EllieVu đem tình yêu, dệt nên váy áo

Đăng ngày:

Tôi tìm đến gặp Anh Triệu – Nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang trẻ em cao cấp EllieVu một buổi chiều nhạt nắng những ngày cuối xuân. Trong không gian của Bar +84 – nơi chốn đi lại của giới nghệ sĩ/trí thức, nơi tôi biết tôi có thể gặp những con người “hay ho”, Anh Triệu yêu kiều trong một chiếc áo trắng tay bồng kiểu chuông, điểm vài bông hoa được thêu tỉ mỉ; gọn gàng trong chiếc quần jeans nhạt màu, tóc bồng gợn sóng được vén và cột nhẹ hai bên mai dịu dàng mà cuốn hút.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện giữa hai người lần đầu gặp tự nhiên như thể đã không chỉ một lần gặp gỡ. Ánh mắt Anh Triệu chứa đầy tình yêu với cuộc đời, với cái đẹp và đặc biệt với thế giới trẻ thơ. Tôi hiểu điều gì đã đem đến sự gần gụi kì diệu ấy cho cuộc trò chuyện – nếu không phải là sự đồng điệu giữa trái tim của những người mẹ.

Cô đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của EllieVu…

May đồ cho con bằng trái tim người mẹ

 “Cách đây 7 năm, tôi trở về từ Mỹ. Khi về nước, việc đầu tiên khiến tôi băn khoăn không phải là công việc sẽ thế nào, sẽ hòa nhập lại với môi trường ra sao mà đó lại là…  không biết mình sẽ mua quần áo ở đâu (cười), cho chính bản thân mình. Sau đó, tôi có bầu và loạt câu hỏi ấy lại xuất hiện: sẽ mua sắm quần áo cho con ở đâu. Tôi thường xuyên phải đặt và nhờ bạn gửi quần áo cho con từ Mỹ về và cảm thấy rất bất tiện. Từ ý tưởng được tự tay thiết kế những mẫu trang phục cho con, tôi tự vẽ rồi đi tìm chất liệu vải để may đồ cho con mình. Rồi dần dần, niềm đam mê ấy lớn dần và EllieVu – một nhãn hiệu thời trang trẻ em cao cấp đã ra đời. Tôi bắt đầu làm những mẫu trang phục của EllieVu từ năm 2014, và xuất ngược trở lại cho các boutique của Mỹ, theo nhu cầu của những người thân quen. 2015, tôi mở một cửa hàng nho nhỏ ở TTTM Lotte để “chiều” sở thích của mình. Tiếp đến là một showroom ở gần nơi minh sinh sống vơi mong muốn có một nơi để các mẹ không chỉ đến để shopping mà đó là một nơi mẹ có thể cưng chiều bé nhất bằng việc chia sẻ những khoảng thời gian bên nhau, chọn cho con những trang phục xinh xắn, tiện dụng trong không gian của tường hoa, của những tách trà chiều thư thái cùng trò chuyện với các mẹ cách chăm sóc con…”

Vậy phong cách thời trang mà chị định hình cho EllieVu phải chăng là một phong cách mà chị không tìm thấy ở những hàng thời trang trong nước. Điểm khác biệt của EllieVu là gì?

Điều đầu tiên của một sản phẩm dành cho trẻ em là chất liệu. Với tôi, trẻ con khi mặc đồ cần sự thoáng mát, thấm mồ hôi, khi vận động phải có sự thoải mái, đặc biệt với khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Tôi chưa cảm thấy thật sự hài lòng với chất liệu của những sản phẩm có trên thị trường. Thứ hai, kiểu dáng thì tôi không muốn các con mặc quá đơn điệu, chẳng hạn chỉ một chiếc áo phông với quần jeans, quần soóc. Tôi muốn các con điệu đà hơn, nhưng những trang phục sẵn có lại điệu đà quá, những bộ váy màu sắc sặc sỡ, nhún, bèo, bồng hơi rườm rà, chất liệu thì lại kém mát, thô, không mềm mại với làn da mỏng manh của con trẻ. Vì vậy, EllieVu đặc biệt chú ý đến hai yếu tố chất liệu và tính thẩm mỹ cho mỗi mẫu trang phục của mình.

Để có một đặc tính riêng như vậy, con gái chắc hẳn là một nguồn cảm hứng rất lớn cho những thiết kế của mẹ?

Đúng vậy, EllieVu được ghép từ tên của tôi là “Ellie” và họ của con là “Vũ”. Mẹ và con là hai phần không thể tách biệt trong thế giới này. Tôi cũng như nhiều bà mẹ khác, rất yêu con mình. Quan sát bé lớn, bé chơi hàng ngày rồi mỗi không gian bé đến đều đem đến cho tôi nguồn cảm hứng và những ý tưởng sáng tạo nên các mẫu trang phục cho các con.

Đúng là tôi đã rất ấn tượng với những trang phục mà chị đem đến cho Tuần lễ thời trang trẻ em 2017 tại Hà Nội. Chị đã kể câu chuyện cho mỗi một giai đoạn của bé, từ lúc là những em bé ngộ nghĩnh, rồi lớn dần lớn dần và đến khi trở thành những cô cậu tuổi teen. Mỗi giai đoạn ấy đã được chị đưa vào qua từng trang phục. Tôi biết chị đã quan sát rất tỉ mỉ và làm trang phục cho bé không chỉ bằng tài năng mà bằng cả trái tim của người mẹ! Chị có thể chia sẻ thêm về điều ấy chứ? 

Xuất phát điểm lúc đầu, tôi chỉ làm đồ cho con gái, đồ “new-born”, sau đó con lớn dần lên. Vô tình trong lúc ngồi vẽ, tôi miên man nghĩ không biết khi con mình 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi thì hình dáng của con sẽ ra sao, phong cách thế nào, lúc ấy con sẽ muốn mặc gì để phù hợp với đúng lứa tuổi của mình. Tôi dùng óc tưởng tượng của mình, cùng với việc quan sát các bé ở mỗi độ tuổi khác nhau để hình dung ra hình ảnh những cô bé năng động, điệu đà, phong cách, cá tính.

Còn với bé trai thì thực ra lại là một thách thức với tôi (cười), chắc đến khi thực sự có một cậu con trai tôi sẽ có rất nhiều ý tưởng vì tôi muốn thực sự hiểu các con bằng cả trái tim. Rất nhiều khách hàng đến với EllieVu và thắc mắc sao ít đồ con trai vậy. Thực ra, thiết kế đồ cho con trai luôn là một thách thức với các nhà thiết kế. Đồ nam đa phần các con có một vài mẫu cơ bản nên tôi thường chơi về màu sắc, phối các màu đối nghịch để tạo nét cá tính, hoặc dùng các hoạ tiết hoặc nhấn mí, li hơi điệu đà một chút trên một nền trơn trông vui tươi hơn nhưng lại vẫn nam tính.

Quay trở lại ý đầu tiên mà chị đã chia sẻ, chị đến với thời trang bắt nguồn từ việc muốn có những trang phục phù hợp với ý muốn, sở thích của mình cho con. Một sản phẩm từ tình yêu của người mẹ, thì sẽ thế nào?

 Tôi muốn con mặc đồ gì thì vẽ nên đồ ấy, muốn con mặc chất liệu gì thì đi tìm chất liệu ấy. Các sản phẩm hiện nay của EllieVu đặc biệt có tính ứng dụng cao, vì chính con gái của tôi là người đầu tiên mặc thử các trang phục ấy. Tôi quan sát, tôi cùng bé vận động để tìm ra những gì cần điều chỉnh tốt nhất cho mỗi sản phẩm. Khi mới khởi nghiệp, tôi không đi một cách bài bản là tỉ lệ cân đối ra sao, bố cục thế nào cho đúng….

Định vị cho thương hiệu của mình là thời trang trẻ em cao cấp. Điều gì làm nên sự cao cấp của những trang phục EllieVu? Và theo chị, trẻ em có nhất thiết phải mặc đồ cao cấp hay không?

Tôi rất thích câu hỏi này vì nó có thể giúp tôi giải tỏa hết nỗi lòng. Có một người đã từng hỏi tôi như vậy, khi ấy tôi kể câu chuyện mà mình đã trò chuyện với cô con gái nhỏ của mình.  Tôi hỏi con:  “Con thích trong tủ quần áo của con có 10 bộ đồ hay chỉ 1 bộ thôi?” Đó cũng là câu mà tôi ngày bé, bố đã hỏi tôi. Là trẻ con thì bé nào cũng thích có nhiều quần áo. Và bố tôi lúc ấy đã đưa tôi đi mua rất nhiều quần áo. Sau đó, ông lại đưa tôi ra một cửa hàng mua 1 bộ quần áo đắt bằng đúng 10 bộ quần áo mà tôi vừa mua trước đó. Đó lại là bộ quần áo mà tôi mặc lâu nhất. Chính vì thế, tôi muốn chia sẻ câu chuyện rằng, 10 bộ quần áo hay 1 bộ quần áo nó sẽ khác biệt ở chỗ: 1 bộ quần áo đó là bộ con thích nhất, con sẽ thấy sung sướng nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất khi con mặc nó. Một bộ quần áo con mặc đi mặc lại nhiều lần nhất, đó không phải là sự lãng phí mà là sự tiết kiệm. Một bộ quần áo đắt nhưng nó khiến con yêu thích, đam mê, con sẽ có sự kích thích để khi lớn lên theo đuổi làm được điều con mong muốn. Chính vì thế, tôi luôn chia sẻ quan niệm của mình với các mẹ là: thay vì con có quá nhiều đồ thì thà con có ít nhưng đó lại là bộ khiến con tự tin nhất khi con xuất hiện trước mặt mọi người.

Sự trưởng thành cùng cô con gái nhỏ

Sắp tới, sẽ là một show diễn “đình đám” khi chị tổ chức EllieVu Fashion Week ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng cùng một dàn “sao” tên tuổi trong ekip. Điều đặc biệt mà EllieVu Fashion Week 2018 mang đến cho khán giả là gì? 

Năm 2016, EllieVu đã làm show “EllieVu in Love” đó là câu chuyện được kể một cách hồn nhiên, nhiều màu sắc trong một không gian nhẹ nhàng, đầy tình yêu thương dành cho các con.

 “EllieVu Fashion Week 2018” là câu chuyện về sự trưởng thành của EllieVu và sự trưởng thành hơn của cô con gái nhỏ. Show diễn năm nay, tôi chú trọng hơn vào các dòng sản phẩm cao cấp, đi tỉ mẩn hơn về chất liệu, sử dụng những kỹ thuật may thủ công, tỉ mỉ, tạo thành đường khối hơn, đặc biệt việc đưa các đồ phụ kiện cao cấp hơn như đính đá, sử dụng lông đà điểu tạo nên tính cầu kỳ, cá tính cho từng trang phục. Thêm vào đó, các mẫu vải họa tiết thiết kế được in tại xưởng của EllieVu cũng sẽ mang lại những trang phục mới mẻ, phong cách cho bé.

Chương trình năm nay được đạo diễn bởi đạo diễn Nguyễn Việt Tú, cùng sự tham gia huấn luyện catwalk của siêu mẫu Xuân Lan, giám khảo casting model là NSƯT Trần Ly Ly, nhà báo Quỳnh Hương; hoa hậu Ngọc Hân, HLV nhan sắc quốc tế Đặng Tiến Thuận… cùng hơn 100 mẫu nhí và một dàn nghệ sĩ nhí ấn tượng: DJ, Piano, Violon…

Vậy tính tiện dụng mà EllieVu luôn chú trọng sẽ thế nào khi chị đưa các chi tiết phụ kiện đính đá, gắn lông đà điểu… lên trang phục cho bé? Điều đó có hợp lý không, chị đã có điều chỉnh thế nào để nó phù hợp với trang phục trẻ em?

Thực sự là tôi phải điều chỉnh rất nhiều, không có một trường lớp nào có thể dạy được bằng việc… phải thử thôi. Chẳng hạn, có những bộ đồ tôi may bằng chất liệu kim sa, may sát nách cho các con. Với chất liệu kim sa may sát nách thì có thể gây khó chịu khi các con tiếp xúc tay với mặt vải. Vậy giải pháp là gì, tôi đã rất trăn trở rồi đưa ra ý tưởng làm thêm một chiếc nơ vải mềm mại thả từ nách xuống thân váy cho các con vừa tạo điểm nhấn khác biệt, điệu đà, đáng yêu vừa giúp các con thoải mái vận động mà không sợ cọ sát với bề mặt vải. Đó là cách tôi muốn đưa những yếu tố cao cấp vào trang phục mà vẫn phải đem lại sự thoải mái, tiện lợi khi mặc cho các con. Cũng như việc đưa lông đà điểu hay đính đá vào trang phục. Chúng được làm rất tỉ mẩn, rất cẩn trọng và đưa ở mức rất phù hợp, không rườm rà để các con vẫn có thể đi, đứng, chạy nhảy, vận động.

Kế hoạch, dự định của chị cùng với EllieVu sẽ là? 

Ban đầu, tôi không nghĩ EllieVu sẽ có ngày hôm nay. Nó như một câu chuyện, một món quà mà tôi muốn làm cho cô con gái của mình thôi. Nhưng với bản năng của một người mẹ thì có nhiều người mẹ đã thích và hiểu sản phẩm của EllieVu. Nếu đó là món quà dành tặng cho con thì bất cứ người mẹ nào cũng muốn đó là món quà tốt nhất. Đối với EllieVu, trong tương lai, tôi vẫn muốn tập trung phát triển để dành tặng những sản phẩm tốt nhất, từ trái tim một người mẹ cho các bé. EllieVu cũng sẽ phát triển thêm những dòng sản phẩm cho trẻ em như dòng phụ kiện giày, dép, túi, trang sức, mỹ phẩm organic cho bé gái…

EllieVu đem tình yêu, dệt nên váy áo

Là một người làm trong lĩnh thời trang có tâm, tôi khẳng định như vậy, chị có thể chia sẻ hoài bão của mình?

Thực tế ở thời điểm tôi về nước thì thời trang trẻ em chưa thực sự được quan tâm. Hiện tại, trang phục cho bé đã được quan tâm rất nhiều, bằng việc là ngày càng có nhiều hơn các show diễn thời trang chung và cả riêng dành cho trẻ em. Các mẹ cũng chịu chi hơn để mua sắm cho con. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng nhưng cũng lại đáng lo bởi có quá nhiều các nhãn hiệu, quá nhiều sự mập mờ giữa chất lượng tốt và chất liệu xấu; giữa kiểu dáng phù hợp, tiện dụng cho con hay chưa. Hoài bão của EllieVu là góp phần làm đẩy lùi cái ranh giới ấy để cùng các doanh nghiệp mang đến các sản phẩm thực sự tốt cho trẻ em.

Thời trang cao cấp cho trẻ em EllieVu có thể điệu, có thể sang, có thể chảnh nhưng vẫn phải là các con, vẫn phải hồn nhiên, vẫn phải thể hiện được sự ngây thơ, trong sáng phù hợp với lứa tuổi. Đó là điều rất khó làm nhưng EllieVu đã mang lại tinh thần ấy cho các bộ trang phục dành cho các bé.

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện ý nghĩa này! Chúc cho EllieVu Fashion Week 2018 thành công và chúc EllieVu sẽ luôn là món quà tốt nhất mà mọi người mẹ muốn dành cho thiên thần nhỏ của mình! 

ELLIEVU FASHION WEEK 2018 – “đại tiệc” thời trang lớn nhất năm của thương hiệu EllieVu sẽ chính thức được diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội vào 15h ngày 21/4/2018 và 15h ngày 22/4/2018 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hải Phòng, với sự tham gia của 150 người mẫu nhí.

Show diễn được chia làm 4 trường đoạn chính dựa

theo 4BST hứa hẹn sẽ là một buổi tiệc thời trang cho mẹ và bé:

  • EllieVu Resort: bối cảnh bãi biển sôi động ngay trên mặt đường.
  • EllieVu Boutique: bối cảnh tấp nập vui vẻ của một boutique thời trang.
  • EllieVu Spring/Summer: Không gian lãng mạn của mùa xuân và những vườn hoa.
  • EllieVu Haute Couture: Không gian lộng lẫy sang trọng của buổi tiệc trà chiều châu Âu trên đường phố.

 

EllieVu Boutique: – 187 Yên Lạc & 104 Sơn Tây – Hà Nội

                               -18b Minh Khai- Hồng Bàng- Hải Phòng.
www.ellievu.vn
www.facebook.com/ellievu.boutique
Hotline: 0466871696

Nhóm thực hiện

Bài viết: Ngọc Anh (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more