Mùa Haute Couture Xuân -Hè 2026 của Chanel gây chú ý khi mở màn với Stephanie Cavalli (49 tuổi), cùng sự xuất hiện của Laura Ponte (52 tuổi) và Christina Chung (59 tuổi); những lựa chọn casting cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khỏi tiêu chuẩn tuổi tác truyền thống.
BÀI LIÊN QUAN
Chính những điểm nhấn đó đã mở đường cho một bước chuyển rõ rệt hơn trên catwalk mùa Thu – Đông 2026. Các người mẫu trong độ tuổi 40, 50, thậm chí 60 đã xuất hiện dày đặc trên sàn diễn của nhiều nhà mốt lớn, từ Chanel, Miu Miu đến Michael Kors. Những cái tên như Kristen McMenamy, Christy Turlington, Laura Ponte hay các nhân vật điện ảnh như Gillian Anderson không chỉ tham gia mà còn giữ vai trò nổi bật, cho thấy sự khác biệt trong cách ngành thời trang nhìn nhận vẻ đẹp và độ tuổi.
Điều đáng chú ý là, sự trở lại này không mang tính hoài niệm đơn thuần. Các NTK ngày càng coi những người mẫu lớn tuổi như “nhân vật” mang chiều sâu, phản ánh chính tệp khách hàng thực tế của thời trang cao cấp, những người có trải nghiệm sống, khả năng chi tiêu và gu thẩm mỹ đã được định hình. Họ mang đến “độ dày” cho câu chuyện và cảm xúc mà các gương mặt trẻ khó có thể thay thế. Sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của người mẫu 40 – 60 tuổi không chỉ mở rộng định nghĩa về cái đẹp, mà còn cho thấy thời trang đang tôn vinh trải nghiệm và bản sắc cá nhân.
BÀI LIÊN QUAN
Xem thêm:
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hé lộ những gương mặt đầu tiên trên sàn diễn
Vượt khỏi giới hạn “chuẩn mẫu”, vẻ đẹp đa dạng dần thống trị sàn diễn thời trang thế giới