Chiều lòng đại chúng, Star Wars: The Last Jedi mất điểm với fans “ruột”

Đăng ngày:

Ghi điểm với giới phê bình, đạt được doanh thu đáng mơ ước nhưng Star Wars: The Last Jedi lại không làm hài lòng người hâm mộ. Nguyên nhân vì đâu?

Ngày 15/12 vừa qua, phần phim thứ VIII trong loạt phim Star Wars với tên gọi Star Wars: The Last Jedi (tựa Việt: Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Jedi Cuối Cùng) chính thức được công chiếu. Chỉ sau một tuần, bộ phim thu về hơn 536 triệu đô trên toàn cầu cũng như các đánh giá tích cực từ giới phê bình (92% từ Rotten Tomatoes và 86/100 trên Metascore). Tuy nhiên, khán giả lâu năm của thương hiệu này đang không hài lòng với hướng đi mới của đạo diễn Rian Johnson cũng như sự can thiệp của Disney.

Nhìn lại thế giới của Star Wars

Trải qua 40 năm, thương hiệu Star Wars đã có hơn chục đầu phim điện ảnh, phim truyền hình và phim hoạt hình. Nổi bật trong đó là bộ ba phim gốc (1977-1983), bộ ba tiền truyện (1999-2005) và bộ ba hậu truyện (2015-2019) được đánh dấu từ Episode I- Episode IX. Nhìn chung, các phần phim đều xoay quanh Thần Lực (the Force) và sự đối đầu giữa các Jedi – những người đi theo ánh sáng của Thần Lực – với các Sith – những kẻ lao vào mặt tối của nó. Thần Lực là trường năng lượng chảy trong vạn vật khắp thiên hà, giúp người sở hữu nó có sức mạnh vượt trội cùng khả năng điều khiển đồ vật, năng lượng, sấm sét và ngoại cảm.

(Nguồn: StarWars)

Phần tiền truyện gồm The Phantom Menance, Attack of the Clones Revenge of the Sith xoay quanh cuộc chiến giữa Liên Bang Thương Mại (The Trade Federation) và hành tinh Naboo. Song song đó là hành trình của Anakin Skywalker, từ một cậu bé vô danh được Obi-Wan Kenobi huấn luyện thành một Jedi nhưng sau này theo phe Bóng tối và trở thành Darth Vader huyền thoại.

(Nguồn: thecodex)

Kế tiếp, bộ ba phim gốc hay được khán giả lâu năm mô tả một cách đơn giản: nội chiến gia đình, cả thiên hà bị vạ lây. Phần này gồm ba bộ phim: A New Hope, The Empire Strikes Back Return of the Jedi. Để che giấu cũng như bảo vệ niềm hy vọng của thiên hà, Obi-Wan đã tách cặp sinh đôi Luke Skywalker và Leia Organa khỏi người cha Darth Vader xấu xa. Trong khi Luke tham gia hành trình trở thành một Jedi thực thụ thì Leia lại ngầm phá hỏng kế hoạch hủy diệt thiên hà của Darth Vader và phải lòng Han Solo.

 (Nguồn: IGN)

Cuối cùng là bộ ba ngoại truyện, đánh dấu bước ngoặt mới cho loạt phim Star Wars. Năm 2012, “ông lớn” Disney mua lại hãng Lucasfilm với hơn 4 tỷ đô và sở hữu bản quyền Star Wars. Nhà Chuột muốn xây dựng lại thương hiệu này nhưng để giữ chân những khán giả lâu năm mà vẫn hút thêm lượng khán giả mới, hãng đã đi theo một con đường cực kỳ táo bạo với phần phim mở đầu cho bộ ba hậu truyện là The Force Awakens (2015). Hơn 30 năm kể từ khi cuộc chiến giữa Luke với Darth Vader xảy ra, Tổ Chức Thứ Nhất (First Order) trỗi dậy với sự dẫn đầu của Snoke, dưới trướng hắn là kẻ được cho là người cuối cùng sở hữu Thần Lực – Kylo Ren – và tướng quân Hux. Nhiệm vụ của Kylo Ren là truy tìm và tiêu diệt Luke Skywalker để có thể càn quét thiên hà một cách dễ dàng. Tuy nhiên, ở bãi phế liệu Jakku, một cô gái vô danh tiểu tốt tên Rey sau khi khám phá được Thần Lực đã đứng lên đối đầu với Kylo Ren.

(Nguồn: The Independent)

Kể từ năm 2015, mỗi năm Disney và Lucasfilm đều cho ra mắt một bộ phim Star Wars, xen kẽ giữa mạch truyện chính và ngoại truyện: Star Wars: The Force Awakens (2015), Rogue One: A Star Wars Story (2016), Star Wars: The Last Jedi (2017), Solo: A Star Wars Story (2018) và Star Wars: Episode IX (2019).

(Nguồn: Metro)

Star Wars: The Last Jedi và 2 luồng ý kiến

The Last Jedi có sự góp mặt của các diễn viên như: Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher, diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran và Ngô Thanh Vân. Tiếp nối The Force Awakens. Ở phần này, Rey tìm đến hòn đảo mà Luke Skywalker đang trú ẩn và xin ông huấn luyện cô trở thành một Jedi và trở lại đối đầu với Tổ Chức Thứ Nhất cùng quân Kháng Chiến (do Leia Organa dẫn đầu). Khán giả có thể thấy rõ nội tâm của cả Kylo Ren và Rey đều bị giằng xé trước sự tác động của Thần Lực và đôi bên. Đó là điểm xuất sắc của Star Wars, dù kỹ xảo có hoành tráng tới đâu, phim vẫn không bỏ qua việc chăm chút cốt truyện, xây dựng các nhân vật có chiều sâu và khéo léo đan xen những phút giây hài hước, hồi hộp và cảm động. Các bạn có thể vui cười trong phút chốc, choáng ngớp với những pha bắn súng và đấu kiếm ánh sáng không phân thắng bại nhưng sẽ sớm rơi nước mắt trước câu nói “May the Force be with you!” của công chúa Leia dành cho Thống đốc Holdo.

(Nguồn: nerdist)

Một điều mà khán giả Việt Nam có thể tự hào khi bước vào rạp xem Star Wars là hai nữ diễn viên Kelly Marie Tran và Ngô Thanh Vân. Tuy ít đất diễn nhưng Ngô Thanh Vân cũng kịp khiến người xem nghẹt thở với vai trò chủ chốt ở đoạn đầu phim. Kelly Marie Tran cũng gây ấn tượng không kém với nhân vật Rose Tico, nữ phi công có xuất thân thấp kém nhưng luôn có niềm tin mãnh liệt vào quân Kháng Chiến. Cả hai đều diễn xuất tròn vai, đủ để lại dấu ấn với khán giả bên cạnh các nhân vật như Finn hay Poe.

Cá nhân người viết đánh giá cao The Last Jedi vì phần phim này không chỉ vừa tri ân thế hệ cũ, vừa có thể xây dựng một câu chuyện mới, thoát khỏi nội chiến của gia tộc Skywalker. Tuy nhiên, phim cũng vấp phải vài điểm làm khán giả lâu năm không thể chấp nhận được. Với những người đã theo Star Wars từ đầu, họ không hiểu nổi cách mà đạo diễn Rian Johnson xây dựng một Luke Skywalker đầy ích kỷ và khó chịu. Bên cạnh đó, việc đặt ra quá nhiều giả thuyết trong 2 năm qua cũng làm người hâm mộ hụt hẫng khi cách giải quyết Snoke và cha mẹ của Rey quá dễ dàng. Hơn hết, họ không chấp nhận việc Disney muốn xây dựng mạch phim ngày càng xa rời Skywalker. Dù cách làm ấy có thể giúp họ thu về tiền tỷ nhưng gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng fans lâu năm. Bằng chứng là với doanh thu ngất ngưỡng và cả tá lời khen ngợi từ giới phê bình, The Last Jedi chỉ được 54% sự yêu thích của khán giả trên Rotten Tomatoes và 7.7/10 trên IMDb. “Let the past die. Kill it if you need.” là lời mà hãng muốn nhắn gửi đến người hâm mộ qua một câu thoại của nhân vật Kylo Ren.

(Nguồn: cnet)

Hướng đi kế tiếp

Xem chừng, dù khán giả có hào hứng hay phản đối mãnh liệt tới đâu, Disney vẫn biết họ đang làm gì để thu về bộn tiền với thương hiệu Star Wars. Bước đi tiếp theo có lẽ sẽ không dễ dàng gì khi hai trong số ba nhân vật chủ chốt từ thế hệ trước đã bị khai tử và diễn viên Carrie Fisher (thủ vai công chúa Leia) đã qua đời. Tiếp nhận phần phim thứ IX là điều không hề dễ dàng cho đạo diễn J.J. Abrams khi ông vừa phải giải quyết những câu hỏi còn tồn đọng, vừa phải chiếm lại tình cảm của khán giả cũ.

(Nguồn: theroguerebels)

Bên cạnh đó, Disney và Lucasfilm khá thông minh khi sản xuất những bộ phim ngoại truyện về từng nhân vật cũ như Han Solo và Obi-Wan Kenobi như một món quà bù đắp cho người hâm mộ. Những phần ngoại truyện này giúp khán giả hiểu thêm về các nhân vật yêu thích của họ, chỉ mong rằng hãng đừng thay đổi tính cách của các nhân vật tượng đài này. Suy cho cùng, Star Wars luôn là biểu tượng cho văn hoá đại chúng Hoa Kỳ và dù có một thời gian bị lãng quên nhưng vẫn chưa có thương hiệu nào đủ mạnh để lật đổ sự thống trị của nó.

Nhóm thực hiện

VLynd (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Ảnh: Tổng hợp)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more