Ellewiki: Slip dress trở lại

Đăng ngày:

Kiểu đầm thịnh hành những năm 1990 xuất phát từ dạng trang phục lót trong của phụ nữ, biểu tượng một thời về sự quyến rũ, cám dỗ trên màn ảnh Hollywood đã trở lại sau khi im ắng một thời gian dài.

Tháng Hai năm 1994, Mark Badgley thuộc nhóm thiết kế của hãng Badgley Mischka tiên đoán slip dress sẽ bất tử trong thời trang: “Slip dress là dạng đầm cơ bản nhất. Nó cũng giống như một chiếc áo T-shirt. Có cả triệu cách để mỗi mùa, nó luôn mới mẻ và khác lạ”. Dù các nhà bình luận thời trang và những phụ nữ có vóc dáng đầy đặn không mấy tin rằng kiểu đầm này có thể ứng dụng rộng rãi, trải qua hàng thập niên, nó vẫn chứng tỏ mình có sức hút không kém gì bikini hay áo khoác denim.

Slip dress xuất phát từ kiểu váy trơn, may liền một mảnh bằng lụa, satin, cotton hay chất liệu tổng hợp được mặc lót bên trong từ thập niên 1920 cho đến 1960. Và rồi đến những năm 1990 chúng trở thành trang phục quyến rũ của mọi phụ nữ. Chính trào lưu đồ trong trở thành đồ mặc ngoài mà giới trẻ đã dấy lên trước đó đã lót đường cho sự nổi lên của slip dress, trang phục cũng lấy cảm hứng từ nội y. Ban đầu slip dress ôm sát người và ngắn nhưng sau này, khi trở thành trang phục mặc ngoài, phom dáng đó trở nên khó chấp nhận. Các nhà thiết kế đã khiến nó dài ra thêm, dáng thoải mái hơn và thêm vào nhiều đường nét cứng cáp hơn. Chúng thường dài đến mắt cá và may từ vải cắt thớ chéo.

\ Năm 1931, ngôi sao màn bạc Hollywood, nàng bomshell tóc vàng chính hiệu, mặc một mẫu đầm satin tiền thân của slip dress trong phim The Public Enemy. Từ đó dạng trang phục từ vải cắt chéo này gắn bó với hình ảnh của quả bom sex trong rất nhiều phim tiếp theo, trong đó có Dinner at Eight.Năm 1931, ngôi sao màn bạc Hollywood, nàng bomshell tóc vàng chính hiệu, mặc một mẫu đầm satin tiền thân của slip dress trong phim The Public Enemy. Từ đó dạng trang phục từ vải cắt chéo này gắn bó với hình ảnh của quả bom sex trong rất nhiều phim tiếp theo, trong đó có  Dinner at Eight. Từ đầu những năm 1930, có một nguyên tắc bất di bất dịch ở Hollywood là các nữ diễn viên chỉ được xuất hiện trên màn ảnh khi mặc slip dress trở lên. Điều này đã khiến cho chiếc đầm lót hai dây trở thành biểu tượng của sự sexy, cám dỗ thời đó thay vì đó lót nóng bỏng. Năm 1958, Elizabeth Taylor mặc một chiếc đầm hai dây viền ren trong Cat on a Hot Tin Roof đã khiến bất cứ người xem nào cũng thấy nóng bừng.Từ đầu những năm 1930, có một nguyên tắc bất di bất dịch ở Hollywood là các nữ diễn viên chỉ được xuất hiện trên màn ảnh khi mặc slip dress trở lên. Điều này đã khiến cho chiếc đầm lót hai dây trở thành biểu tượng của sự sexy, cám dỗ thời đó thay vì đó lót nóng bỏng. Năm 1958, Elizabeth Taylor mặc một chiếc đầm hai dây viền ren trong Cat on a Hot Tin Roof đã khiến bất cứ người xem nào cũng thấy nóng bừng. Calvin Klein không phải là nhà thiết kế hiện đại đầu tiên theo đuổi slip dress nhưng với tư duy táo bạo đã trở thành người đã đóng góp đặc biệt cho sự nổi lên của trào lưu này. Năm 1989, chiếc đầm slip ren ánh kim của hãng đã trở thành mẫu bán chạy nhất. Nhiều hãng khác từ Donna Karan, Ralph Lauren, Josie Natori, Isaac Mizrahi, Todd Oldham, Bradley Bayou và David Dart đều bắt đầu nhảy vào vòng quay của xu hướng slip dress những năm 1990Calvin Klein không phải là nhà thiết kế hiện đại đầu tiên theo đuổi slip dress nhưng với tư duy táo bạo đã trở thành người đã đóng góp đặc biệt cho sự nổi lên của trào lưu này. Năm 1989, chiếc đầm slip ren ánh kim của hãng đã trở thành mẫu bán chạy nhất. Nhiều hãng khác từ Donna Karan, Ralph Lauren, Josie Natori, Isaac Mizrahi, Todd Oldham, Bradley Bayou  và David Dart đều bắt đầu nhảy vào vòng quay của xu hướng slip dress những năm 1990 Phụ nữ thập niên 1990 coi đây là mẫu đầm dễ mặc khi có thể mặc ban ngày: layer bên dưới áo hay một chiếc slip dress khác hoặc kết hợp với áo khoác lửng hay dài và cả ban đêm khi mặc một mình. Trang phục này còn xuất hiện trên thảm đỏ với sự lăng xê của Kate Moss và Gwyneth Paltrow.Phụ nữ thập niên 1990 coi đây là mẫu đầm dễ mặc khi có thể mặc ban ngày: layer bên dưới áo hay một chiếc slip dress khác hoặc kết hợp với áo khoác lửng hay dài và cả ban đêm khi mặc một mình. Trang phục này còn xuất hiện trên thảm đỏ với sự lăng xê của Kate Moss và Gwyneth Paltrow. Sau khi dần mờ nhạt khỏi thế giới thời trang từ năm 1998, slip dress đã trở lại từ năm 2011 và ngày càng có sức hút như một mẫu đầm sang trọng, quyến rũ dành cho tiệc đêm. Ralph Lauren, Jason Wu, Alberta Ferretti, Givenchy, Roberto Cavalli đã và đang mang kiểu trang phục này trở lại sàn diễn và tủ đồ của phụ nữ.Sau khi dần mờ nhạt khỏi thế giới thời trang từ năm 1998, slip dress đã trở lại từ năm 2011 và ngày càng có sức hút như một mẫu đầm sang trọng, quyến rũ dành cho tiệc đêm. Ralph Lauren, Jason Wu, Alberta Ferretti, Givenchy, Roberto Cavalli đã và đang mang kiểu trang phục này trở lại sàn diễn và tủ đồ của phụ nữ.
Nhóm thực hiện

Bài: Mộc Lê

Ảnh: tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more