Thời trang đạo nhái xâm lấn và rào cản sáng tạo đối với các nhà thiết kế Hàn Quốc

Đăng ngày:

Thời trang đạo nhái “giết chết” sự sáng tạo của các nhà tạo mẫu hay những thợ may rất nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng tại Hàn Quốc?

Hàn Quốc được xem là thủ phủ thời trang Châu Á, có thể nói giới trẻ “xứ kim chi” là tín đồ cuồng nhiệt luôn cập nhật nhiều xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới. Tuy nhiên, việc mua những món đồ chính hãng từ các thương hiệu đình đám gần như là điều không dễ và đây chính là cơ hội béo bở để các cơ sở may mặc thời trang đạo nhái được dịp phát triển. Bất cứ ai đặt chân tới thủ đô Seoul đều dễ dàng mua được hàng nhái bày bán la liệt ở vỉa hè với mức giá khá tốt.

Moon Choi là một trong những nhà thiết kế châu Á đã sớm ra mắt bộ sưu tập của mình tại Tuần lễ thời trang New York. Từ góc độ là người trong ngành, Choi đã nêu ra những quan điểm xung quanh vấn đề thời trang đạo nhái và đặc tính của thị trường Hàn Quốc.

thời trang đạo nhái 1

Thời trang Hàn Quốc đang bị chi phối bởi quần áo, túi xách và phụ kiện thiết kế giả. Đây là mối đe doạ đối với các  thương hiệu lớn hợp pháp như Chanel, Supreme, Dior… (Ảnh: fashionfixdaily)

Moon Choi tốt nghiệp trường nghệ thuật và thiết kế Parsons, New York vào năm 2016. Sau khi tham gia chương trình CFDA + Design Graduates, dù không thắng giải nhưng cô đã được ban tổ chức khuyến khích thành lập nhãn hiệu thời trang riêng. “Tôi lớn lên ở New York nhưng khi quyết định thành lập thương hiệu thời trang, tôi đã chọn Hàn Quốc như là tìm về với nguồn cội của mình. Thủ đô Seoul và New York là những kinh đô thời trang có tốc độ và hệ thống hoạt động rất đa dạng, đó cũng là lý do tại sao tôi chọn cả hai nơi để kinh doanh”, nhà thiết kế Moon Choi cho biết.

thời trang đạo nhái 2

Thiết kế của Moon Choi chủ yếu thiên về phong cách thời trang unisex, cô muốn mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái, tự tin thể hiện cá tính của mình. Song song đó là truyền tải thông điệp nữ quyền cho những đối tượng khách hàng nữ. (Ảnh: moonchoistudio)

Cô chia sẻ, thời trang đường phố đang là mốt thịnh hành và đang phát triển rất nhanh ở Hàn Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự ảnh hưởng trong phong cách thời trang của các thần tượng “xứ kim chi”, phần lớn đều ưa chuộng thương hiệu Balenciaga, Supreme, Gucci. Ngành công nghiệp thời trang dựa trên xu hướng, có nghĩa là các nhà thiết kế đang làm việc nhanh chóng để tung ra hàng tấn các mảnh với giá rẻ nhất có thể. Điều này đã kéo theo sự lớn mạnh của thị trường thời trang đạo nhái.

Khi tạo ra một bộ sưu tập thời trang, các nhà thiết kế thường sẽ kể chuyện về nguồn cảm hứng của mình. Đó là điều đầu tiên mà Moon Choi hay bất kỳ nhà tạo mẫu nào nghĩ đến trước khi tiến hành lên ý tưởng thực hiện. Sau đó, họ sẽ viết ra một câu chuyện thời trang và trong đó là những hình ảnh, thông điệp mà nhà thiết kế muốn truyền đạt. Vì vậy, bộ sưu tập thời trang là tác phẩm nghệ thuật, là công sức lao động của nhà thiết kế, chúng cần được mọi người tôn trọng bằng sự công nhận độc quyền thương hiệu.

thời trang đạo nhái 3

Thị trường Hàn Quốc hiện nay đang bị xâm lấn bởi thời trang đạo nhái một cách vô cùng mạnh mẽ. (Ảnh: PA)

Khi được hỏi tại sao lại chọn Tuần lễ thời trang New York làm nơi trình làng bộ sưu tập mới mà không phải là Seoul, Moon Choi đã chia sẻ: “Tôi muốn nhân rộng tên tuổi thương hiệu của mình, thay vì chỉ ra mắt trong nước. Do thời trang đạo nhái phát triển ở thị trường Seoul khá mạnh, vì vậy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn để hòa nhập xu hướng và khẳng định thương hiệu tại Tuần lễ thời trang quốc tế – vùng đất hứa cho các nhà thiết kế”.

thời trang đạo nhái 4

Hàn Quốc là nơi giới trẻ bị ám ảnh bởi xu hướng, thủ phủ thời trang châu Á Seoul biến thành thiên đường hàng nhái bởi văn hóa tiêu thụ quần áo “chóng mặt”. (Ảnh: Hypebeast)

thời trang đạo nhái 5

Alec Leach khá bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều áo hoodie nhái Supreme xuất hiện trên vỉa hè với đủ màu sắc và hình dáng logo.  (Ảnh:Youtube)

Trong bộ phim tài liệu của Highsnobiety đã đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của tên thương hiệu hoặc chất lượng món đồ tới quyết định của giới trẻ. Alec Leach, biên tập viên thời trang của Highsnobiety cho biết:

“Bạn có thể nhìn thấy thời trang bị làm nhái ở khắp nơi trên thế giới nhưng những món đồ ở Seoul thì thật đáng kinh ngạc. Bất cứ ai đang tạo ra những bộ đồ sao chép ấy rõ ràng là người thường xuyên cập nhật Instagram và các bài báo mới nhất về phong cách thời trang đường phố. Phần lớn những thanh niên Hàn được chúng tôi phỏng vấn trên phố đều có câu trả lời mơ hồ về nguồn gốc sản phẩm cũng như đơn giản đáp rằng họ muốn theo xu hướng thời trang”.

thời trang đạo nhái 5

Còn bạn, bạn nghĩ rằng thời trang đạo nhái đang “giết chết” sự sáng tạo của các nhà tạo mẫu hay những thợ may rất thông minh và có tư duy nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng tại Hàn Quốc?  (Ảnh: Imaxtree)

Xem thêm:

Thời trang sao Việt tuần qua: Liên khúc chào Thu cùng những phong cách sành điệu

BST Fendi Xuân – Hè 2019: Khi những chiếc túi “bánh mỳ” trở lại!

Nhóm thực hiện

Bài: Ngọc Trân

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Scmp

Hình ảnh: Tổng hợp

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more