Cả tuần năng động với 5 mẫu giày đế thấp thời thượng cho phái đẹp công sở

Đăng ngày:

Cùng ELLE Việt Nam khám phá cảm hứng thời trang công sở cùng những đôi giày bệt quen thuộc quanh ta.

Làm thế nào để lựa chọn cho mình những đôi giày vừa thoải mái, phù hợp với môi trường làm việc mà không gây nhàm chán? Nếu có điều gì đó khiến cho những cô nàng yêu thích thời trang công sở cảm thấy hứng khởi vào ngày đầu tiên của tuần, đó chắc hẳn là cơ hội thể hiện thẩm mỹ thời trang của mình. Thông qua những những đôi giày thanh lịch, nữ tính và tiện lợi bạn có thể kết hợp nhiều kiểu áo quần và tự tin sải bước.

Thứ hai – giày trainer

Một trong những cách giúp ngày thứ hai trở nên tươi tắn là hãy chọn những bộ trang phục sáng màu. Là một trong những mẫu giày thể thao được ưa chuộng bởi sự thanh lịch, thời trang lẫn tiện dụng, giày trainer chính là mẫu giày đồng hành tuyệt vời giúp phái đẹp công sở có cơ hội làm mới mình, trở nên trẻ trung và sành điệu hơn.

Giày trainer kết hợp cùng nét khỏe khoắn, cá tính của áo khoác bóng chày, quần jeans cạp cao và áo phông là một set đồ đáng chú ý để thay đổi phong cách thời trang ngày đầu tuần, giúp bạn trông tràn đầy năng lượng. 

Thứ ba – giày sneakers trắng

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của những đôi sneakers trắng với những cô nàng yêu thời trang. Tạm gác lại những đôi cao gót văn phòng thường nhật, hầu hết các đôi sneakers trắng đều có tính ứng dụng cao, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục, cũng như chẳng bao giờ lỗi mốt.

Một đôi sneakers trắng, một bộ suit xanh navy: đó là tất cả những gì bạn cần cho bộ trang phục công sở của mình. Thoải mái mà vẫn lịch sự, phong cách thời trang hơi hướng nam tính này dường như sinh ra để dành riêng cho những quý cô năng động và ưa di chuyển nhiều.(Ảnh: zenfinka)

Thứ tư – giày mules đế thấp

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích sự phá cách và thoải mái thì ngoài những đôi giày thể thao, giày mules đế thấp chính là một trong những lựa chọn đáng để bạn thử nghiệm. Mules có kiểu dáng đặc biệt kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại, được biến hóa sinh động với các gam màu thời trang như đỏ, ghi, đen, và xám.

Bước chân của những cô nàng công sở trông sẽ kiêu hãnh và quyến rũ hơn rất nhiều trên đôi giày này đấy.

Nếu bạn thích mặc một chiếc áo blazer rộng thùng thình nhưng không muốn hình ảnh của mình quá nam tính, hãy kết hợp với váy liền màu tươi tắn cùng giày mules. Cách phối đồ công sở lạ mắt này sẽ giúp bạn trông thanh lịch và không kém phần sang trọng.

Thứ năm – sandal đế bệt

Ngày cuối tuần đang gần kề cũng là lúc để chị em công sở thoải mái mặc đẹp theo sở thích. So với các đôi giày khác, đôi sandal đế bệt có thể được xem là loại giày đa năng nhờ thiết kế thoáng mát với dây quai và kiểu đế bằng phổ biến.

Chất liệu của giày sandal cũng rất đa dạng như da, vải, nhựa mềm… giúp phái đẹp có nhiều sự lựa chọn hơn để thay đổi phong cách. Bạn có thể phối giày sandal với áo thun và quần tây, áo croptop và chân váy dài…

Đối với những cô nàng có tính cách giản dị, sandal đế bằng có thể “soán ngôi” cả giày cao gót trong danh sách các đôi giày nữ công sở. Nếu bạn có vóc dáng cao ráo và thích mặc trang phục tối giản, đây thật sự là một lựa chọn lý tưởng.

Thứ sáu – giày lười

Ngày cuối tuần đến công sở với một chút nhẹ nhàng cùng giày lười đơn giản và thoải mái, sẽ giúp tinh thần của bạn thêm phấn chấn và xúc cảm được thăng hoa trong công việc. Ngoài ưu điểm thuận lợi cho những bạn lười buộc dây, đôi giày này cực kì dễ phối đồ từ áo phông đến áo sơ mi, từ quần jeans đến váy điệu đà… để bạn có thể sẵn sàng đến văn phòng tận hưởng ngày làm việc cuối cùng của tuần.

Với những cô nàng văn phòng yêu thích sự năng động, những chiếc quần dài với chất liệu jeans phối cùng áo phông luôn là món đồ thích hợp với giày lười. (Ảnh: livvyland)


Xem thêm

Mặc trang phục tím theo xu hướng thời trang 2018 như thế nào?

Giày sneakers biến hóa phong cách không chỉ gói gọn trong cảm hứng thể thao .

Nhóm thực hiện

Tô Mã Ngọc (Nguồn tạp Chí Phái Đẹp ELLE/ Hình ảnh: tổng hợp)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more