Nếu bạn không muốn trông già hơn, hãy bỏ ngay những cách trang điểm này

Đăng ngày:

Không phải lúc nào makeup cũng sẽ làm bạn trông xinh đẹp hơn. Mọi thứ đều có nguyên tắc và quy trình, hãy nắm chắc chúng trước khi thỏa sức sáng tạo!

“Không có cô gái nào không xinh đẹp, chỉ là cô gái đó chưa biết trang điểm mà thôi”. Tuy nhiên, không phải khi nào việc trang điểm cũng có thể giúp nhan sắc của các nàng được nâng tầm. Bởi, mỗi cô gái sẽ phù hợp với từng tone trang điểm và kiểu trang điểm khác nhau. Hơn nữa, nếu không nắm được những kỹ thuật trang điểm đúng cũng như phù hợp với gương mặt, chúng cũng có thể làm bạn kém sắc hơn so với diện mạo ban đầu.

Cùng ELLE điểm qua và tránh ngay những cách trang điểm sẽ khiến bạn già hơn nhé!

Lạm dụng lông mi giả

Một lớp lông mi dài và cong vút sẽ giúp “cửa sổ tâm hồn” thêm cuốn hút. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng, chúng sẽ khiến cho đôi mắt của bạn bị cụp xuống. Hàng lông mi quá dày sẽ còn làm cho gương mặt của bạn mất đi sự cân đối, hài hòa. Đặc biệt, nếu bạn sở hữu một đôi mắt nhỏ thì việc có một hàng lông mi quá dày sẽ khiến cho bộ phận này trở nên nhỏ và mất sức sống rõ rệt.

Phần lông mi giả quá dày sẽ khiến vẻ ngoài của bạn mất tự nhiên hơn

Phần lông mi giả quá dày sẽ khiến vẻ ngoài của bạn mất tự nhiên hơn. Ảnh: Freepik.

Chỉ một cây mascara, bạn đã có thể sở hữu hàng mi cong vút:

Chuốt mi Clinique High Impact Zero Gravity Mascara

Chuốt mi Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara

Chuốt mi NARS Climax Mascara


Đánh son môi quá đậm

Lỗi sai trang điểm này được đề cập khá nhiều lần khi nhắc đến các cách makeup cần tránh. Một lớp son môi quá dày, bất kể là màu đậm hay nhạt cũng sẽ làm cho vẻ ngoài của bạn mất đi sự trẻ trung. Ngoài ra, điều này cũng có thể gây ra những tai nạn khi ăn uống. Ví dụ, một lớp son đậm sẽ dễ dính vào răng hơn, làm mất thẩm mỹ và tạo ấn tượng không tốt với những đối diện.

Bôi son quá đậm sẽ khiến bạn già hơn lookstudio

Bôi son quá đậm sẽ khiến bạn già hơn. Ảnh: Freepik @lookstudio.

Một số dòng son nhẹ nhàng ELLE gợi ý bạn cho một lớp makeup tự nhiên:

Son Kem Lì dưỡng môi HERA


Son Dior Addict Hydrating Shine 331 Mimirose.


Son Sulwhasoo Essential Lip Serum Stick Burnt Sunset.


Sử dụng nhũ mắt quá nhiều

Những lớp nhũ mắt nhẹ nhàng sẽ phù hợp đối với những cô nàng yêu thích lớp makeup có độ căng bóng. Ngược lại, nhũ mắt quá đà sẽ tạo nên một tổng thể rối rắm, làm cho phần mắt của bạn nặng nề và đáng sợ. Hãy tùy theo từng tone trang điểm và mục đích trang điểm khác nhau mà lấy một lượng nhũ mắt phù hợp, bạn nhé.

Sử dụng kem che khuyết điểm quá nhạt

Trào lưu No makeup makeup đang được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì sắc độ tự nhiên mà nó mang đến. Chính vì thế, trong quá trình trang điểm, nhiều người thường sẽ có xu hướng “nhẹ tay” hơn khi dùng sản phẩm makeup, đặc biệt là kem che khuyết điểm. Tuy nhiên, nếu gương mặt của bạn có nhiều vùng thâm sạm thì việc sử dụng lượng kem che khuyết điểm quá ít sẽ không thể nào che phủ được. 

Bút cushion che khuyết điểm giảm quầng thâm Maybelline Instant Age Rewind 6ml


Kem Che Khuyết điểm Fit Me Concealer Maybelline New York 6.8ml

Kem che khuyết điểm Merzy The First Creamy Concealer 5,6g


innisfree My Concealer Dark Circle Cover

INNISFREE My Concealer Dark Circle Cover.

Kem che khuyết điểm The Saem Cover Perfection Tip Concealer

Kẻ lông mày quá đậm

Lông mày quá đậm – đặc biệt đậm hơn màu tóc – gây mất cân đối cho gương mặt và khiến vẻ ngoài của bạn trông “đứng” tuổi.

Kẻ chân mày quá dày sẽ làm bạn già hơn so với tuổi thật

Kẻ chân mày quá dày sẽ làm bạn già hơn so với tuổi thật. Ảnh: Freepik.

Một số sản phẩm mascara cho lông mày, ELLE gợi ý cho bạn một lớp makeup tự nhiên:

Mascara Chân Mày Siêu Tự Nhiên, Bền Màu, Lâu Trôi Romand Han All Brow Cara

Gel định hình chân mày M.A.C Eye Brows Big Boost Fibre


Chì kẻ mày 2 đầu Lemonade Want It Got It Dual Eyebrow


Phần eyeliner quá dày ở góc trong

Đối với những cô nàng muốn cho đôi mắt của mình to hơn, eyeliner đích thực là một dụng cụ cứu cánh. Tuy nhiên, việc kẻ eyeliner quá dày, đặc biệt ở góc trong sẽ mang lại tác dụng ngược khi khiến mắt nhỏ hơn và bị trùng xuống. Vì thế, nó sẽ làm mất đi sức sống và sự tươi trẻ của gương mặt.

Đánh má hồng quá thấp

Lớp má hồng được đánh quá thấp sẽ khiến cho điểm tập trung của gương mặt bị hạ thấp xuống. Sự cân đối vốn có cũng sẽ bị phá vỡ, khiến lớp trang điểm trở thành nguyên nhân làm bạn trở nên già hơn so với tuổi thật.

Tránh đánh má hồng thấp vì nó sẽ khiến bạn già đi trông thấy

Tránh đánh má hồng thấp vì nó sẽ khiến bạn già đi trông thấy. Ảnh: Freepik.

Một số sản phẩm má hồng, ELLE gợi ý bạn tham khảo:

Phấn Má Hồng air blur whip Clio 3g

Bảng Phấn Má Hồng Tiện Dụng 3CE New Take 3CE New Take Face Blusher

Nhóm thực hiện

Bài: Quỳnh Anh

Ảnh: Tổng hợp

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more