ELLE Vietnam

Triển lãm Cartier tại Úc trưng bày gần 400 tuyệt tác trang sức và đồng hồ

Mùa Đông năm nay, Bảo tàng Quốc gia Victoria (NGV International) tại Melbourne giới thiệu triển lãm Cartier, quy tụ gần 400 kiệt tác trang sức, đồng hồ và hiện vật lưu trữ của nhà kim hoàn Pháp. Diễn ra từ ngày 12/6 đến 4/10/2026 trong khuôn khổ Melbourne Winter Masterpieces, triển lãm tiếp nối đợt ra mắt tại London với quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Úc. Bên cạnh các thiết kế trang sức và đồng hồ, không gian trưng bày còn giới thiệu bản vẽ gốc, sổ phác thảo và nhiều tư liệu lưu trữ quan trọng. Trong số gần 400 hiện vật được giới thiệu, có gần 300 tác phẩm lần đầu tiên được trưng bày tại Úc.

Không gian triển lãm Cartier tại NGV International. (Ảnh: Cartier)
Nội dung chính
  • Triển lãm Cartier diễn ra tại NGV International trưng bày gần 400 tác phẩm di sản.
  • Lịch sử Cartier được kể lại qua hành trình ba anh em Louis, Pierre và Jacques Cartier đưa thương hiệu vươn ra toàn cầu.
  • Bộ sưu tập vương miện là điểm nhấn với nhiều thiết kế tiêu biểu phản ánh quyền lực, địa vị và kỹ nghệ chế tác.
  • Những khách hàng nổi tiếng của Cartier như Elizabeth Taylor, Grace Kelly hay Wallis Simpson, María Félix được giới thiệu qua các món trang sức gắn liền với họ.
  • Tutti Frutti và Panther đại diện cho những mã thiết kế biểu tượng làm nên bản sắc Cartier.
  • Di sản đồng hồ Cartier được thể hiện qua các dòng Santos, Tank, Crash và Mystery Clocks.
  • Triển lãm cho thấy Cartier phản chiếu lịch sử, văn hóa và thị hiếu thẩm mỹ qua gần 180 năm phát triển.

Hành trình từ tiệm kim hoàn gia đình đến đế chế trang sức toàn cầu

Triển lãm mở đầu bằng câu chuyện về ba anh em Louis, Pierre và Jacques Cartier, những người đã đưa doanh nghiệp gia đình do ông nội Louis-François Cartier sáng lập năm 1847 trở thành nhà kim hoàn đầu tiên mang tầm vóc quốc tế.

Trong những năm đầu thế kỷ XX, ba anh em lần lượt mở các chi nhánh tại Paris, London và New York. Chiến lược đưa toàn bộ quá trình thiết kế và chế tác về nội bộ giúp Cartier xây dựng bản sắc riêng, đồng thời kiểm soát chất lượng ở mức cao nhất. Chính giai đoạn này đã hình thành nên ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng của thương hiệu, từ Garland Style cho đến các thiết kế Art Deco sau này.

Ảnh: Cartier

Danh sách khách hàng của Cartier nhanh chóng mở rộng từ giới quý tộc, hoàng gia châu Âu đến những nhân vật có ảnh hưởng trong điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Năm 1904, Cartier nhận Royal Warrant đầu tiên từ Vua Edward VII của Anh và được gọi bằng danh xưng nổi tiếng: “Nhà kim hoàn của các vị vua, vị vua của những nhà kim hoàn”.

VƯƠNG MIỆN TRONG DI SẢN CARTIER

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của triển lãm là bộ sưu tập hơn 30 chiếc vương miện, trong đó 24 thiết kế được tập hợp trong không gian trưng bày cuối cùng.

Vương miện từ lâu được xem là hình thức trang sức phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật chế tác cao bậc nhất. Không đơn thuần là phụ kiện dành cho các dịp lễ nghi, chúng còn phản ánh vị thế xã hội, gu thẩm mỹ và bối cảnh lịch sử của từng thời kỳ. Xuất hiện nổi bật trong triển lãm là Manchester Tiara năm 1903, được đặt làm riêng bởi Consuelo Montagu, Dowager Duchess of Manchester. Điều đặc biệt là toàn bộ 1.513 viên kim cương dùng cho tác phẩm đều do chính bà cung cấp.

Nữ công tước xứ Manchester Consuelo Yznaga đội vương miện Manchester Tiara. (Ảnh: Cartier)
Manchester Tiara được trưng bày tại triển lãm Cartier. (Ảnh: Cartier)

Khách tham quan cũng có cơ hội chiêm ngưỡng Scroll Tiara, một trong những thiết kế nổi tiếng nhất của Cartier. Chiếc vương miện theo phong cách Garland Style này từng được Lady Clementine Churchill đội tại lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953, trước khi xuất hiện trở lại trên bìa tạp chí W cùng Rihanna vào năm 2016.

Scroll Tiara. (Ảnh: Cartier)

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, hai chiếc vương miện nạm ngọc lam và kim cương từng thuộc về hai chị em Nancy Astor và Phyllis Brand cũng được trưng bày cùng nhau.

Chiếc vương miện bằng ngọc miên và kim cương do doanh nhân Robert Henry Brand đặt hàng năm 1936 dành tặng người vợ Phyllis Langhorne, kết hợp các mô-típ văn hóa từ Iran, Ấn Độ, Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: Cartier)
Chiếc vương miện ngọc miên và kim cương sản xuất năm 1930 thuộc sở hữu của nữ chính trị gia Nancy Astor phản ánh sự đa dạng văn hóa khi kết hợp yếu tố Ai Cập, mô-típ lá Tutti Frutti Ấn Độ cùng phom dáng mũ đội đầu truyền thống Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: Cartier)

DẤU ẤN CỦA CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Nếu vương miện là phần thu hút ánh nhìn đầu tiên, khu vực dành cho các khách hàng danh tiếng của Cartier lại mang đến góc nhìn gần gũi hơn về lịch sử thời trang và văn hóa đại chúng.

Khu trưng bày các khách hàng danh tiếng tái hiện mối liên kết giữa Cartier với thời trang, điện ảnh và giới thượng lưu thế kỷ XX. (Ảnh: Cartier)

Nổi bật trong số đó là chiếc vòng cổ ruby và kim cương năm 1951 từng thuộc về Elizabeth Taylor. Món quà từ người chồng thứ ba Mike Todd được nữ minh tinh mô tả là “giống như mặt trời, rực sáng với ngọn lửa đỏ”. Thiết kế sở hữu bảy viên ruby Myanmar có kích thước và màu sắc tương đồng hiếm thấy, được đặt trong cấu trúc lưới hình học bằng kim cương.

Chiếc vòng cổ ruby và kim cương năm 1951 từng thuộc về Elizabeth Taylor. (Ảnh: Cartier)

Một chương khác của triển lãm dành cho Grace Kelly sau khi bà trở thành Công nương Monaco. Các hiện vật được mượn từ bộ sưu tập của Hoàng gia Monaco bao gồm vòng cổ ngọc trai nhiều tầng kết hợp san hô từ năm 1958 cùng chiếc trâm hình chó poodle bằng vàng và ngọc trai được chế tác năm 1960, gợi nhớ đến chú chó Oliver của bà.

Khách tham quan cũng sẽ bắt gặp những món trang sức gắn liền với Wallis Simpson, Công tước phu nhân xứ Windsor. Trong số đó có Flamingo Brooch năm 1947, Bib Necklace đính kim cương, thạch anh tím và ngọc lam cùng Panther Brooch năm 1949 với viên sapphire cabochon nặng 152,35 carat.

Công tước phu nhân xứ Windsor – Wallis Simpson. (Ảnh: Cartier)
Ảnh: Cartier

Triển lãm còn dành không gian cho Dame Nellie Melba, nữ danh ca opera người Australia và là một trong những khách hàng đầu tiên của Cartier trong thời kỳ Garland Style. Các vòng cổ, phụ kiện cài thân váy cùng ảnh chân dung có chữ ký của bà từ năm 1902 giúp tái hiện mối liên hệ đặc biệt giữa Cartier và giới nghệ thuật biểu diễn đầu thế kỷ XX.

Ảnh: Cartier

Một trong những phần hấp dẫn nhất của triển lãm tập trung vào nữ minh tinh Mexico María Félix. Năm 1968, bà đặt Cartier chế tác chiếc Snake Necklace nổi tiếng với 2.473 viên kim cương cùng lớp men mang màu sắc quốc kỳ Mexico. Cấu trúc chuyển động linh hoạt giúp chiếc vòng ôm sát cơ thể như một con rắn thực sự.

Snake Necklace năm 1968 của María Félix gây ấn tượng với cấu trúc linh hoạt và hơn 2.400 viên kim cương. (Ảnh: Cartier)

Bảy năm sau, Cartier tiếp tục tạo nên Crocodile Necklace theo yêu cầu của Félix. Thiết kế gồm hai con cá sấu có thể tách rời thành trâm cài hoặc kết hợp thành vòng cổ. Một con được đính kim cương vàng, con còn lại phủ kín emerald. Theo giai thoại nổi tiếng, nữ minh tinh đã mang theo một chú cá sấu non sống đến boutique Cartier tại Paris để các nghệ nhân quan sát khi thực hiện đơn đặt hàng.

Crocodile Necklace. (Ảnh: Cartier)

NHỮNG MÃ THIẾT KẾ BIỂU TƯỢNG

Bên cạnh các khách hàng danh tiếng, triển lãm đi sâu vào những mã thiết kế đã góp phần định hình bản sắc Cartier. Trong đó, Tutti Frutti là chương không thể bỏ qua. Dòng trang sức lấy cảm hứng từ Ấn Độ này nổi tiếng với sự kết hợp giữa ruby, emerald và sapphire chạm khắc. Điểm nhấn là chiếc vòng cổ đặt làm riêng cho Daisy Fellowes năm 1936, thường được xem là tác phẩm Tutti Frutti ấn tượng nhất mà Cartier từng thực hiện.

Vòng cổ Tutti Frutti đặt riêng cho Daisy Fellowes năm 1936. (Ảnh: Cartier)
Tác phẩm Tutti Frutti nổi bật với bảng màu rực rỡ lấy cảm hứng từ nghệ thuật và trang sức Ấn Độ. (Ảnh: Cartier)

Một chủ đề khác xuyên suốt triển lãm là hình tượng báo đốm Panther. Dưới sự dẫn dắt của Jeanne Toussaint, Giám đốc Sáng tạo Cartier Paris từ năm 1933 đến 1970, hình ảnh loài báo đốm trở thành dấu hiệu nhận diện quan trọng của thương hiệu. Những thiết kế Panther đầu tiên, các bản phác thảo lịch sử cùng các sáng tạo đương đại được đặt cạnh nhau để cho thấy cách Cartier liên tục phát triển một ý tưởng xuyên suốt hơn một thế kỷ.

Panther Brooch. (Ảnh: Cartier)
Hình tượng báo đốm Panther đã trở thành một trong những dấu ấn nhận diện nổi tiếng nhất trong lịch sử Cartier. (Ảnh: Cartier)

DI SẢN ĐỒNG HỒ CARTIER

Ngoài trang sức, triển lãm còn dành một phần đáng kể cho lịch sử chế tác đồng hồ của Cartier. Các thiết kế Santos, Tank và Crash xuất hiện như những cột mốc quan trọng trong ngành đồng hồ thế kỷ XX. Song hành cùng đó là Mystery Clocks, dòng đồng hồ khiến kim giờ và kim phút dường như chuyển động lơ lửng giữa không trung. Những sáng tạo này cho thấy Cartier luôn vận hành như một nhà kim hoàn và đồng hồ song song.

Khu vực trưng bày các chế tác đồng hồ. (Ảnh: Cartier)
Cartier “Model A” Mystery Clock. (Ảnh: Cartier)

GÓC NHÌN VĂN HÓA TỪ triển lãm CARTIER

Triển lãm lần này không chỉ tập trung vào những món đồ xa xỉ; thông qua gần 400 hiện vật cùng hàng nghìn tư liệu lưu trữ từ Paris, London và New York, sự kiện cho thấy cách Cartier phản chiếu những chuyển động của xã hội suốt gần hai thế kỷ. Từ ảnh hưởng của Ai Cập cổ đại, Ấn Độ, Trung Đông cho đến sự trỗi dậy của Hollywood, từ giới quý tộc châu Âu đến các ngôi sao điện ảnh thế kỷ XX, mỗi món trang sức đều mang theo một lát cắt của lịch sử.

Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier
Ảnh: Cartier

Xem thêm:

Cartier Women’s Initiative kỷ niệm 15 năm thành lập tại Dubai

Giải thưởng Cartier Women’s Initiative 2023 hỗ trợ phụ nữ kêu gọi ứng tuyển

Cartier khai mạc LHP Venice lần thứ 81 cùng loạt ngôi sao đẳng cấp

Nhóm thực hiện

Ảnh: Cartier

Chia sẻ:

Thế giới thời trang

Bộ sưu tập thời trang

Sao & Style

Tin thời trang

Xu hướng thời trang

Bộ hình của ELLE