Nhan sắc dàn sao nữ trong bộ phim đình đám “Dưới bóng trung điện”

Đăng ngày:

Tình mẫu tử thiêng liêng, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đầy kịch tính đều được các mỹ nhân gạo cội xứ Hàn thể hiện xuất sắc trong phim “Dưới bóng trung điện”.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dưới bóng trung điện (Under the Queen’s Umbrella) đang liên tục gây sốt với khán giả và cộng đồng mạng sau mỗi tập phim được phát sóng. Nhan sắc của 3 nữ diễn viên chính Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Ok Ja Yeon cũng là đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn thông tin.

Phim Hàn Quốc Dưới bóng trung điện

Dưới bóng trung điện là bộ phim Hàn Quốc được quan tâm thời gian gần đây. Ảnh: tvN.

Kim Hye SOO

“Chị đại” màn ảnh Hàn Kim Hye Soo trong phim đóng vai Trung điện Im Hwa Ryeong, quốc mẫu triều Joseon. Cô cố gắng bảo vệ những đứa con và rèn giũa họ vào khuôn phép để có thể trở thành vị vua mẫu mực tiếp theo. Qua các tập phim, nữ minh tinh tuổi 53 liên tục chứng minh được khả năng biến hóa vai diễn linh hoạt với hành động bản lĩnh đối đầu với kẻ thù nhưng lại dịu dàng, tâm lý với các con trai của mình.  

Diễn viên Kim Hye Soo trong phim Dưới bóng trung điện

“Chị đại” xứ Hàn đảm nhận vai Trung điện Im Hwa Ryeong bản lĩnh và mẫu mực trong phim. Ảnh: Phim Dưới bóng trung điện.

Kim Hye Soo luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân bị thời gian “lãng quên”. Ở tuổi 50, cô sỡ hữu một vóc dáng thọn gọn, đôi chân nuột nà và chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m7. Mang phong các nữ tính, thanh lịch, vô cùng khí chất cùng sự linh hoạt trong diễn xuất khiến cô luôn có được hình tượng mới mẻ trong mắt công chúng.

Diễn viên Kim Hye Soo đóng trong phim Dưới bóng trung điện

Diễn viên Kim Hye Soo vô cùng cuốn hút ở ngoài đời. Ảnh: iMBC.

Vai diễn Im Hwa Ryeong của Kim Hye Soo toát lên nét duyên dáng cùng vẻ quyền lực cuốn hút. Trong các tập phim, Trung điện mặc những bộ hanbok với các hoạ tiết to bản kết hợp giữa những chiếc áo jegori và váy chima đậm màu. Ở các vai diễn cổ trang, phần lớn các nhân vật đều không trang điểm đậm mà quan tâm đến hiệu ứng làn da “chok chok”. Làn da “chok chok” ẩm mịn, sáng bóng như sương bắt nguồn từ việc dưỡng ẩm kỹ cả ngày lẫn đêm. Kim Hye Soo sử dụng kết hợp các sản phẩm essence, serum và kem dưỡng ẩm giúp tăng cường hydrat hóa làn da, bổ sung nước tận sâu bên trong, từ đó đẩy lùi sự hình thành nếp nhăn, rãnh nhăn do tình trạng da khô thiếu nước mang lại. Phục trang sắc sảo cùng vẻ đẹp tự nhiên, “đời” của trung điện Im Hwa Ryeong đủ để chứng minh quốc mẫu đứng đầu chốn hậu cung đầy thị phi.

Kim Hae Sook

Đây là một trong vai ác nữ hiếm hoi trong gần 50 năm kinh nghiệm của nữ diễn viên Kim Hae Sook. Trong phim, bà đóng vai Đại phi nương nương – mẹ chồng quyền lực nhưng cũng lắm mưu nhiều kế. Màn “tranh quyền đoạt vị” giữa Đại phi đa mưu và Trung Điện bản lĩnh như một “gia vị” không thể thiếu góp phần cho sự thành công của bộ phim. 

Tạo hình của vai diễn Đại phi nương nương Dưới bóng trung điện

Ảnh: Phim Dưới bóng trung điện.

Diễn viên Kim Hae Sook đóng vai Đại phi nương nương trong phim

“Bà mẹ quốc dân” Kim Hae Sook đóng vai Đại phi nương nương nham hiểm và đa mưu. Ảnh: tvN.

Ở tuổi 67, diễn viên Kim Hae Sook luôn được các nhà làm phim “chọn mặt gửi vàng” để trong vai các bà mẹ. Mặc dù đã gần bước qua tuổi 70 nhưng nhan sắc của bà vẫn rất đằm thắm và sang trọng.

Diễn viên Kim Hae Sook trong phim Dưới bóng trung điện

Vẻ đẹp mặn mà của diễn viên gạo cội Kim Hae Sook ở tuổi 67. Ảnh: The Korean Times.

Trong phim Dưới bóng trung điện, Đại phi nương nương mặc những bộ phục trang truyền thống cùng những hoạ tiết to bản được thếp vàng phản ảnh chân thực vị trí của bà trong cung. Quyền lực tối cao của bà mẹ chồng và sự đa mưu túc trí khi đối mặt với nàng dâu Trung điện luôn khiến khán giả ngồi không yên. Với vai diễn khắc họa nội tâm đầy mưu mơ, tạo hình của Đại phi nương nương khá khác biệt so với Trung điện, nhất là ở đôi mắt. Bởi vì mắt là điểm nhấn đặc biệt giúp khán giả dự đoán được các tính cách của nhân vật trong phim. Cụ thể như nhân vật Đại phi sở hữu khung chân mày được tỉa gọn gàng cùng nét kẻ mảnh mai sắc bén. Một ít nhũ nâu ở đuôi mắt cũng góp phần làm cho hốc mắt sâu hơn và tăng sự thâm độc cho vai diễn. 

Ok Ja Yeon

Chuyện hậu cung đầy rẫy âm mưu hiểm ác của Dưới bóng Trung Điện không thể không nhắc đến sự góp mặt của con dâu thứ do Quý nhân Gwi In Hwang – do nữ diễn viên Ok Ja Yeon thủ vai. Đây là người phụ nữ có vẻ ngoài nhã nhặn, thanh lịch trong bên trong là vẻ thâm sâu, tham vọng không tài nào bắt kịp. Không chấp nhận vị trí Quý nhân thấp kém, In Hwang đã âm mưu hãm hại các con của Trung Điện nhằm đưa con trai mình lên ngôi thế tử. 

Nhân vật Quý nhân trong phim Dưới bóng trung điện

Hình ảnh Quý phi Gwi In Hwang trong Phim Dưới bóng Trung Điện.

Diễn viên Ok Ja Yeon đóng vai phản diện trong phim

Qúy nhân Gwi In Hwang mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhã nhặn nhưng nội tâm dùng mọi mưu kế nham hiểm để đưa con trai lên vị trí Thế tử. Ảnh: tvN.

"Ác nữ thế hệ mới" trong vai Quý nhân Gwi In Hwang

Ok Ja Yeon nổi tiếng bởi những vai diễn phản diện trên các màn ảnh Hàn. Ảnh: Phim Mine của đài tvN.

Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1988 chiếm ấn tượng sâu đậm với khán giả bởi ánh mắt sắc lẹm và chân mày kẻ đậm, gương mặt cũng khá góc cạnh. Chính vẻ ngoài lạnh lùng và quý phái này đã giúp cô diễn tròn vai nhân vật nữ phản diện trong phim.

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more