Tùng Dương – Mơ một thế giới của riêng mình dù là ảo ảnh…

Đăng ngày:

Vừa vào Sài Gòn, Tùng Dương đã tít mù với lịch làm việc dày đặc. Dương nói rằng với liveshow mới nhất Tùng Dương hát tình ca, Dương muốn chứng minh qua những mất mát đau khổ, những bĩ cực phải trải qua, ai rồi cũng được tận hưởng nhiều dư vị đẹp của tình yêu…

-003

Điều Tùng Dương tâm đắc nhất trong liveshow Tùng Dương hát tình ca?
Mỗi liveshow lại có một tính chất khác nhau. Với Tùng Dương hát tình ca, Dương muốn chứng minh rằng qua những mất mát đau khổ, những bĩ cực phải trải qua, a rồi cũng được tận hưởng dư vị đẹp của tình yêu. Dương cũng muốn được yêu khát khao, mãnh liệt như mọi người. Với nghệ sĩ, chuyện yêu đương rất mãnh liệt! Họ hoàn toàn bản năng trước tình yêu. Dương dám cá là như vậy.

Trong tình yêu âm nhạc, mọi người thấy Dương cũng hoàn toàn thể hiện bản năng trong những bản Pop ngọt ngào của nhiều thế hệ nhạc sĩ. Điều Dương tâm đắc nhất là sự cân bằng có chủ đích mà mình luôn hướng đến. Khác với tình yêu, trong nghệ thuật hay các lĩnh vực khác, Dương nghĩ phải cân bằng giữa bản năng và lý trí. Giờ mình đã trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ, nhìn nhận cuộc sống cũng khác hơn và quan trọng nhất, Dương đã giác ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống.

Muốn trở thành một nghệ sĩ độc lập, Dương có ý định trở thành nhạc sĩ không?
Nghệ sĩ độc lập thì không phụ thuộc vào ai cả. Dương chưa làm được điều đó lúc này. Dương cũng viết nhạc nhưng rồi lại tự cảm thấy chúng chưa ổn và chưa tự tin để cất tiếng hát chúng lên. Chắc phải cần thêm thời gian nữa. Ôm đồm quá mà chưa kham nổi cũng “nguy hiểm” lắm ! (cười)

Được tạp chí ELLE chọn là Nghệ sĩ của năm, Tùng Dương cảm thấy như thế nào?
Thấy vui, hãnh diện vì được vinh danh 2 chữ “Nghệ sĩ”. Đó cũng là danh hiệu, Dương luôn cố gắng phấn đấu để mong được ghi nhận. Làm nghệ sĩ cả đời mới khó, vậy nên cứ để Dương tiếp tục sáng tạo, cống hiến và truyền cảm hứng đến khán giả.

Nhìn lại thời mới bước chân vào giới showbiz, Dương có niềm vui, nỗi buồn nào muốn chia sẻ?

Những người tham gia showbiz hiểu rõ mặt trái của nó. Dương vui vì khi trở thành nghệ sĩ, mình luôn “được” mà chẳng “mất” gì cả. “Được” từ những chuyến đi xa, những thử thách, áp lực của nghề nghiệp, từ sự ghi nhận của giới chuyên môn và khán giả… Nếu không vì khán giả, có lẽ mình làm việc cũng sẽ chẳng có mục đích gì.

Điều quan trọng nhất là phẩm chất người nghệ sĩ: Trải qua những thăng trầm, biến thiên của cuộc sống, cá tính của họ không thay đổi và ý thức được rằng trong họ luôn tồn tại dòng máu nghệ thuật.

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Nguyễn Hữu Hồng Minh – Ảnh: Trọng Đức

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more