Sự thành công của “Perfect Crown” vào đầu năm 2026 không chỉ củng cố vị thế diễn xuất của Gong Seung Yeon mà còn chính thức đưa cô vào hàng ngũ những biểu tượng phong cách mới của giới mộ điệu. Vào vai vương thái hậu Yoon Yi-rang, cô mang đến sự giao thoa giữa vẻ đẹp truyền thống và vẻ sang trọng đương đại. Quan sát hai khía cạnh đối lập giữa một “vương hậu” quyền uy trên màn ảnh và một “cô gái nhà bên” thanh lịch ngoài đời, chúng ta sẽ thấy một tư duy thẩm mỹ nhất quán: đề cao sự tinh tế. Trong vai Yi-rang, cô mặc Hanbok như khoác lên mình một bộ giáp tâm lý. Còn ngoài đời, với denim và blazer, cô là kiểu phụ nữ không cần vương miện để chứng minh sự tự tại của chính mình.
|
Nội dung chính |
|
TỦ Đồ của Đại Phi Yoon Yi-rang
Trong không gian nửa thực nửa mơ của “Perfect Crown”, đạo diễn Park Joon-hwa đã tạo ra một sự phân tách giai cấp bằng vải vóc. Khi các nhân vật khác chao đảo giữa những bộ âu phục lai ghép, Yoon Yi-rang chọn cách đóng đinh mình trong “lãnh địa” của Hanbok truyền thống. Những thiết kế Hanbok cô mặc chính là mang đậm tinh thần tân hoàng gia. Không một chi tiết thừa, mỗi đường kim mũi chỉ đều nói thay lời thoại, hướng tới tinh thần tân hoàng gia để tôn vinh vị thế nhiếp chính.
Điển hình như bộ Jeogori đính kết sequin kết hợp cùng Chima trắng với họa tiết xòe rộng đầy vương giả. Sự tương phản màu sắc với phần trên tối và chân váy nhạt rũ xuống là một sự đảo ngược có chủ ý trong ngôn ngữ phân cấp cung đình.
Chiều sâu trong phục trang của Đại phi còn được khắc họa qua những chiếc áo Dangui cách tân với đường cắt cấu trúc và phần đệm vai vuông vức, phản chiếu một cá tính thép. Thay vì lụa mềm thông thường, cô ưu tiên chất liệu lụa dệt metallic hay voan xuyên thấu nhiều lớp, tạo nên hiệu ứng dòng chảy ánh sáng đầy huyền ảo dưới những ngọn nến cung đình. Bảng màu của Yi-rang là sự hội tụ của những sắc thái đá quý đậm như ngọc lục bảo, đen lánh, đỏ rượu vang hay xám đá. Ngay cả khi kiểu tóc truyền thống được giản lược, các phụ kiện như kẹp tóc hay trâm cài vẫn giữ được sự trang nghiêm nhờ tối giản hóa thành các khối đá quý thô hay bạc điêu khắc.

KHI ĐẠI PHI BƯỚC RA NGOÀI CUNG MÔN
Nếu Hanbok là áo giáp tâm lý của Yi-rang trong cung, thì những lần hiếm hoi bước chân ra thế giới bên ngoài lại là lúc cô “chuyển ngữ” quyền lực sang tủ đồ phương Tây. Rời khỏi cổ phục, cô xuất hiện trong bộ cánh từ Alexander McQueen với chiếc áo khoác không tay phối ren kết hợp cùng chân váy len kẻ cùng tông. Chi tiết ren đen và phần voan trắng điểm ở bắp tay là sự thừa nhận ngầm rằng cô vẫn có thể mềm mại, nhưng đó là sự mềm mại có kiểm soát.

Trong tập 3, chiếc áo blouse Jayden trắng từ chất liệu viscose đến từ Isabel Marant Étoile với những tầng lớp bèo nhún và ren mảnh là thứ gần nhất với định nghĩa “nữ tính” mà nhân vật này từng chạm đến. Nhưng màu trắng ở đây không đại diện cho sự ngây thơ, mà là một sự lạnh lẽo được tính toán, tựa như viền cổ trắng Dongjeong được tái diễn đạt theo ngôn ngữ đương đại.

Chiếc đầm kiểu áo khoác dạ dáng dài màu navy đậm từ Akris tiếp tục khẳng định phong cách “quiet luxury” của cô. Chiếc váy ôm sát, cắt midi với hàng nút thẳng tắp tạo ra một đường kẻ dọc khiến hình thể như được kéo dài và cất cao hơn. Ngay cả khi diện đầm maxi họa tiết hoa hồng đỏ từ BST của Fendi, Yi-rang vẫn giữ mình trong bảng màu quen thuộc: đỏ sâu và ngà.
Sự nhất quán thẩm mỹ còn được khẳng định qua thiết kế váy không tay dáng phồng màu kem của MICHAA kết hợp cùng áo khoác lửng màu đen. Sự tương phản đen – kem này chính xác là quy tắc màu sắc cô đã dùng cho Hanbok: sự đối lập giữa điểm nhấn sáng màu trên nền tối.

Và cuối cùng, chiếc đầm dạ hội xanh cobalt từ BST Dream Palace 2025 của Ivan Yong Couture và bộ trang sức Chaumet Joséphine Aigrette với mặt dây chuyền và hoa tai vàng trắng nạm kim cương với motif giọt nước lồng trong khung vương miện nhỏ như ngầm khẳng định ngay cả khi không mặc cổ phục, Yi-rang vẫn đang đội vương miện.

Thời trang Off-Duty của Gong Seung Yeon
Sự thú vị thực sự lại nằm ở cú “lật mặt” về phong cách khi Gong Seung Yeon rời khỏi phim trường. Seung Yeon xây dựng tủ đồ cá nhân bằng những món đồ khiêm tốn. Cô ưu tiên sự cân bằng giữa cấu trúc và sự phóng khoáng: những chiếc oversized blazer hay áo vest phom rộng màu trung tính như camel, kem, xanh lá nhạt phối cùng chất liệu cotton, len và denim. Sự tương phản giữa một món đồ lỏng và một món đồ ôm, như áo len gilet ngoài sơ mi trắng hay ribbed knit phối hợp cùng quần ống rộng, tạo nên tổng thể buông lơi vô cùng tự nhiên.
Bảng màu off-duty của cô cũng đảo ngược hoàn toàn với nhân vật Yi-rang, từ bỏ những tông màu bão hòa để tìm về với sắc ngà, hồng đất hay xanh mint dịu mắt. Cách cô diện những bộ cánh “all-white” dưới ánh sáng tự nhiên luôn tạo ra một sự tươi mát không gượng gạo, một độ sáng cảm giác thật hơn là sự sắp đặt. Phụ kiện được cô tiết chế đến mức tối đa, từ đôi giày sneakers trắng sạch sẽ đến những chiếc loafer tối giản hay ankle boot mùa lạnh. Sự vắng mặt của những món trang sức cầu kỳ chính là khoảng hở để gương mặt và thần thái của cô tự tỏa sáng.
Sự đối lập giữa hình tượng trên màn ảnh và phong cách đời thường của Gong Seung Yeon đã tạo nên một sức hút đa diện cho nữ diễn viên. Nếu nàng vương thái hậu Yoon Yi-rang hiện thân cho vẻ đẹp vương giả qua lụa gấm và áo Dangui quyền lực, thì Seung Yeon ngoài đời lại chọn lối sống tối giản với chiếc máy ảnh film quen thuộc.
|
Gong Seung Yeon là ai? Gong Seung Yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1993, bắt đầu được công chúng chú ý sau khi tham gia chương trình thực tế “We Got Married” vào năm 2015. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng là thực tập sinh nhiều năm dưới trướng SM Entertainment nhưng không debut với vai trò thần tượng. Gong Seung Yeon cũng được biết đến là chị gái ruột của Jeongyeon thuộc TWICE. Trong những năm qua, cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như “The First Responders, Bulgasal: Immortal Souls” hay “Are You Human?”. Hình ảnh của Gong Seung Yeon thường gắn với vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng và phong cách nữ diễn viên Hàn Quốc cổ điển. |
Xem thêm:
Thời trang trong The Devil Wears Prada 2: Khi “yêu nữ” trở lại
Zendaya hoá cô dâu đương đại trong chiến dịch quảng bá “The Drama”
Nhóm thực hiện
Bài: Thanh Nguyễn
Ảnh: Tổng hợp









