Đâu chỉ tại Met Gala, Jennie vốn đã có cho mình một BST tôn vinh di sản Chanel

Đăng ngày:

Thời trang không đơn giản là một đường đua để cán vạch đích xem ai “trendy” hơn ai. Yêu thời trang thật theo cách diễn giải của “Chanel sống” Kim Jennie là biết tôn vinh di sản của nhà mốt, đặc biệt là những thiết kế hoàng kim dưới sự trị vì của Karl Lagerfeld.

Ngày 1 tháng 5 vừa qua, sự kiện danh giá Met Gala 2023 với chủ đề “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” diễn ra tại thành phố New York. Một trong những “nàng thơ” Chanel cuối cùng được đích thân Karl Lagerfeld lựa chọn – Kim Jennie (BLACKPINK) không thể vắng mặt trên thảm trắng tôn vinh người đã làm nên thời hoàng kim của nhà mốt mà cô yêu thích. Lần đầu tham dự Met, “Coco Jennie” được Chanel ưu ái tái hiện thiết kế từ BST Thu-Đông 1990 cực kỳ phù hợp với hình ảnh vũ công ballet thanh lịch pha lẫn hiện đại và tươi mới của cô nàng. Lần xuất hiện gần nhất đánh dấu nữ đại sứ đã thành công chinh phục được 3 đỉnh cao thời trang: Haute Couture, Custom Made và Archive. 

jennie-met-gala-2023

Jennie tại Met Gala 2023 với chủ đề tôn vinh Karl Lagerfeld. Dù nhà thiết kế đã làm việc dưới nhiều thương hiệu khác nhau, Jennie đã chọn thiết kế từ kho lưu trữ của Chanel để một lần nữa chứng minh tình yêu với di sản hoa trà. (Ảnh: @jennierubyjane)

chanel-fw-1990

Trang phục của Jennie từ BST Thu – Đông 1990 được thiết kế bởi Karl Lagerfeld. (Ảnh: CHANEL)

Sở dĩ có được vị thế như vậy với Chanel vốn không phải chuyện “ngày một ngày hai.” Jennie đã chứng minh tình yêu và sự đầu tư tìm hiểu lịch sử thương hiệu ngay từ khi ra mắt công chúng, đặc biệt đối với những bộ sưu tập dưới thời của Karl. Lật lại khi chưa chính thức được “phong” danh hiệu đại sứ, cô nàng đã xuất hiện với những thiết kế vintage đẹp mãn nhãn, kể những câu chuyện về món phụ kiện kế thừa từ tủ đồ của mẹ.

jennie-ao-croptop-xanh-vintage

Trước khi trở thành đại sứ, cô nàng đã xuất hiện cùng chiếc croptop xanh vintage những năm 1990 từ Chanel, trong lần ra sân bay năm 2018. (Ảnh: @jennierubyjane)

Jennie luôn tìm được dịp diện Chanel vintage từ những bộ sưu tập trình làng trước khi cô nàng ra đời vài năm, mang theo tinh thần nhà mốt Pháp lên sân khấu, tham dự sự kiện hay thậm chí là thời trang đời thường. Nữ thần tượng cũng vô cùng tinh tế khi luôn chọn những thiết kế vintage cho sự kiện đặc biệt từ Chanel, như lần thăm Chanel Red Museum vào năm 2018, Jennie đã tham gia sự kiện và cập nhật mạng xã hội khi diện Chanel vintage làm OOTD (Outfit of the day).

jennie-chanel-red-museum

Tại Chanel Red Museum vào năm 2018, Jennie lại một lần nữa diện thiết kế vintage đắt tiền, gồm áo khoác và thắt lưng. (Ảnh: CHANEL)

chanel-fall-1994

Chiếc áo khoác của cô nàng đến từ BST Thu-Đông 1994 được thiết kế bởi Karl Lagerfeld. (Ảnh: CHANEL)

Cùng trong chuyến thăm Chanel Red Museum, cô nàng dạo phố với áo khoác Chanel vintage. (Ảnh: @jennierubyjane)

spring-chanel-1992

Áo khoác từ BST Xuân-Hè 1992 được thiết kế bởi Karl Lagerfeld. (Ảnh: CHANEL)

jennie-gaon-awards-2019

Jennie tại lễ trao giải Gaon lần thứ 8, vào tháng 1 năm 2019. (Ảnh: Identity)

chanel-spring-1994

Thiết kế mà cô nàng diện trên sân khấu được chỉnh sửa từ BST Xuân-Hè 1994. (Ảnh: Chanel)

Kể từ khi chính thức trở thành đại sứ, công chúng lại càng để tâm đến những lần diện Chanel của Jennie hơn, cũng là khi họ phát hiện ra bộ sưu tập vintage quý giá của cô nàng. Những sản phẩm mà Jennie sở hữu có tuổi đời 20 đến 30 năm, với giá cả “gây choáng” trên thị trường thứ cấp khi đạt đến hơn 60 triệu đồng. Song, chỉ qua độ chịu chi và sự chịu khó săn tìm là chưa đủ để đánh giá về tình yêu Chanel của nữ đại sứ. Đáng nói hơn cả chính là tình trạng của những món đồ mà Jennie sở hữu. Chất liệu đặc trưng nhất của Chanel là tweed và lông được giữ gìn và bảo quản cẩn thận trong tủ đồ của Jennie, dù hai loại vải này đặc biệt khó làm sạch. Phải thực sự trân trọng thời trang thì mới có thể giữ bộ sưu tập vintage quý giá trong tình trạng như mới ra mắt hôm qua.

jennie-varsity

Chiếc áo khoác Varsity của cô nàng là sản phẩm vintage từ BST Chanel Xuân-Hè 2004. (Ảnh: NEWSEN)

jennie-insta-2

Gần đây nhất, trong lần biểu diễn và tham dự Coachella, Jennie mang thiết kế vintage Chanel đến hai lần Trang phục bao gồm áo và túi từ BST 2006. (Ảnh: @jennierubyjane)

jennie-insta-3

Cô nàng cũng diện trang phục từ BST 1998, từng được làm mẫu bởi Kate Moss. (Ảnh: @jennierubyjane)

kate-moss-chanel-1998

Kate Moss trên sàn diễn Chanel 1998, một sản phẩm nữa được dệt nên từ đôi tay và khối óc sáng tạo của Karl. (Ảnh: CHANEL)

Người yêu thích Chanel thì luôn xếp hàng dài, và thật đơn giản nếu chỉ cần theo dõi những bộ sưu tập mới nhất và đặt mua để thể hiện tình cảm với nhà mốt. “Chanel sống” Kim Jennie đâu chỉ dừng lại ở mức độ yêu thích như vậy, và đó cũng là lý do khiến cô nàng nổi bật giữa dàn sao mê đắm nhà mốt Pháp và được “chọn mặt gửi vàng.” Qua sự diễn giải của Jennie, những thiết kế kinh điển của Karl Lagerfeld như sống mãi trong cách hòa phối hiện đại, mang tinh thần phóng khoáng của tính nữ tân thời.

jennie-chanel-hoa-tra

(Ảnh: @jennierubyjane)

Nhóm thực hiện

Bài: Hải Yến
Ảnh: Tổng hợp

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more