Khép lại tuần lễ LHP Cannes 2026, vinh quang không chỉ thuộc về những kiệt tác điện ảnh chạm tay đến giải thưởng danh giá. Dàn sao đổ bộ thảm đỏ năm nay cũng nhận được những màn vinh danh riêng từ giới mộ điệu. Trong đó, các đại diện châu Á để lại một dấu ấn đậm nét, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu khi được tháp tùng bởi các nhà mốt xa xỉ quốc tế, khéo léo tri ân văn hóa quê nhà và trở thành những định nghĩa hoàn hảo về nét cổ điển, mực thước của Cannes.
| Tổng hợp dấu ấn sao châu Á tại Liên hoan phim Cannes 2026 |
|
JUN JI HYUN
Vắng bóng khỏi màn ảnh rộng suốt 11 năm kể từ Assassination (2015), Jun Ji Hyun chính thức tái xuất trong bộ phim Colony của đạo diễn Yeon Sang Ho. Tác phẩm này vinh dự được lựa chọn trình chiếu tại LHP Cannes 2026 thuộc hạng mục Suất chiếu nửa đêm (Midnight Screenings). Xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên thắp sáng màn đêm Cannes với chiếc đầm trắng được Louis Vuitton thiết kế riêng.


Hiện thân hoàn hảo của sự thanh lịch, bộ trang phục gây ấn tượng với phần áo choàng dài chấm đất cùng phom dáng tinh tế, chứng minh cho giới mộ điệu thấy dresscode Cannes không cần “drama” để nổi bật. Hàng khuy lấp lánh được điểm xuyết khéo léo tạo nên điểm nhấn sang trọng cho thiết kế cổ lọ. Để hoàn thiện diện mạo, Jun Ji Hyun kết hợp cùng trang sức cao cấp từ Piaget, bao gồm nhẫn Graceful Flight, đồng hồ và hoa tai thuộc bộ sưu tập Piaget Treasures, tất cả đều được chế tác tinh xảo từ những viên kim cương trắng quý giá.


LIM YOONA
Thương hiệu trang sức Qeelin đưa nàng đại sứ toàn cầu YoonA đến với LHP Cannes lần thứ 2, với tạo tác Wulu Link Fine Jewelry tháp tùng cô trong từng khoảnh khắc đẹp vô thực. Viên đá tourmaline trên vòng cổ có sắc xanh lục khác biệt. Ánh sáng càng thêm mê hoặc khi được tô điểm bằng chuỗi kim cương và ngọc trai Akoya trắng, cho thấy cách phối kết vật liệu đặc biệt từ thương hiệu kim hoàn Á Đông.

Bước trên những bậc thang rộng lớn của LHP Cannes, chiếc váy cô dâu từ Kyha Studios khiến sự hiện diện của YoonA không thể phớt lờ. Phần chân váy xếp tầng phồng to, đối lập với phần thân được định hình bởi corset làm nên diện mạo mảnh mai và chứng thực cho khả năng quản lý bản thân tuyệt vời của một trong những nhan sắc biểu trưng cho Hàn Quốc.

HAN SO HEE
Xuất hiện tại thảm đỏ khai mạc và buổi công chiếu bộ phim The Electric Kiss, nàng công chúa Cannes của hai mùa trước thoát xác để trở thành một trong những ngôi sao có tuyên ngôn thời trang phá cách nhất sự kiện. Cô mạnh dạn thách thức vạch định giới trong bộ trang phục mang hơi hướng menswear.

Màn lên đồ đầy táo bạo này là một sáng tạo đến từ nhà mốt Blumarine, gồm áo cropped blazer phối hợp cùng quần tây. Điểm nhấn của tổng thể là chi tiết tua rua lệch tà như muốn cạnh tranh với dresscode áo đuôi tôm của các quý ông. Dù mang phom dáng unisex góc cạnh, bộ trang phục vẫn giữ nét mềm mại nhờ sự kết hợp giữa chất liệu satin, chiffon với phom dáng sắc nét, tương đồng với bản sắc thời trang linh hoạt, độc bản và không thể trộn lẫn của Han So Hee.

JUNG HO YEON
Jung Ho Yeon có bước chuyển mình huy hoàng thành ngôi sao màn bạc, khi tác phẩm Hope của đạo diễn Na Hong Jin có cô góp mặt tranh giải tại LHP Cannes 2026. Trong khoảnh khắc sải bước trên thảm đỏ, đồng hành cùng cô là dàn bạn diễn đình đám Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Jo In Sung… và một người tri kỷ khác – nhà mốt Louis Vuitton.

Thấu hiểu và gắn bó với Ho Yeon từ những ngày cô còn là người mẫu cho đến khi trở thành ngôi sao toàn cầu, thương hiệu nước Pháp đã dành cho nữ diễn viên một chiếc slip dress sắc xám – một thiết kế tối giản ở tổng thể, tinh xảo ở từng nét chi tiết tương phản. Phần thân trên ôm sát giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trước khi bung mở bằng một đường nhún tà bất đối xứng, thêm sự kịch tính và điện ảnh cho tạo hình. Điểm nhấn của chiếc đầm nằm ở những chi tiết thêu hoa bằng hạt thủy tinh sắc bạc, khéo léo chuyển động và bắt trọn ánh đèn thảm đỏ theo từng bước chân của cô. Bộ trang phục là hiện thân hoàn hảo của sự xa xỉ thầm lặng và nội lực kiên cường – tựa như một “tấm áo giáp mềm mại” dành riêng cho cô gái bản lĩnh bước cùng với điện ảnh.

CHÂU DÃ
Thời trang Việt có màn ghi bàn lộng lẫy trên thảm đỏ dưới sự tiếp tay của Châu Dã – một diễn viên Hoa ngữ thế hệ mới. Cô hóa tiểu thư “lá ngọc cành vàng” trong thiết kế couture Xuân Hè 2026 của NTK Phan Huy, với dấu ấn áo dài, phục sức triều Nguyễn in hằn trong từng chi tiết trang trí của trang phục. NTK Việt chia sẻ hai ekip đã phối hợp làm việc trong một tháng để hoàn thành bộ cánh, trước khi trang phục được vận chuyển đến Pháp, ra mắt rực rỡ trên những bậc thang danh vọng của Cannes.



CỦNG LỢI
Nữ diễn viên gạo cội mang đến vẻ vương giả cho thảm đỏ Cannes 2026. Tại buổi công chiếu The Electric Kiss, cô rạng rỡ trong thiết kế haute couture của Balenciaga từ giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli, một chiếc váy cổ thuyền cùng chân váy mullet phá cách. Nối tiếp màn ra mắt khó quên, ngày hai tại LHP, cô chào ống kính truyền thông trong bộ cánh xanh coban, làm nổi bật lên những tạo tác cao cấp từ Chopard – đối tác chính thức suốt nhiều thập kỷ của LHP Cannes.

BECKY ARMSTRONG
Becky Armstrong trong thiết kế của Sophie Couture đã chứng minh cách để chiếm trọn spotlight thảm đỏ chỉ với hai sắc thái kinh điển: trắng và đen. Câu trả lời nằm ở nghệ thuật tạo khối. Được chế tác từ chất liệu taffeta dựng phom cứng cáp kết hợp cùng chi tiết đính đá ánh kim, chiếc đầm tạo nên hiệu ứng thị giác lấp lánh như màn đêm huyền ảo, trước khi nối liền với phần tà váy dài thướt tha biến sắc đen thành hào quang cho nữ diễn viên.


Là một trong những đại diện Thái Lan thế hệ mới vinh dự sải bước trên thảm đỏ Cannes, Becky đã khéo léo tri ân quê hương thông qua sự lựa chọn trang sức của mình. Cô diện đỉnh sức từ BST kết hợp giữa Beauty Gems và SIRIVANNAVARI – thương hiệu được sáng lập bởi Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana Rajakanya.

Bộ trang sức gồm đôi hoa tai Le Diamant được nạm hơn 600 viên kim cương trên nền vàng trắng, cùng chiếc nhẫn Crown of Blossoms với thiết kế hoa văn điêu khắc đính đá sapphire sắc vàng và cam rực rỡ. Chiếm vị trí trung tâm là bộ vòng cổ Equestrian S Parure, lấy cảm hứng từ trường phái Art Deco và bộ môn cưỡi ngựa hoàng gia, với những chiếc hàm thiếc ngựa (horsebit) tựa như một lời chúc may mắn dành cho Becky khi cô mang tinh thần Thái vươn ra biển lớn. Toàn bộ các tác phẩm này đều được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân kim hoàn lành nghề nhất của Thái Lan.

Tao Okamoto
Tao Okamoto, chủ nhân giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn ngoạn mục trong All of a Sudden (2026), chào sân thảm đỏ Cannes, khơi màn một tuần lễ đáng nhớ trong thiết kế custom từ Chanel. Bộ trang phục là sự kết hợp tinh tế giữa các lớp lụa thun, ren và chiffon phối sắc hồng, beige và vàng nhạt, được điểm xuyết bằng những chi tiết thêu hoa tinh xảo cùng hai đóa hoa trà sang trọng.

Để hoàn thiện tạo hình, nữ diễn viên kết hợp cùng khuyên tai cao cấp của Chanel. Lối trang điểm cũng do chính Chanel đảm nhiệm, tạo nên một tổng thể thảm đỏ vô cùng tao nhã, nơi những gam màu mềm mại hòa quyện hoàn hảo cùng các chi tiết chế tác thủ công tinh tế.

KIM DOYEON
Giữa tâm điểm chú ý từ màn tái hợp của I.O.I, Kim Doyeon đã có màn chào sân ấn tượng tại Cannes nhờ vai diễn trong bộ phim tâm lý Dora của đạo diễn July Jung. Thả dáng trên thảm đỏ, cô diện một thiết kế đầm maxi đen. Phần thân trên bằng chất liệu satin thêm điểm nhấn túi áo blazer và phần chân váy xuyên thấu. Đi cùng trang phục là bộ trang sức kim cương, hoàn thiện công thức thảm đỏ kinh điển được các minh tinh tại Cannes vô cùng ưa chuộng: đầm tối giản tôn vinh trang sức tuyên ngôn.


NYCHAA NUTTANICHA
Nychaa Nuttanicha mang đến bất ngờ ngọt ngào trong từng cú xoay người với chiếc đầm satin trắng được may đo riêng từ nhà mốt Benkahina. Thiết kế khoét lưng trần cùng những đường cut-out táo bạo theo phong cách lấp ló nội y mang đến cá tính sắc sảo cho sắc trắng thanh lịch.


Điểm nhấn đắt giá nhất diện mạo thuộc về chiếc vòng cổ sautoir của Cartier nằm trong BST đỉnh sức Sixième Sens par Cartier, được cô nàng khéo léo diện ngược để tô điểm cho tấm lưng trần. Chiếc vòng cổ dáng dài được chế tác từ vàng trắng, điểm xuyết bởi các hạt ngọc lục bảo, tinh thể thạch anh tự nhiên, mã não và những viên kim cương giác cắt tròn có tổng trọng lượng 12,04 carat. Tuyệt tác tái hiện nguồn cảm hứng từ nghệ thuật Art Deco qua các họa tiết hình học và những đường nét tỏa rạng.

Cùng đổ bộ trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 là loạt sao nam châu Á lịch lãm trong nam trang. Nam diễn viên Win Metawin đã có màn “chào sân” Cannes cùng Tiffany & Co., bên cạnh những đồng hương là Gemini Norawit và BamBam. Từ Đông Á, những ngôi sao như Điền Hủ Ninh, Ji Chang Wook, Jo In Sung… cùng tạo nên sức hút thanh lịch cho thảm đỏ nước Pháp. Cũng giống như các đồng nghiệp nữ, dàn sao nam thế hệ mới đã “nằm lòng” dresscode Cannes: khoác lên mình những bộ tuxedo hay suit may đo thượng hạng, nhưng không quên nâng tầm tổng thể bằng cuộc chơi phụ kiện, trang sức và đồng hồ xa xỉ.




| Cannes Film Festival là một trong những liên hoan phim danh giá và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp từ năm 1946. Sự kiện diễn ra tại Palais des Festivals et des Congrès, quy tụ các nhà làm phim, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất cùng giới chuyên môn quốc tế để giới thiệu những tác phẩm điện ảnh mới và tranh giải Cành cọ vàng “Palme d’Or” — giải thưởng cao nhất của liên hoan phim. |
Xem thêm:
Best Fit Wins: “Cuộc dạo chơi” qua nhiều thập niên thời trang của Bella Hadid tại Cannes 2026
Châu Dã mang thiết kế “Cành Vàng Lá Ngọc” của PHAN HUY lên thảm đỏ Cannes 2026
Nhóm thực hiện
Ảnh: Tổng hợp