Chuyện chưa kể đằng sau những chiếc ghim cài áo đắt giá của Nữ hoàng Anh

Đăng ngày:

Nữ hoàng không phải lúc nào cũng đeo vương miện khi xuất hiện trước công chúng, nhưng trên ngực phải của bà luôn tại vị một chiếc trâm cài áo đính kim cương và đá quý vô cùng đắt đỏ biểu thị cho quyền lực. 

Theo nhà văn Leslie Field – tác giả cuốn sách The Queen’s Jewels, The Personal Collection of Elizabeth II, ghim cài áo thật sự là một trong những “pick item” không thể thiếu để hoàn thiện trang phục của nữ hoàng. Bà có khoảng 98 chiếc trâm cài khác nhau trong bộ sưu tập của mình, phần lớn là bảo vật gia truyền hoặc quà tặng từ các quốc gia. Người ta tin rằng chúng sẽ được truyền lại cho các thành viên thân thiết trong gia đình sau khi bà qua đời. Dưới đây là ý nghĩa đằng sau 5 chiếc brooch nổi tiếng nhất của cố quân chủ nước Anh.

Aquamarine Clip

Năm 1944, vào sinh nhật lần thứ 18, công chúa Elizabeth khi đó được cha mẹ là Vua George VI và Hoàng hậu Elizabeth, tặng cặp trâm cài áo màu xanh lam này. Bức ảnh được được hoàng gia Anh công bố ngay trước lễ quốc tang ngày 19/9/2022 chính là ảnh chụp chân dung của cố nữ hoàng với chiếc Aquamarine Clip danh tiếng. Được tạo nên từ những viên đá aquamarine và kim cương trắng, chiếc ghim cài của Elizabeth II thành hình dưới đôi bàn tay của những người thợ kim hoàn nhà Boucheron. Cặp trâm cài áo này có ý nghĩa rất lớn đối với nữ hoàng, bà đã chọn đeo chúng trong lễ đính hôn của mình. 

ghim cài áo nữ hoàng anh 2

Ghim cài áo Aquamarine Clip được nữ hoàng diện trong nhiều dịp đặc biệt. (Ảnh: Getty Images)

Queen Mary Russian

Chiếc trâm cài của Nữ hoàng Nga – Marry được cho là một trong những món đồ có giá trị lịch sử nhất mà Elizabeth II sở hữu. Nhà sử học hoàng gia Ian Lloyd cho biết chiếc trâm này được làm vào cuối thế kỷ 19, là món quà mà vua Alexander III và Hoàng hậu Marie của Nga tặng cho Công chúa Mary xứ Teck vào ngày bà và George V kết hôn năm 1893. Sau đó, Nữ hoàng Mary tặng lại chiếc trâm này cho cháu gái Elizabeth vào năm 1953. Với thiết kế theo dạng hình thoi sang trọng, chiếc ghim cài này gây ấn tượng bởi viên sapphire cabochon màu xanh đại dương. 

ghim-cài-áo-nữ-hoàng-anh-russian

Chiếc ghim cài áo được cho là có màu sắc giống với mắt của nữ hoàng. (Ảnh: Getty Images)

Diamond Palm Leaf 

Năm 1938, Hoàng thái hậu Elizabeth đã đặt hàng nhà hoàn kim Cartier một chiếc ghim cài áo hình lá cọ. Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế nó sau khi mẹ bà qua đời. Diamond Palm Leaf được lấy cảm hứng từ cây cọ Kashmiri, có nét tương đồng với họa tiết paisley – hoa lê. Theo đó, Paisley là một thị trấn của Scotland – nơi nổi tiếng với những chiếc khăn choàng có họa tiết tương tự vào thế kỷ XIX. Vì vậy chiếc trâm cài này hoàn toàn có thể đại diện cho Thái hậu, người xuất thân trong một gia đình quý tộc Scotland. 

ghim-cài-áo-nữ-hoàng-anh-Diamond-Palm-Leaf

Nữ hoàng đeo chiếc trâm Diamond Palm Leaf của mẹ vào tháng 6 năm 2014. (Ảnh: Getty Images)

Cullinan III & IV 

Lớn nhất và đắt nhất trong số những chiếc trâm cài áo của cố nữ vương nước Anh là Cullinan III và IV – có giá trị ước tính lên đến 50.000.000 bảng. Khi viên kim cương lớn nhất thế giới từng được tìm thấy là Cullinan được cắt ra thành các mảnh nhỏ, các bậc thầy đá quý của thương hiệu Carrington & Co. đã dùng mảnh số  III và IV – nặng 94,4 và 63,6 carat để ghép lại thành một chiếc ghim cài áo lấp lánh. Trâm Cullinan III và IV còn được gọi trìu mến với cái tên Granny’s Chips – được người dân Nam Phi tặng cho Vua Edward VII vào sinh nhật lần thứ 66 của ông vào năm 1907. Sau đó, nhà vua trao lại cả hai viên đá cho Nữ hoàng Mary. Nữ hoàng Elizabeth thừa kế nó từ bà của mình vào năm 1953.

ghim-cài-áo-nữ-hoàng-anh-3

Nữ hoàng Elizabeth đã đeo chiếc trâm này vào năm 2012, trong Năm Thánh Kim cương của mình, tại Lễ tạ ơn tại Nhà thờ St Paul vào ngày 5 tháng 6. (Ảnh: Getty Images)

Cullinan V

Một viên đá khác được cắt từ Cullinan huyền thoại là viên kim cương hình trái tim với tên gọi Cullinan V, nặng 18,8 carat. Cullinan V được chế tác bởi Garrard vào năm 1911. Theo Us Weekly, chiếc trâm Cullinan V Heart Diamond là một trong những chiếc trâm đáng chú ý nhất của cố Nữ hoàng. Bà thường xuyên đeo chiếc trâm này trại nhiều sự kiện khác nhau, trong đó có Tuần lễ thời trang London vào tháng 2 năm 2018.

ghim-cài-áo-nữ-hoàng-anh-4

Nữ hoàng đeo trâm Cullinan V Heart Diamond vào tháng 6 năm 2010. (Ảnh: Getty Images)

Anna Wintour và nữ hoàng anh

Nữ hoàng lần đầu tiên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang để vinh danh nhà thiết kế Richard Quinn với giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth II đầu tiên dành cho Nhà thiết kế người Anh. (Ảnh: The Guardian)

Centenary Rose

Không giống như nhiều chiếc trâm cài áo gia truyền khác, Nữ hoàng Elizabeth II đã tự thiết kế chiếc trâm cài áo Centenary Rose trong sinh nhật lần thứ 100 cho mẹ của mình như một món quà mang tên cột mốc đáng nhớ (Centenary nghĩa là trăm năm). Nó được làm từ 100 viên kim cương như tượng trưng cho số tuổi của Hoàng thái hậu lúc bấy giờ và hình ảnh Grandiflora Rose (loài hoa được lai tạo cho lễ đăng quang năm 1953 của nữ hoàng) được vẽ bằng tay trên đá pha lê. 

ghim-cài-áo-nữ-hoàng-anh-rose

Nữ hoàng đeo trâm Centenary Rose vào tháng 5 năm 2017. (Ảnh: Getty Images)

Nhóm thực hiện

Bài: Mỹ Khanh
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more