The Crown – Phiên bản tả thực về thời trang đẳng cấp của nữ hoàng Anh Elizabeth II

Đăng ngày:

Dù không phải lúc nào The Crown cũng remake lại những bộ trang phục giống hệt lịch sử, song, thời trang của nhân vật Nữ hoàng Elizabeth II đã thật sự trở thành một phần biểu tượng của series này.

Là một trong những series đình đám nhất của Netflix, The Crown khai thác những câu chuyện về Hoàng gia Anh. Phim gây chú ý vì được đầu tư công phu về bối cảnh, diễn xuất thuyết phục, kiểu tóc và phục trang ấn tượng. Đặc biệt, thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II (do Claire Foy thủ vai) được đánh giá cao về sự tinh mỹ và bám sát thực tế, thậm chí gần như không thể phân biệt được với bản gốc của chúng. Dưới đây là những tạo hình ấn tượng nhất của Nữ hoàng Anh thời trẻ được tái hiện trong The Crown.

Công chúa Elizabeth trong the crown

Diễn viên người Anh Claire Foy đảm nhận vai diễn Công chúa Elizabeth. (Ảnh: Netflix)

“Vào thập niên 60, tủ quần áo của nữ hoàng được bao phủ bởi màu hồng, tử đinh hương và xanh lam. Nhưng khi dần chuyển sang độ tuổi trung niên, chúng tôi để cô ấy mặc các màu trầm hơn, cũng giống như biến chuyển của bối cảnh nước Anh từ giai đoạn tươi sáng sang một bức tranh ảm đạm vào thập niên 80.”

– NTK phục trang Amy Roberts nói về thời trang trong The Crown.

Phần đầu series mô tả về giai đoạn xuân thì trẻ trung và ngọt ngào của Công chúa Elizabeth. Trong lúc chờ thông báo chính thức về hôn sự của mình với Hoàng thân Philip, nhân vật của Claire Foy mặc một chiếc váy dài tay màu hoa cà thanh lịch, được đính nơ hai bên cổ. Trong đời thực, cánh tay váy của nữ hoàng ngắn hơn và tone màu váy nhạt hơn.

nữ hoàng anh elizabeth

(Ảnh: Netflix)

nữ hoàng anh và philip

Chiếc váy mà Công chúa Elizabeth đã mặc vào ngày thông báo về việc đính hôn với Hoàng thân Philip vào năm 1947. (Ảnh: Getty Images)

Váy cưới của Nữ hoàng Elizabeth II được thiết kế bởi Norman Hartnell. Nó được may từ lụa cao cấp, đính kết hơn 10.000 viên ngọc trai nhập khẩu từ Mỹ. Vương miện của bà đeo lúc ấy mang tên Royal Fringe Tiara, đến bây giờ vẫn được xem là một biểu tượng của giới trang sức. Bộ lễ phục cưới mà nữ diễn viên Claire Foy diễn trong The Crown được nhận xét là có tổng thể giống với bản gốc. Dù các chi tiết nhỏ như hình thêu có phần hơi khác. Đường viền cổ trang trí bằng ren cũng được thay thế bằng ngọc trai nạm, sequins và kim cương. Được biết, đội ngũ sản xuất đã tiêu tốn khoảng 37.000 USD và mất 7 tuần để “cover” chiếc váy huyền thoại.

nữ hoàng anh-elizabeth-váy cưới

Vào cuối những năm 1940, chế độ ăn uống thời chiến vẫn được áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình hoàng gia. Vì vậy, Elizabeth đã thu thập các phiếu giảm giá quần áo để trả tiền cho chiếc váy cưới, cộng thêm một chút trợ giúp từ chính phủ. Cùng lúc đó, để ủng hộ cho hôn lễ, hàng trăm người trên khắp Vương quốc Anh đã gửi cho vị hôn thê hoàng gia của họ phiếu giảm giá mặc dù tất cả đều đã được trả lại. (Ảnh: Hulton Archive/ Getty)

nữ hoàng anh váy cưới

Phải mất 7 tuần và tiêu tốn khoảng 37.000 USD để hoàn thiện chiếc váy cưới của Nữ hoàng Anh trong The Crown. (Ảnh: Alex Bailey/ Courtesy of Netflix)

Với chuyến công du Khối thịnh vượng chung năm 1952 tại Kenya, đây là một cột mốc quan trọng đối với vị hoàng thân trẻ tuổi. Nữ hoàng đã chọn một set đồ đồng bộ màu nâu chấm bi gồm chân váy xòe và áo khoác chiết eo kiểu peplum. Nón, giày cao gót trắng và túi xách cùng màu càng làm tăng thêm vẻ sang trọng cho bà. Vẻ ngoài của Claire Foy đã tái hiện hoàn hảo khoảnh khắc lịch sử trên màn ảnh. 

1952-nữ-hoàng-Anh-Kenya

(Ảnh: Alex Bailey/Netflix)

nữ hoàng anh-elizabeth-kenya

(Ảnh: Camera press/ The Times/ Redux)

Trong lễ đăng quang, Nữ hoàng đã mặc một chiếc váy sang trọng cũng được thiết kế bởi Norman Hartnell. Sự lộng lẫy của chiếc váy không chỉ đến từ vải sa tanh màu kem, kết hợp đính kết đá quý mà còn ở những họa tiết đại diện cho tất cả các quốc gia lớn của Khối thịnh vượng chung, bao gồm Hoa hồng Tudor của Anh, Scots Thistle, Welsh Leek, Shamrock của Bắc Ireland, Wattle của Úc, Maple Leaf của Canada và Silver Fern của New Zealand. Điểm khác biệt duy nhất giữa đời thực và The Crown là vương miện: nếu Nữ hoàng Elizabeth II đội vương miện Thánh Edward, thì Foy chỉ mang thiết kế của George IV State Diadem.

váy đăng quang nữ hoàng anh the crown

(Ảnh: Netflix)

queen-elizabeth-coronation

Váy đăng quang vào năm 1953 của nữ hoàng mang nhiều ý nghĩa to lớn. (Ảnh: MONTY FRESCO/TOPICAL PRESS AGENCY/GETTY IMAGES)

Một trong những tạo hình xa hoa nhất của Claire Foy là chiếc váy dạ hội phối cùng áo choàng lông gợi nhớ đến bộ trang phục của Nữ hoàng Elizabeth trong buổi ra mắt phim To Catch a Thief năm 1954. Trong nhiều lần đến xem opera, Nữ hoàng cũng xuất hiện với công thức thời trang quen thuộc này: váy dạ hội thêu hoa văn, áo choàng lông thú và vương miện. 

nữ hoàng anh the crown váy cưới

(Ảnh: Rex/ Shutterstock)

nữ hoàng anh được tái hiện trong The Crown

Nữ hoàng Anh trong buổi công chiếu phim To Catch a Thief năm 1954. (Ảnh: Getty Images)

Nhóm thực hiện

Bài: Mỹ Khanh
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more