Louis Vuitton Pre-Fall 2023: Dòng chảy sáng tạo tôn vinh sự nữ tính đương đại

Đăng ngày:

Bộ sưu tập tôn vinh các quy tắc phong cách táo bạo của Louis Vuitton để làm toát lên vẻ quyến rũ đa diện. Nicolas Ghesquière kết hợp những điểm nhấn tiên phong với tính thẩm mỹ cổ điển để thể hiện sự nữ tính đương đại.

Trong điệu nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc, cây cầu Jamsugyo hiện lên như một biểu tượng thời trang hoà trộn những yếu tố văn hoá phương Đông và phương Tây. Giữa thủ đô Seoul hoa lệ, Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton – Nicolas Ghesquière, không chọn những khu vườn nguy nga, những toà nhà cao ốc. Ông lựa chọn cây cầu Jamsugyo bắc ngang sông Hàn làm sân khấu cho bộ sưu tập Pre-Fall 2023 của Louis Vuitton. “Đối với người dân Seoul, đó là một tượng đài sống. Đó cũng là một nhân vật hư cấu có thật xuất hiện trong nhiều bộ phim. Đó là một nơi đầy cảm hứng để tổ chức buổi biểu diễn. Đó là một sàn catwalk đích thực.” – ông chia sẻ. 

Không hoàn toàn giống nhau, cũng không hoàn toàn khác biệt. Bộ sưu tập Louis Vuitton Pre-Fall 2023 là một câu chuyện lặp đi lặp lại. Từ một hình ảnh đến một ý tưởng, từ ký ức đến sự đổi mới, niềm tin đến sự khám phá… Một dòng chảy sáng tạo không ngửng dịch chuyển từ chính những nền tảng vốn có của nhà mốt Pháp. Bộ sưu tập di chuyển từ bờ bên này sang bờ bên kia của trí tưởng tượng; tính thiết yếu ở đây được mang một diện mạo mới, tính năng mới. Những sáng tạo trang phục đó mang tính kết nối, cũng giống như cây cầu Jamsugyo, một công trình kiến trúc sống động, tồn tại hài hòa với dòng chảy bất chợt của nước, một câu chuyện ngụ ngôn hoàn hảo về sự biến đổi. Nó neo giữ một bộ sưu tập mang tính đột phá. Cầu Jamsugyo, biểu tượng liên kết chính của thành phố, cũng trở thành một nhân vật, được biến đổi vào thời điểm này bởi Hwang Dong-Hyuk, đạo diễn của “Squid Game”, người đưa yếu tố này vào một gam màu mới của ảo ảnh ánh sáng và nước.

HoYeon Jung, ngôi sao bước ra từ series đình đám “Squid Game” đồng thời là Đại sứ thương hiệu Louis Vuitton, giữ vai trò mở màn buổi trình diễn BST Pre-Fall lần này. Áo gió màu xanh với là chiếc thắt lưng hình khoá kéo định hình eo được neo giữ bởi váy da hình chữ A nạm đinh tán. Nối tiếp các phiên bản áo gió màu vàng, rồi bodysuit hai dây màu đỏ bó lại bằng thắt lưng ngoại cỡ tràn ngập màu sắc cổ điển. Buổi trình diễn Pre-Fall 2023 làm nổi bật các yếu tố thương hiệu đặc trưng và tôn vinh phong cách Pháp vốn có: váy chữ A, áo khoác dày dặn, các yếu tố lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng… Đặc biệt, ở bộ sưu tập lần này, những chiếc khoá khổng lồ giúp “nới lỏng” khuôn khổ của may đo truyền thống. Hoạ tiết monogram biểu tượng phủ lên bộ áo liền quần với đường viền cổ sâu, áo khoác phồng và quần ống rộng. Các biến thể của giày thể thao Archlight chunky đi đôi với áo khoác lấy cảm hứng từ thập niên 60 cũng là một trong những điểm nhấn đáng nói. Cho bộ trang phục kết màn, Nicolas Ghesquière đã biến những cô gái LV của mình trở nên phóng túng với những chiếc váy maxi bằng vải lanh bồng bềnh và váy jersey xếp ly chạm sàn, kết hợp với áo cộc tay hoặc áo khoác vải tweed.

Cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập Pre-Fall 2023 của nhà mốt Louis Vuitton:

Nhóm thực hiện

Bài: Belle
Ảnh: Louis Vuitton

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more