Vì sao con đầu lòng thường thông minh hơn?

Đăng ngày:

Kết luận chung của rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng: Trẻ đầu lòng thường thông minh hơn các em. Nhưng lý do là vì sao? Cùng đọc 5 giả thiết sau để xem có giống với tình huống nhà bạn không nhé.

Vị trí thứ bậc giữa các anh chị em phần nào quyết định khả năng và tính cách của từng trẻ. Với “con so” (từ dân gian dùng để gọi các trẻ đầu lòng), các nhà khoa học đã chỉ ra, việc sinh sớm trước “con rạ” vài năm khiến trẻ đầu lòng của bạn có khuynh hướng thông minh hơn.
Trong một nghiên cứu gần đây của Journal of Human Resource, nhiều nhà nghiên cứu đã kết luận rằng trẻ đầu lòng có khả năng suy nghĩ tốt hơn, thường có chỉ số IQ cao hơn và tiến xa hơn trong sự nghiệp so với các em. Chính vì vậy, bậc cha mẹ còn mong mỏi con đầu lòng sẽ đạt nhiều thành công hơn. Hãy nhìn Steve Jobs, Sheryl Sandberg, Elizabeth Holmes hay Albert Einstein… họ đều là con đầu lòng.

Sheryl Sandberg – COO Facebook – là chị cả của gia đình có ba chị em (Leadership Geeks)

Elizabeth Holmes, người sáng lập ra công ty công nghệ sinh học nghiên cứu về máu và là nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, cũng là chị cả của một cậu em trai.

Đây là lý do vì sao con đầu lòng lại thông minh hơn:

1. Trẻ đầu lòng nhận được 100% sự quan tâm của bố mẹ nhưng các bé nhỏ hơn thì không

Bậc cha mẹ nào cũng cố gắng toàn tâm toàn ý dành trọn quỹ thời gian cho con. Vấn đề xảy ra khi: Nếu bạn chỉ có 1 con, bạn sẽ tập trung toàn bộ để chăm lo cho một mình bé thôi (chưa kể, bạn sẽ còn được sự hỗ trợ của gia đình hai bên). Nhưng khi có đứa trẻ thứ hai, sự quan tâm mà bé sau nhận được từ bạn giảm đi một nửa so với bé đầu. Và nếu bạn sinh đứa trẻ thứ ba, thời gian cho bé út sẽ lại còn ít hơn.


2. Khi con thứ không có “đàn em”

Một đặc quyền rất lớn của trẻ đầu lòng là trẻ sẽ trở thành những “trợ giảng” đắc lực của cha mẹ, hướng dẫn em của mình bằng kinh nghiệm sống được tích lũy những năm qua. Điều này giúp trẻ đầu lòng xây dựng những kỹ năng tự học, trẻ tiếp thu tốt kiến thức ở trường hơn. Vậy còn các bé nhỏ hơn, đặc biệt là con út, bé sẽ dạy ai khi chẳng còn ai vai vế thấp hơn bé cả?


3. Ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ

Những vấn đề khủng hoảng gia đình, đặc biệt là ly hôn thường xảy ra sau khi đứa trẻ đầu tiên được sinh ra. Và các bé sau chính là nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp sự bất hòa của cha mẹ.

4. Con đầu lòng mặc định phải trưởng thành hơn

Sự thông minh của trẻ tăng trưởng đồng thời với môi trường xung quanh. Khi bạn đối xử với trẻ đầu lòng như một người lớn thực thụ, trẻ sẽ trưởng thành hơn và trách nhiệm hơn. Nhưng khi có em, có phải bạn cũng từng nhắc bé đầu lòng là “Con phải nhường em vì em nhỏ hơn” đúng không nào? Sự chiều chuộng và nâng niu con thứ góp phần ngăn cản quá trình trưởng thành của những trẻ sau.

5. Cuộc đua khốc liệt để dành được sự chú ý của cha mẹ

Đứa trẻ nào cũng cố gắng thu hút sự chú ý của cha mẹ bằng nhiều cách khác nhau, nhờ vậy mà chúng sẽ phát triển theo những phương hướng khác nhau. Có trẻ sẽ đi theo con đường trở thành diễn viên, đứa khác lại là một học giả siêu phàm, hoặc là một vận động viên xuất chúng. Nhưng lợi thế của đứa trẻ sinh ra đầu tiên là bé có nhiều cơ hội để nhận ra điều bé thật sự thích là gì và theo đuổi ước mơ trước khi các “đối thủ” khác lần lượt sinh ra đời.

Bạn cũng đừng quá lo lắng về sự phát triển của các bé sau, vì những trẻ sinh sau thường là người giữ hòa khí cho cả gia đình; khả năng sáng tạo cũng như các kỹ năng xã hội khác mà “con rạ” cũng thành thục hơn anh chị mình. Và nhiệm vụ của bậc cha mẹ chúng ta là theo dõi và hỗ trợ hành trình phát triển theo khả năng của từng bé.

 

 

 

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Ngô Phương Thảo (Nguồn: Business Insider)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more