carat. Tác phẩm tái hiện sự tương phản xanh lục và xanh lam kinh điển của Cartier từ đầu thế kỷ 20 thông qua sự đan xen giữa ngọc lục bảo cùng đá ngọc lam và đá lapis lazuli cắt tùy chỉnh. Những viên đá này kết hợp với kim cương tạo thành các mặt dây chuyền hình học, mang lại nhịp điệu mạnh mẽ cho bố cục tỏa tâm của toàn bộ thiết kế. 

Ảnh: Cartier

vòng cổ Solenara

Chiếc vòng cổ Solenara lại tôn vinh vẻ đẹp tối giản với hai viên ngọc lục bảo có kích thước và hình dáng đặc biệt. Thiết kế này khởi nguồn từ sự trân trọng dành cho những đường nét cổ điển, một trong những dấu ấn đặc trưng của trang sức cao cấp Cartier. Vẻ tròn trịa hữu cơ của ngọc lục bảo đối lập với cấu trúc hình học của những viên kim cương xung quanh. Sự bất đối xứng được kiểm soát tạo nên cảm giác cân bằng, tạo nên một dòng chảy mượt mà và rõ nét, gợi liên tưởng đến giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc.

Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier

Vòng cổ Tellura

Vòng cổ Tellura được lấy cảm hứng từ hình dáng độc đáo của 30 viên kim cương, kể câu chuyện về sự ra đời của đá quý từ những vụ phun trào núi lửa. Các nhà thiết kế đã hợp tác chặt chẽ với những bậc thầy kim hoàn để tạo nên một cấu trúc rực rỡ, nơi các viên đá quý dường như được treo lơ lửng trên các họa tiết tỏa sáng. Sự đan xen giữa các khối pavé và kỹ thuật xuyên thấu tạo ra cảm giác chuyển động liên tục, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các nghệ nhân trong việc vượt qua giới hạn của chính mình để tôn vinh vẻ đẹp của đá.

Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier

vòng cổ Tutti Kanya

Một dấu ấn không thể bỏ qua là vòng cổ Tutti Kanya, tác phẩm làm mới phong cách Tutti Frutti huyền thoại đã trở thành một phần di sản của Cartier từ giữa những năm 1920. Tâm điểm của thiết kế là viên ngọc lục bảo Zambia chạm khắc nặng 30,33 carat. Xung quanh, những đóa hoa, lá và quả mọng được điêu khắc từ ruby, sapphire và ngọc lục bảo nở rộ rực rỡ. Mỗi sắc màu đỏ, xanh lá và xanh dương đều có tiếng nói riêng nhưng hòa quyện trong một sự thống nhất hoàn hảo. Đặc biệt, phần motif chính của vòng cổ có thể tháo rời để đeo như một chiếc trâm cài.

Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier

Vòng cổ Haryma

Hình tượng các loài mãnh thú, linh hồn trong di sản thiết kế của Cartier, cũng xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ sưu tập này. Vòng cổ Haryma tôn vinh loài hổ thông qua năm viên topaz hoàng gia nặng 28,04 carat cùng đá garnet và kim cương đa sắc. Sắc màu mãnh liệt của topaz đã tạo nên cảm hứng cho cấu trúc sắp xếp theo hình bậc thang, mang lại hiệu ứng chuyển động mạnh mẽ cho tác phẩm. Hình ảnh con hổ được điêu khắc sống động, dường như đang bước đi lặng lẽ trên “nền nhà” đá quý. Trên dây chuyền mang phong cách “pixelated”, những viên đá onyx cắt tùy chỉnh mô phỏng hoàn hảo các vằn đen trên bộ lông hổ. Toàn bộ vòng cổ được thiết kế khớp nối linh hoạt để ôm sát vào cổ người đeo một cách thoải mái nhất.

Ảnh: Cartier

Panthère Kentia

Biểu tượng báo đốm, nàng thơ của Cartier từ năm 1914, cũng góp mặt trong tác phẩm Panthère Kentia. Chiếc vòng cổ này sử dụng viên sapphire Ceylon cắt cabochon nặng 50,13 carat làm tâm điểm. Nhà thiết kế đã tạo ra một làn sóng các họa tiết ba chiều cách điệu mang âm hưởng thực vật, tương phản giữa hình dáng hữu cơ của đá cabochon và các đường nét hình học mạnh mẽ. Hình ảnh báo đốm được khắc họa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo với đôi mắt ngọc lục bảo rực sáng và những đốm đen bằng đá onyx. Sự hiện diện của nàng báo mang lại sự cân bằng giữa các đường cong mềm mại và các nét đồ họa sắc sảo của thiết kế.

Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier

Nhẫn Specula

Các thiết kế nhẫn trong bộ sưu tập cũng mở ra những chân trời mới về kỹ nghệ thủ công và phong cách độc bản. Nhẫn Specula gây ấn tượng với cấu trúc mô-đun từ cặp kim cương tam giác nặng 6,44 carat, cho phép người đeo trải nghiệm hai cách diện khác nhau. Thiết kế kiến trúc táo bạo này cho phép chiếc nhẫn lớn được tạo thành từ hai chiếc nhẫn nhỏ hơn, tạo nên các hình chevrons xếp tầng khi các đỉnh kim cương hướng vào nhau hoặc đảo ngược khối tích khi chúng hướng ra xa.

Ảnh: Cartier

Nhẫn Tetraya và Stratelia

Nhẫn Tetraya là sự tôn vinh dành cho viên ngọc lục bảo Colombia nặng 20,24 carat, nổi bật với kiểu cắt sugarloaf (tạm dịch: hình ổ đường). Để làm nổi bật sắc màu sâu thẳm và khối tích ấn tượng của viên đá, Cartier đã đặt nó giữa hai viên kim cương hình khiên, mô phỏng các mặt tam giác của ngọc lục bảo. Đường viền gồm 18 viên ruby đỏ không chỉ nhấn mạnh cấu trúc nhẫn mà còn tôn vinh sự kết hợp màu sắc xanh – đỏ kinh điển đã gắn liền với danh tiếng của Maison hơn một thế kỷ.

Ảnh: Cartier

Nhẫn Stratelia mang đến một tác phẩm điêu khắc bằng ánh sáng với trung tâm là viên sapphire Madagascar cắt cushion nặng 23,35 carat. Kiến trúc đa tầng của nhẫn được chiếu sáng bởi những viên kim cương cắt emerald, cho phép ánh sáng xuyên thấu qua viên đá chính và tạo cảm giác nhẹ nhàng như không trọng lực. 

Ảnh: Cartier

Nhẫn TESSELIA

Nhẫn Tessalia là một bài ca tụng dành cho sắc đỏ nồng nàn và rực rỡ của viên ruby Mozambique nặng 5,24 carat. Thiết kế của tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình dáng cushion của đá chủ, định hình nên tinh thần cho toàn bộ món trang sức. Điểm đặc biệt của Tesselia nằm ở cấu trúc nạm nới rộng như đóa hoa đang nở rộ quanh tám viên kim cương. Những điểm xuyết từ hồng ngọc cắt tùy chỉnh được sắp đặt khéo léo để nhấn mạnh khối tích và tạo sự liên kết hài hòa cho tổng thể. Thông qua sự đan xen giữa các khoảng đặc và rỗng, cùng hiệu ứng tương phản của ánh sáng, cấu trúc nhẫn giúp khuếch đại tối đa vẻ lấp lánh và độ trong suốt của viên đá trung tâm.

Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier

Nhẫn Auralis và Kinko

Nhẫn Auralis sử dụng sáu viên kim cương hồng hình quả lê từ mỏ Argyle nổi tiếng nay đã đóng cửa, mang đến vẻ đẹp thanh tao và cực kỳ quý hiếm. Sự kết hợp giữa sắc hồng  và độ tinh khiết của kim cương trắng tạo nên một ấn tượng về sự chuyển động và sự sang trọng tuyệt đối.

Nhẫn Kinko lại tái hiện motif “lông công” của Louis Cartier thông qua sự kết hợp giữa kim cương xanh lục và kim cương xanh-lục. Thiết kế Toi & Moi hiện đại với các đường nét hình học sạch sẽ và sự bất đối xứng mang lại vẻ thanh lịch đầy quyền lực cho chiếc nhẫn.

Ảnh: Cartier

Nhẫn Keona và Amberis

Nhẫn Keona là minh chứng cho sự ưu tiên dành cho đá quý khi thiết kế được thực hiện tùy chỉnh để ôm trọn một viên kim cương mang sắc thái và trọng lượng cực kỳ quý hiếm. Với trọng lượng 11,60 carat, viên kim cương trung tâm được bao quanh bởi hai viên kim cương hình tam giác ở mỗi bên – một mô-típ thiết kế mang tính biểu tượng của Cartier nhằm tôn vinh dáng oval thuôn dài của đá chủ. Cấu trúc nhẫn được xây dựng theo nhiều tầng nạm pavé, ngăn cách bởi những khoảng hở tinh tế để ánh sáng xuyên thấu qua mặt đáy, giúp nhân lên sự lấp lánh đầy mê hoặc cho viên kim cương.

Ảnh: Cartier

Trong khi đó, nhẫn Amberis lại tôn vinh dòng kim cương màu vốn thuộc nhóm quý hiếm nhất trên thế giới. Cartier đã tạo nên một bối cảnh độc đáo cho viên kim cương màu Cognac nặng 7,09 carat thông qua phần thân nhẫn được nạm hoàn toàn bởi các viên kim cương nâu cắt cabochon. Những dải kim cương trắng cắt brilliant và cắt vuông đan xen giữa các khối cabochon tạo nên một bản hòa sắc ấm áp, hài hòa hoàn hảo với tông da của người mặc mà vẫn giữ được những điểm nhấn hình học sắc sảo.

Xem thêm:

Zendaya sắp sửa “về một nhà” với Cartier? Những tín hiệu đáng chú ý từ Paris đến Hollywood

Cartier toả sáng cùng dàn sao từ Oscar 2026 đến hậu tiệc Vanity Fair

Cartier thắp sáng London: Bữa tiệc nghệ thuật và tinh hoa chế tác tại V&A

Nhóm thực hiện

Ảnh: Cartier

Chia sẻ:

Thế giới thời trang

Bộ sưu tập thời trang

Sao & Style

Tin thời trang

Xu hướng thời trang

Bộ hình của ELLE