Xuất xứ: Thái Lan

Fanpage:https://www.facebook.com/tataamitayoung?fref=ts

Tata Young có tên thật là Amita Marie Young, là ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên và dancer người Mỹ gốc Thái. Cô chiến thắng trong một cuộc thi hát quốc gia ở tuổi 11, sau đó ký hợp đồng thu âm và phát hành album đầu tiên "Amita Tata Young" vào năm 1996. Trong vòng 5 tháng, album đã bán được hơn một triệu bản. Cho đến hiện tại thì Tata Young đã cho ra tổng cộng được 8 album (3 album tiếng anh và 5 album tiếng Thái). Album phát hành gần đây nhất là Ready for Love(25/8/2009). Cô từng tham gia diễn xuất trong 3 bộ phim: The Red Bike Story (1997), O-Negative (1998), Bitter (2009). “Reach For The Stars” là ca khúc cô hát mở màn cho lễ khai mạc lần thứ 13 của Aisan Games vào năm 1998. Năm 2004, Tata Young phát hành album tiếng anh đầu tiên "I Believe" và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Ba năm sau, Tata Young mắc phải căn bệnh suy tuyến giáp nên phải tạm dừng sự nghiệp ca hát. Năm 2012, cô trở lại vào và kết hợp âm nhạc với ca sĩ Thanh Bùi cho ra mắt ca khúc "Where do we go" với hai phiên bản Việt – Anh. Bài hát nhanh chóng trở thành hit và đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Một số giải thưởng: Ca sĩ xuất sắc nhất của Nissan Award (1992) Ca sĩ được yêu thích nhất, album hay nhất và video âm nhạc hay nhất của Vote Award (1995) Ca sĩ yêu thích nhất do Thai Music Organization trao giải (1999) Nghệ sĩ yêu thích nhất năm của 95.5 Virgin Hitz Awards bình chọn (2004) Nghệ sĩ Thái Lan yêu thích nhất do MTV Asia Award bình chọn (2006) Nữ ca sĩ Thái xuất sắc nhất do Mademan.com bình chọn (2010).  
ELLE Interview
Tata Young: "Tôi muốn là con người khác"
(Phái đẹp - ELLE) Từng được tạp chí ELLE Thái Lan bầu chọn là một trong 10 gương mặt có ảnh hưởng nhất Thái Lan (1997), từng lọt vào danh sách 25...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE