Dự đoán nhẫn cưới của cô dâu tương lai Meghan Markle

Đăng ngày:

Trước thềm đám cưới thế kỷ của Meghan Markle và Hoàng tử Harry sắp diễn ra, hãy cùng dự đoán xem chiếc nhẫn cưới cho nàng dâu mới của Hoàng gia Anh sẽ như thế nào.

Tháng 5 sẽ là thời điểm diễn ra hôn lễ giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Hoàng gia Anh lại có thêm một đám cưới đáng mong đợi nữa. Tất tần tật thông tin về đám cưới Hoàng gia này đều thu hút sự chú ý của công chúng. Chẳng hạn như váy cưới của cô dâu sẽ thế nào, hoa cưới là gì hay ai sẽ là khách mời đến dự. Và nhẫn cưới dĩ nhiên cũng không nằm ngoài sự quan tâm này. Điều chúng ta biết chắc chắn là nhẫn cưới sẽ được làm từ vàng trắng. Một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi tin đính hôn của cặp đôi được công bố, Hoàng tử Harry chia sẻ anh chọn vàng trắng làm nhẫn đính hôn vì đó là sở thích của Meghan Markle.

Chiếc nhẫn đính hôn của Meghan Markle với 3 viên kim cương. (Ảnh: elle.sg)

Chiếc nhẫn đính hôn của Meghan được Hoàng tử Harry thiết kế và chế tác bởi hãng Cleave and Co. Trên nhẫn đính 3 viên kim cương. Viên to nhất ở giữa có xuất xứ từ Botswana, đất nước châu Phi mà cặp đôi đã cùng nhau đến hẹn hò. Hai viên đá bên cạnh lấy từ bộ sưu tập trang sức của Công nương Diana. Hoàng tử Harry chia sẻ: “Tôi muốn mẹ sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến hành trình này”.

Với chiếc nhẫn đính hôn đầy ý nghĩa như vậy, rất có khả năng nhẫn cưới của cặp đôi cũng sẽ chứa đựng nhiều hàm ý sâu sắc. Theo truyền thống, nhẫn trong đám cưới Hoàng gia sẽ được làm từ vàng xứ Wales. Truyền thống này bắt nguồn từ năm 1923 trong đám cưới của Vua George VI và Elizabeth Bowes Lyon (sau này là Thái Hậu, cụ cố của Hoàng tử Harry).

Thái hậu Elizabeth Bowes-Lyon là người bắt đầu truyền thống nhẫn cưới làm bằng vàng xứ Wales. (Ảnh: gettyimages.com)

Trước đây, gia đình Hoàng gia được tặng một số vàng từ mỏ vàng Clogau St David ở Bontddu, miền Bắc xứ Wales. Số vàng này được dùng để chế tác nhẫn cưới cho Thái hậu Elizabeth Bowes Lyon, sau đó là nhẫn cưới cho Nữ hoàng Anh (1947), em gái Nữ hoàng Anh – Công chúa Margaret (1960), con gái của Nữ hoàng Anh – Công chúa Anne (1973) và Công nương Diana (1981).

Công nương Diana với chiếc nhẫn cưới từ vàng xứ Wales (nhẫn vàng nhỏ phía dưới chiếc nhẫn đính hôn nạm đá sapphire). (Ảnh: gettyimages.com)

Vào năm 1981, Nữ hoàng Anh được tặng thêm 36 gram vàng để làm nhẫn cho đám cưới tương lai của các hậu duệ. Số vàng này được dùng cho đám cưới của Sarah Ferguson – nữ Công tước xứ York. Vợ thứ hai của Thái tử Charles là nữ công tước xứ Cornwall và vợ của Hoàng tử William – Kate Middleton cũng sở hữu nhẫn cưới được làm từ số vàng này. Chiếc nhẫn của nữ Công tước xứ Cambrige Kate Middleton được làm bởi Wartski, hãng kim hoàn chuyên làm trang sức cổ được thành lập tại xứ Wales năm 1865.

meghan markle

Nhẫn cưới của Kate Middleton cũng tiếp nối truyền thống làm bằng vàng xứ Wales, đeo cùng nhẫn đính hôn được truyền lại từ Công nương Diana. (Ảnh: dailystar.co.uk)

Vàng xứ Wales là loại vàng 21K chứa tỷ lệ vàng cao hơn vàng tiêu chuẩn 18K nên chúng mang sắc vàng ấm hơn. Nó cũng mềm hơn vàng 18K nên khá dễ bị trầy hay móp trong quá trình đeo hàng ngày. Vàng 21K xứ Wales là một loại vàng hiếm do hiện nay các mỏ vàng khai thác được loại vàng này đang dần cạn kiệt. Vì vậy giá của nó cao hơn các loại vàng khác có thể tới gấp 5 lần.

Thế nhưng liệu còn lựa chọn nào khác cho chiếc nhẫn cưới Hoàng gia sắp tới này? Meghan Markle có vẻ là một fan hâm hộ của hãng kim hoàn Birks. Được thành lập vào năm 1879 tại Montreal, hãng Birks được coi là một biểu tượng của đất nước Canada. Có lẽ Meghan đã khám phá ra thương hiệu này trong khoảng thời gian cô sống tại Toronto, nơi series phim Suits được ghi hình. Thương hiệu hiện nay ra mắt hàng loạt các mẫu nhẫn cưới bằng vàng trắng, đa dạng từ nhẫn trơn đến nhẫn đính kim cương. Ngoài ra, các cặp vợ chồng có thể đặt riêng từ hãng nhẫn cưới giống chính xác với nhẫn đính hôn của Meghan Markle.

meghan markle

Một mẫu nhẫn cưới bằng vàng trắng đính kim cương của hãng kim hoàn Birks. (Ảnh: bourboncoffee.biz)

Giám đốc của hãng trang sức Boodles từ Anh Quốc, ông James Amos chia sẻ: “Lời khuyên đưa ra đó là các bạn hãy chọn nhẫn cưới có độ lớn tương tự như chiếc nhẫn đính hôn, như vậy sẽ vừa đủ để thu hút sự chú ý nhưng vẫn không bị quá nổi bật. Nếu nhẫn đính viên đá quá to sẽ gây nên sự chênh lệch với vòng nhẫn. Vì vậy hãy lựa chọn hài hòa giữa độ dày của vòng nhẫn và viên đá được đính”.

Xem thêm:

[Điểm tin sao quốc tế] Hoàng tử William làm phù rể trong đám cưới Hoàng tử Harry, Tom Cruise bị vệ sĩ tố vô tâm với vợ cũ và con gái

Meghan Markle lần đầu gặp và chúc mừng Hoàng tử William sau khi em bé Hoàng gia thứ ba chào đời

Tân nương Hoàng gia Anh giúp các thương hiệu thời trang thu về hàng trăm triệu đô la

Nhóm thực hiện

Tổng hợp: Trần Ánh (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/telegraph.co.uk)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more