Bạn đã đầu tư xứng đáng cho làn da?

Đăng ngày:

Các sản phẩm trang điểm, che khuyết điểm ngày càng đa dạng và trở thành ưu tiên mua sắm hàng đầu của phái đẹp. Nhu cầu làm đẹp là điều chính đáng, nhưng đa số mọi người lại quên rằng: Muốn có làn da đẹp, trước tiên phải nuôi dưỡng da khỏe.

Xã hội càng hiện đại, làn da càng lão hóa nhanh

Ngày nay, xã hội hiện đại phát triển quá nhanh vừa mang lại nhiều lợi ích cho con người nhưng cũng kèm theo nhiều nguy cơ về sức khỏe. Điển hình là làn da của phụ nữ hiện đại ngày càng lão hóa sớm hơn. Nguyên nhân do đâu?
Tình trạng ô nhiễm môi trường và lỗ thủng tầng ozone ngày càng nghiêm trọng, stress, áp lực, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi không hợp lý là những nguyên nhân cơ bản đẩy nhanh tiến trình lão hóa da. Với nhịp sống vội vã, con người hình thành xu hướng sửa chữa nhiều hơn phòng ngừa. Các sản phẩm trang điểm, che khuyết điểm ngày càng đa dạng và trở thành ưu tiên mua sắm hàng đầu của phái đẹp. Nhu cầu làm đẹp là điều chính đáng, nhưng đa số mọi người lại quên rằng: Muốn có làn da đẹp, trước tiên phải nuôi dưỡng da khỏe.

mỹ phẩm dưỡng làn da - 03

Ảnh: floortjeloves

Làn da là bộ phận ít nhận được dưỡng chất nhất trên cơ thể

Da chính là bộ phận chiếm diện tích lớn nhất trên cơ thể chúng ta. Nhưng bạn có biết, làn da cũng là bộ phận ít nhận được các nguồn dinh dưỡng cần thiết nhất để duy trì sự khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, dinh dưỡng được hấp thụ từ bên trong thông qua ăn, uống rồi được chuyển đến các bộ phận quan trọng như tim, gan, não… trước tiên. Khi đến da, các vitamin và khoáng chất này chỉ còn sót lại cực ít.
Nếu ví các dưỡng chất thiết yếu như một đoàn quân, trong quá trình “hành quân” lần lượt qua các cơ quan trong cơ thể, binh đoàn bị tiêu hao dần cho đến khi chỉ còn lại một vài “binh lính” là đến được làn da. Chính vì vậy, ngành công nghiệp dưỡng da sẵn sàng chi hàng tỷ USD mỗi năm để tìm ra giải pháp cho vấn đề nan giải: Làm sao để cung cấp dưỡng chất cho da từ bên ngoài một cách hiệu quả nhất.

Bạn đã đầu tư xứng đáng cho làn da?

Ảnh: Chan (Unsplash)

Tuy nhiên, việc dưỡng da bằng cách thoa, đắp từ bên ngoài cũng có những trở ngại ít người biết tới. Tầng thứ nhất của da là biểu bì, không có hệ thống mạch máu. Tầng thứ ba – hạ bì – nơi các mạch máu tập trung mới là khu vực cần được cung cấp dưỡng chất. Các vitamin và dưỡng chất đa phần có khối lượng phân tử lớn và khả năng bị oxy hóa cao, thường không thể chạm đến hạ bì. Vì vậy, đây là một bài toán hết sức nan giải.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, trước hết bạn cần biết các thành phần dưỡng chất cần thiết cho sự khỏe mạnh của làn da:
– Vitamins E, B3, B5 và C – các thành phần chống oxy hóa. Vitamin E là thành phần quan trọng trong hầu hết các sản phẩm dưỡng da từ truyền thống đến hiện đại. Đây là dưỡng chất thiết yếu trong việc duy trì sự khỏe mạnh của biểu mô, hạn chế sự hình thành của các căn bệnh về da như cháy nắng và ung thư. Trong khi đó, vitamin C lại là “chiến binh” giúp tăng cường sức đề kháng và chống lão hóa. Vitamin C cũng đóng một vai trò không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen.
– Amino acid, omegas 3, 6 and 9 – các acid béo mang lại sự khỏe mạnh của các biểu mô và các tế bào. Omega 3 đã được chứng minh có khả năng bảo vệ da trước sự tấn công của các tia cực tím.
– Các khoáng chất – bảo vệ và sửa chữa các tế bào da.
– Các dưỡng chất thực vật (Phytonutrients) – củng cố và bảo vệ cấu trúc da.

Công nghệ dẫn đầu xu hướng

Các thành phần dưỡng chất trên có trong thực phẩm bạn ăn hàng ngày như trái cây, các loại hạt, rau xanh, thịt, cá… Nhưng, như đã nói ở trên, chúng bị các cơ quan khác trong cơ thể hấp thụ gần hết trước khi đến được với làn da. Còn các sản phẩm dưỡng da với công nghệ cao giúp hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất từ bên ngoài lại thường có giá vô cùng đắt đỏ. Trong thị trường mỹ phẩm đầy tính cạnh tranh hiện nay, công nghệ là nhân tố quyết định. Công nghệ cũng chính là thế mạnh của các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp hàng đầu, tiêu biểu là Dior.

mỹ phẩm dưỡng làn da micro oil - 01
Tại trung tâm thung lũng Loire, có một loài hoa hồng mọc trên bờ vực Granville cheo leo phải chống chọi lại khí hậu khắc nghiệt của biển vùng Normandy, nước Pháp. Những bông hoa trưởng thành trong hoàn cảnh gian nan ấy đã trở thành hoa hồng huyền thoại của nhà Dior – Rose de Granville, chứa đựng hầu hết các thành phần dưỡng chất cần thiết cho làn da.
Nhờ vào công nghệ phân tích hóa thực vật (phytochemical) độc quyền và quy trình chiết xuất kép suốt 5 năm với hơn 150 lần thử nghiệm, Dior đã mang đến một báu vật dưỡng da – Prestige la Micro Huile de Rose. Sản phẩm dưỡng da cao cấp này có tính chất cô đặc và thẩm thấu cao của serum với mỗi lần sử dụng như một liều thuốc bổ cho làn da. Thành phần hoạt chất tinh túy của hoa hồng Granville được chiết xuất thông qua quá trình đông lạnh, chưng cất phân đoạn và lặp lại, tiếp bước bởi công nghệ vi sóng và siêu âm trước khi đóng chai. Quy trình phức tạp này nhằm bảo tồn tính năng và hiệu quả của các dưỡng chất một cách hoàn hảo nhất và giữ cho sức mạnh phân tử của chúng được nguyên vẹn. Có thể hiểu rằng, với mỗi giọt Micro Huile de Rose trên da, bạn đang thoa trực tiếp tinh túy của hoa hồng Granville ngay khi chúng bừng nở tươi đẹp nhất trên bờ vực nước Pháp.

Làn da của bạn cần sự đầu tư đúng mực

Nghịch lý làm sao, rất nhiều người đắn đo khi phải chi tiền dưỡng da, nhưng sẵn sàng vung tay hàng triệu đồng cho hộp phấn, thỏi son hay hàng nghìn đô cho một chiếc túi hiệu. Tủ quần áo đã chật với những món bạn chưa bao giờ mặc tới? Không sao, vẫn mua thêm được. Màu son này đang thời thượng nhưng có thể không hợp với bạn lắm? Cứ mua để dành, biết đâu lúc khác dùng được. Nhưng vài triệu cho một sản phẩm dưỡng da chất lượng? Ôi, phải suy nghĩ đã.
Nên nhớ rằng, thời trang thì thay đổi theo mùa, mỹ phẩm trang điểm rồi cũng dùng hết, nhưng làn da thì sẽ ở mãi với bạn, nên hãy đầu tư xứng đáng cho da.

Xem thêm:

Nghệ thuật trang điểm trong show Dior Ready-to-wear Thu-Đông 2018/19

Jennifer Lawrence là gương mặt đại diện của dòng nước hoa mới của Dior

Nhóm thực hiện

Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more