Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Đăng ngày:

Tom Ford, nhà thiết kế với vẻ đẹp lôi cuốn, lịch lãm và những lần phát ngôn gây bão truyền thông là một ví dụ điển hình của việc quan điểm của một người làm sáng tạo sẽ ảnh hưởng nhiếu như thế nào đôi với sản phẩm làm ra của mình.

Trên trang tin Telegraph của Anh vừa đăng tải bài phỏng vấn của mình với nhà thiết kế kiêm đạo diễn tài năng Tom Ford, qua đó ông cũng đã chia sẻ khá nhiều quan điểm của ông về thời trang và bộ sưu tập mới nhất vừa được trình diễn tại New York Fashion Week 2018 vừa qua.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Tom Ford ra chào khán giả tại cuối buổi trình diễn bst mới của mình tại New York Fashion Week Spring 2018 (Ảnh: Getty)

Chuỗi ngày náo động và nhộn nhịp của tuần lễ thời trang New York fashion week mùa xuân 2018 vừa diễn ra tại New York Fashion Week đã kết thúc. Là một trong những nhà mốt lựa chọn sẽ mở màn cho tuần lễ thời trang này, bộ sưu tập mùa xuân của Tom Ford được đón nhận với rất nhiều sự tán dương của giới mộ điệu; tại đó, hành trình khám phá vẻ đẹp của người phụ nữ qua lăng kính đa chiều của chất liệu, của phom dáng, của họa tiết đã giúp kiến tạo nên phong cách thời trang mang hơi thở đương đại, được lồng ghép và truyền cảm hứng từ nền văn hóa đặc thù của thời trang những năm 90s của thế kỉ trước.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Một mẫu thiết kế nằm trong bst mùa xuân 2018  của Tom Ford (Ảnh: Getty)

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Phom dáng oversized của áo vest được may đo cẩn thận bằng chất liệu denim là một trong những mẫu thiết kế đẹp của Tom Ford cho mùa xuân năm sau (Ảnh: Getty)

Sự hào nhoáng và bóng bẩy những năm 90s luôn là phong cách chủ đạo trong tư duy thiết kế của nhà thiết kế 56 tuổi và nàng thơ của ông từ lúc còn là giám đốc sáng tạo của Gucci và Yves Saint Laurent, Carine Roitfeld.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Tom Ford bên cạnh đồng nghiệp, cố vấn và nàng thơ của mình Carine Roitfeld.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Tom Ford đã trình diễn các bộ sưu tập giúp gầy dựng nên thương hiệu Tom Ford ở các kinh đô thời trang lớn. “Tôi đã ở Paris trong 10 năm và đã trình diễn rất nhiều bộ sưu tập ở đó, Milan cũng không ngoại lệ, London cũng là nơi tôi định cư trong suốt 20 năm. Chỉ riêng ở New York thì tôi mới chỉ có một vài lần giới thiệu bộ sưu tập tại đây. Studio thiết kế của tôi cho dòng thời trang nữ giới đang được đặt tại Los Angeles, việc tôi muốn tiến quân qua thị trường New York là điều dễ hiểu”, Tom Ford trả lời phỏng vấn sau show diễn của mình tại New York Fashion Week. Sự bạo dạn khó chối từ hay quyến rũ mê hoặc sẽ là những mỹ từ để nói về bộ sưu tập mới nhất của Tom Ford.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Mở đầu của bài phỏng vấn với Telegraph, nhà thiết kế nhấn mạnh về việc thời trang và giới tính đã trở nên linh hoạt và biến chuyển như thế nào ở giai đoạn hiện tại: “Tôi ghét cái từ nam tính; việc một người đàn ông ngủ với một người đàn ông chẳng đủ để chúng ta nhận định rằng bản thân người đàn ông đó là gay hay không”. Tom Ford luôn nổi tiếng với những phát ngôn liên quan đến chủ đề định chuẩn về giới trong xã hội đương đại.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

(Ảnh: Getty)

Với cách nhìn như vậy, Tom Ford luôn đặt lời nói của mình nằm ở trọng tâm của sự sáng tạo. Bên cạnh những mẫu thiết kế làm suy tôn lên phong cách Unisex vẫn thường thấy trong các bộ sưu tập của mình; những sản phẩm nước hoa được sáng chế bởi Tom Ford cũng khiến người ta cảm thấy ngây ngất vì sự dung hòa khó phân định giữa mùi hương ngọt ngào quyến rũ và hấp lực nam tính. “F*cking Fabulous” và “Noir Anthracite”, hai dòng nước hoa mới được giới thiệu của thương hiệu chính là ví dụ điển hình cho điều nhận định ở trên.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

“Noir Anthracite”

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

“F*cking Fabulous”

“Chẳng lẽ vì là đàn ông, bạn không có được cái quyền sử dụng những loại nước hoa với hương thơm ngọt ngào được bào chế từ hoa mẫu đơn sao?”, nhà thiết kế đặt câu hỏi cho phóng viên. “Điều đó hoàn toàn rập khuôn, cũng giống như việc một người đàn ông sơn móng tay và người khác sẽ ngay lập tức có điều gì đó để nói về nó, trong khi theo quan điểm của tôi, nó chẳng khẳng định được bất kì điều gì cả.”

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

Mối tình giữa Tom Ford và người bạn trai Richard Buckley kéo dài hơn 3 thập kỷ. Cặp đôi kết hôn vào năm 2014.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Tom Ford thật ra cảm thấy hài lòng với sự thay đổi tích cực của thế hệ trẻ hiện nay, ít nhất là trong sự nhìn nhận và tư duy của những người trẻ; “Điều tuyệt vời nhất ở thế hệ trẻ hiện tại, đó là việc họ có cùng nhận định giống như tôi, tư duy khác biệt với sự hà khắc của định kiến xã hội. Đàn ông thì cũng như phụ nữ thôi, sẽ luôn quan tâm đến việc mình nhìn như thế nào ở ngoài xã hội, dung mạo của một người sẽ giúp định hình nên ấn tượng của người đó trong mắt người khác. Đáng buồn khi xã hội lại không ủng hộ và đồng tình với điều đó. Thế hệ trẻ tiếp bước sau này, họ sẽ là người làm thay đổi mọi thứ với tư duy tiến bộ và cầu thị hơn”.

Tom Ford: Đàn ông ngủ với đàn ông không thể quy kết là gay

“Vào thế kỷ 18, rất nhiều người đàn ông đã đi quanh với đôi giày cao gót đỏ chót, mặc đồ ren, sử dụng mỹ phẩm làm đẹp không kém cạnh gì phụ nữ. Từng có những khoảng thời gian mà đàn ông có thể bộc lộ bản ngã của mình mà không hề lo lắng đến chuyện làm tổn thương đến sự ‘nam tính’ của họ.” Tom Ford nói thêm. (Ảnh: Getty)

Nhóm thực hiện

Fellini Rose (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more