Sách hay tháng 12/2019

Đăng ngày:

ELLE Việt Nam giới thiệu đến bạn những quyển sách hay nên đọc trong tháng 12 năm nay.

Hòm thư số 110 – Yi Do Woo

Tình yêu của anh nhón chân rón rén bước

Em đã bước vào vườn hoa của anh rồi nhỉ.

Dù chưa được cho phép.

Ở độ tuổi 30, bận bịu trong nhịp sống thường ngày quen thuộc khiến Jin Sol lẳng lặng đem cất những rung động tình yêu xa xỉ vào góc sâu trái tim. Mục tiêu cô đề ra là “đừng để lòng vướng bận”. Song lẽ dĩ nhiên, trời chẳng chiều lòng người, đợt cải tổ nhân sự định kỳ của đài phát thanh đã mang đến cho cô một cộng sự khó nhằn – một nhà sản xuất chương trình còn sáng tác cả thơ. Để đối phó với anh ta, dường như mọi sự phòng bị là không đủ, hoặc chỉ một cốc smoothie đã đủ…

Hòm Thư Số 110

Chó và mèo dưới lăng kính khoa học – Antonio Fischetti

Bạn có nuôi chó hoặc mèo? Chắc hẳn là bạn rất thân thiết với người bạn bốn chân ấy. Vậy bạn có hiểu những hành vi, cử chỉ của “boss”? Chẳng hạn, tại sao chó lại vẫy đuôi cả khi vui mừng lẫn khi căng thẳng? Có nên nhìn thẳng vào mắt một con chó đang giận dữ? Những tiếng gừ gừ của mèo có ý nghĩa gì? Tại sao mèo lại khó tính với đồ ăn đến thế?

Thông qua rất nhiều thí nghiệm, các bác sĩ thú y và nhà khoa học đã cố gắng giải mã những bí ẩn trong hành vi, thói quen… của chó và mèo, giúp ta hiểu thêm về những người bạn bốn chân này.

Cuốn sách hay này là cẩm nang không thể thiếu đối với một “sen” chính hiệu!

Chó Và Mèo Dưới Lăng Kính Khoa Học

Lên đồi hái sim – Thảo Nguyên

Lên đồi hái sim là tập truyện ngắn đầu tay của Thảo Nguyên, một người con xứ Quảng xa quê. Cuốn sách gồm 11 truyện ngắn đều lấy bối cảnh quê nhà, đa phần viết về những kiếp người bình dân sống ở khu lao động nghèo, những phận người long đong, bất hạnh bị buộc phải rời xa quê hương và gia đình. Thế nhưng, họ vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ nhà, luôn ôm trong lòng một nỗi sầu xa xứ không sao lý giải được. Mỗi trang viết đều được lấp đầy bởi các thổ ngữ địa phương khiến người đọc dễ có cảm giác Thảo Nguyên đang viết mà tuồng như kể chuyện. Để rồi từ những lời tự sự chân thành đó, tác giả như muốn gửi gắm vào câu chữ cái tình dành cho những điều mà dù có xa xôi cách mấy vẫn luôn cảm thấy gần gũi thân thương.

Lên Đồi Hái Sim

Ngang dọc đường trà – Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Ngang dọc đường trà là hành trình 10 năm của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng theo chân những tao nhân mặc khách đi tìm cảnh đẹp, trà ngon để thưởng thức; theo chân những thương nhân đi khám phá những vùng trà quý, để mở mang cơ hội giao thương và chia sẻ của ngon vật lạ với nhiều người. Mỗi trang văn mang đậm chất du ký, vừa phóng khoáng lại vừa chân thật, giúp người đọc, đặc biệt những người yêu trà, hiểu và trân trọng hơn từng vùng đất đã qua, từng dấu chân của người lữ khách.

Ngang Dọc Đường Trà

Lựa chọn để đổi đời – Tom Ziglar

Có bao giờ bạn thất vọng với công việc, sự nghiệp hay các mối quan hệ của mình? Bạn không biết liệu những gì mình đang thực hiện có đúng đắn hay không? Trong cuốn sách mang tính đột phá này, diễn giả truyền động lực nổi tiếng Tom Ziglar sẽ giúp bạn nhận ra thay đổi cuộc đời hoàn toàn là lựa chọn nằm trong tầm tay bạn.

Trong cuốn sách hay này, Tom đưa ra một quy trình với các bước – tuy đơn giản nhưng giúp mang lại những thay đổi to lớn – tập trung vào 7 lĩnh vực chính: tư duy, tinh thần, thể chất, gia đình, tài chính, cá nhân, và sự nghiệp. Ông cũng giúp bạn xác định các thói quen tiêu cực và phương pháp thay thế chúng bằng những thói quen tích cực thông qua bộ 3 quá trình thay đổi – nỗi khao khát, niềm hi vọng và lòng can đảm.

Lựa Chọn Để Đổi Đời

Nửa vòng Trái đất uống một ly trà – Di Li

Nửa vòng Trái đất uống một ly trà là cuốn sách hay về du ký ẩm thực của tác giả Di Li. Với hơn 300 trang sách, Di Li đưa chúng ta chu du và thưởng thức ẩm thực từ vùng đất này đến vùng đất khác, khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể tình cờ bắt gặp những chú bò Kobe hạnh phúc, đỉnh cao ẩm thực tối giản từ món sushi của người Nhật, đến mỹ vị Trung Hoa hay những món ăn từ Địa Trung Hải, Đại Tây Dương… Hơn cả một cuốn sách du ký hay ẩm thực đơn thuần, cuốn sách hai trong một này sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nửa Vòng Trái Đất Uống Một Ly Trà

Sách đen – Otegha Uwagba

Sách đen là cuốn sách hay tuyển chọn những lời khuyên cho sự nghiệp được đúc kết từ hiểu biết và trải nghiệm khôn ngoan, sâu sắc của tác giả Otegha Uwagba (người sáng lập Women-Who, một cộng đồng được tạo ra để kết nối và giúp đỡ những người phụ nữ làm việc sáng tạo) cùng rất nhiều người người phụ nữ thành công khác. Từ những điều nhỏ nhặt như viết email sao cho tinh tế hay sử dụng Instagram sao cho có lợi đến những vấn đề nan giải mang tính quyết định như làm thế nào để xây dựng một thương hiệu cá nhân có thể mở ra nhiều cơ hội, hay liệu có nên làm việc tự do… Tất cả sẽ được đúc kết một cách hệ thống, có định hướng và truyền cảm hứng qua cuốn sách được xem như bộ công cụ của phụ nữ thành đạt này.

Bạn là một phụ nữ thuộc tuýp workaholic? Bạn là người mới bắt đầu đi làm và đã có trải nghiệm, nhưng vẫn có các thắc mắc chưa thể giải quyết? Đây chính là cuốn sách dành cho bạn.

Sách Đen - Bộ Công Cụ Của Phụ Nữ Thành Đạt

Kẻ ly hương – Nhiều tác giả

Quyển sách gồm một bài dẫn nhập của Nguyễn Thanh Việt và 17 bài viết của 17 tác giả vốn xuất thân là người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 2 tác giả gốc Việt – Thi Bui và Vu Tran. Là nhà văn đoạt giải Pulitzer và cũng là một người Việt tị nạn trên đất Mỹ, Nguyễn Thanh Việt đã mang đến cho độc giả cái nhìn thấu suốt, đầy thương cảm về những trải nghiệm khó quên của các nạn dân. Ở khía cạnh nào đó, cộng đồng ly hương cũng có những thần thoại lập quốc riêng biệt, nhưng tất cả người dân đều mang trong mình những tấn bi kịch, những chiến thắng hay nỗi đau, và mỗi người đều có một câu chuyện riêng để kể lại.

Kẻ Ly Hương

Một chuyến đi – Nguyễn Nguyên Phước

Một chuyến đicuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn, dịch giả Nguyễn Nguyên Phước, dịch giả của hai tác phẩm Khó mà tìm được một người tốt và Kính sợRun rẩy. Tác giả đã dựng nên bức tranh làng quê đầy phóng khoáng, đưa người đọc bước vào một không gian huyền hoặc trong chuyến viễn hành văn chương mang đậm dấu ấn cá nhân cùng văn phong điêu luyện. Bằng thái độ dửng dưng và lạnh lùng, tác giả cuốn người đọc vào một thứ giai điệu âm u và lê thê của kiếp sống, nơi ta vừa muốn buông mình lại vừa tìm cách trốn chạy.

Một chuyến đi

Ung thư không phải là bệnh, mà là cơ chế chữa lành – Andreas Moritz

Những gì bạn sắp đọc có thể sẽ làm lung lay, thậm chí làm sụp đổ nền tảng niềm tin của bạn về cơ thể, sức khỏe và việc chữa bệnh. Cuốn sách hay này có thể giúp bạn lĩnh hội phát kiến và sẽ thay đổi cuộc sống của bạn một cách sâu sắc nếu bạn sẵn sàng đón nhận khả năng ung thư không phải là một căn bệnh thực sự. Nó giúp bạn đi đến kết luận rằng ung thư là nỗ lực tự chữa lành tinh vi cuối cùng của cơ thể để sống sót lâu nhất trong hoàn cảnh cho phép và những hoàn cảnh ấy hầu hết đều trong tầm kiểm soát của bạn.

Ung Thư Không Phải Là Bệnh, Mà Là Cơ Chế Chữa Lành