7 ngày rạng rỡ với những thử nghiệm thời trang mới của Công nương Kate Middleton tại Caribbean

Đăng ngày:

Nếu bạn đang mong chờ một điều gì đó rực rỡ và sống động hơn từ phong cách trang nhã chuẩn hoàng gia của Công nương xứ Cambridge, cô ấy đã đến vùng biển Caribbean cùng một diện mạo lôi cuốn tràn đầy tươi trẻ.

Các hạn chế đi lại sau đại dịch COVID-19 đã được nới lỏng, năm Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh cũng chính thức bắt đầu. Thời điểm này là lúc các thành viên Hoàng gia lần lượt đại diện cho Vương quốc Anh tham gia các chuyến công du kỷ niệm trên khắp Khối thịnh vượng chung. Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton mới đây đã khởi động hành trình của mình với đích đến là vùng biển Caribbean. Hành lý của nữ Công tước được lựa chọn theo bảng màu quốc kỳ của Belize, Jamaica và Bahamas.

Ngày thứ nhất 19/3: Màu xanh hoàng gia và lời chào khéo léo

Ngay khi bước xuống sân bay quốc tế Goldson tại Belize, Công nương xứ Cambridge đã thể hiện khả năng ngoại giao tài tình của mình với một bộ trang phục xanh lam tượng trưng cho màu cờ Belize. Set đồ ren sang trọng đến từ một trong những nhà thiết kế yêu thích của cô – Jenny Packham. Tô điểm thêm cho nhan sắc của Kate là bộ vòng cổ và bông tai sapphire của cố Công nương Diana.

Ngày 19 tháng 3 bắt đầu chuyến công du của Hoàng gia đến vùng biển Caribbean

Màn xuất hiện đầu tiên của Công nương Kate còn được hoàn thiện bằng đôi giày cao gót Emmy London Rebecca và một chiếc clutch viền vỏ sò. (Ảnh: Karwai Tang)

Ngày thứ hai 20/3: Hòa vào lễ hội với họa tiết nhiệt đới

Vẫn là xanh nhưng lần này một màn biến hóa rực rỡ hơn. Không khí của lễ hội Garifuna truyền thống ở Hopkins đem đến một làn gió căng tràn sức sống. Chiếc váy Tory Burch in hoa với chi tiết tay phồng và xếp tầng bay bổng chỉ là một phần của vũ điệu Caribbean, đôi hoa tai statement vui mắt đến từ Sézane mới là điều bất ngờ khuấy động phong cách khuôn mẫu ngày thường của Công nương. 

NGÀY 20 THÁNG 3 KATE MIDDLETON THAM DỰ TRONG LỄ HỘI GARIFUNA TRUYỀN THỐNG Ở HOPKINS, BELIZE

Kate thổi chút gió biển vào diện mạo của mình với đôi sandal đan lát Stuart Weitzman. (Ảnh: IMAGO/ i-Images)

Ngày thứ ba 21/3: Thám hiểm thời thượng như Công nương Kate Middleton

Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge đã đến thăm di tích của người Maya cổ đại trong Rừng Chiquibul ở Caracol, Belize. Kate Middleton như hóa thân thành một nhà thám hiểm quyến rũ với những item bụi bặm đến từ một loạt các thương hiệu đường phố cao cấp. Khi di chuyển đến nơi đóng quân của Đơn vị Hỗ trợ Huấn luyện Quân đội Anh (BATSUB), cô khoác thêm một chiếc áo sơmi của Scotch & Soda để hoàn thành định nghĩa về thời trang safari. 

Ngày 21 tháng 3 tại địa điểm khảo cổ của người Maya cổ đại trong Rừng Chiquibul ở Belize

Quần cargo của G-Star Raw, áo phông trắng John Lewis, kính râm Ray-Ban và tất nhiên là giày thể thao Superga. (Ảnh: Karwai Tang)

Ngày 21 tháng 3 Nữ công tước xứ Cambridge trong chuyến thăm cơ sở huấn luyện

Công nương xứ Cambridge trong chuyến thăm cơ sở huấn luyện trong rừng của Đơn vị Hỗ trợ Huấn luyện Quân đội Anh (BATSUB) ở Chiquibul, Belize. (Ảnh: PA Wire/ PA Images)

Sau một ngày dài phiêu lưu, hào quang của Công nương Kate lại thêm phần lộng lẫy trong bữa tiệc do Toàn quyền Belize tổ chức nhân kỷ niệm Năm Thánh Bạch kim của Nữ hoàng. Cô tỏa sáng trong bộ váy dạ hội lộng lẫy của The Vampire’s Wife, tạo điểm nhấn bằng bông tai pha lê O’nitaa và chiếc clutch thêu hoa văn Maya.

Ngày 21 tháng 3 Nữ công tước xứ Cambridge tham dự tiệc chiêu đãi do Toàn quyền Belize tổ chức để kỷ niệm Năm lễ Bạch kim của Nữ hoàng

Chiếc đầm màu “hot pink” sành điệu của The Vampire’s Wife có giá khoảng 2.500 bảng Anh. (Ảnh: Pool/ Samir Hussein)

Ngày thứ tư 22/3: Vũ điệu của những màu sắc

Một ngày không thể rực rỡ hơn với cam, vàng, xanh dương và đỏ, tất cả đều là những sắc màu đại diện cho quốc kỳ Belize và Jamaica. Khi khởi hành từ Belize, Kate mặc lại chiếc áo vintage YSL từ thời Đại học của mình, vẫn hợp mốt và “on-trend” khi kết hợp cùng quần ống rộng trắng và một chiếc túi xách Mulberry. Tuy nhiên, khi bước xuống sân bay Jamaica, Công nương đổi sang một chiếc váy màu vàng hoàng yến của Roksanda.

Ngày 22 tháng 3 KATE TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ PHILIP S. W GOLDSON

Chiếc áo vintage Yves Saint Laurent được mua từ lúc Kate theo học trường Đại học St. Andrews. (Ảnh: Samir Hussein)

Ngày 22 tháng 3 nữ công tước xứ Cambridge đến Sân bay Quốc tế Norman Manley ở Kingston, Jamaica

Cô hoàn thiện vẻ ngoài tươi vui của mình với một chiếc túi clutch Salvatore Ferragamo màu trắng, đôi giày Aquazzura và hoa tai Sézane. (Ảnh: Chris Jackson)

Đến thăm thị trấn Trench ở Kingston, Jamaica, nữ Công tước thả mình vào chiếc váy dáng xòe mang phong cách bohemian phóng khoáng, phù hợp cho một ngày bận rộn với những cuộc gặp gỡ người dân địa phương. Đây là một item vintage từ thập niên 50 của cửa hàng Willow Hilson Vintage vùng Cheltenham.

Ngày 22 tháng 3 nữ công tước xứ Cambridge đến thăm Thị trấn Trench, nơi khai sinh ra nhạc reggae, ở Kingston, Jamaica

Chiếc váy sặc sỡ được kết hợp với dép quai hậu Russell & Bromley màu kem, vòng tay Lashawndla Bailey-Miller và hoa tai Maria Black. (Ảnh: Samir Hussein)

Ngày thứ năm 23/3: Sang trọng là Dresscode

Ngày thứ năm của chuyến công du, nữ Công tước đến thăm một trường đại học và có cuộc gặp gỡ với thủ tướng Jamaica và phu nhân. Cô xuất hiện thanh lịch trong bộ vest màu trắng ngà của Alexander McQueen, kết hợp với áo blouse màu cam Ridley London. Thêm vào đó, phụ kiện góp phần không nhỏ làm bật lên phong cách cổ điển chính là chiếc ví màu cam được dệt và đính cườm tỉ mỉ “gây bão” những năm 60.

Ngày 23 tháng 3 Nữ công tước xứ Cambridge đến thăm Trường Cao đẳng Sư phạm Shortwood ở Kingston, Jamaica

Nữ công tước lựa chọn giày cao gót đến từ thương hiệu giày nổi tiếng Jimmy Choo. (Ảnh: Samir Hussein)

Cùng ngày, vợ chồng công tước William tham dự bữa tiệc tối do Toàn quyền Jamaica tổ chức tại Kingston. Nữ công tước diện thiết kế váy màu xanh lục bảo tượng trưng cho quốc kỳ Jamaica. Chiếc váy được đặt may riêng với phần vai trễ, dài chấm gót chân, có thắt eo và đính sequin. Đặc biệt hơn, Nữ công tước còn đeo Huân chương Hoàng gia và Ngôi sao GCVO mà cô được Nữ hoàng trao tặng vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình.

Ngày 23 tháng 3 nữ công tước xứ Cambridge tham dự bữa tối do Toàn quyền Jamaica tổ chức tại Nhà vua ở Kingston, Jamaica

Đầm trễ vai Jenny Packham được kết hợp với trang sức ngọc lục bảo của Nữ hoàng Anh. (Ảnh: Samir Hussein)

Ngày thứ sáu 24/3: Gặp lại Công nương Kate Middleton quen thuộc

Ngày cuối ở Jamaica, vợ chồng Công tước William và Kate Middleton đã tham dự một Lễ diễu hành của Lực lượng Phòng vệ Jamaica ở Kingston. Kate diện bộ váy bằng ren của Alexander McQueen với phần cổ vuông và tay phồng duyên dáng gợi nhớ đến hình ảnh của Công nương Diana.

Ngày 24 tháng 3 Kate tham dự Commissioning Parade của tại Lực lượng Phòng vệ Jamaica ở Kingston, Jamaica

Kate mặc chiếc váy ren Alexander McQueen cổ vuông, đội mũ Philip Treacy và hoàn thiện tổng thể bằng trang sức của Công nương Diana và Nữ hoàng. (Ảnh: Pool/ Getty Images)

Màu vàng đã mặc lúc đến nên lời chào dành cho Jamaica được thể hiện bằng một màu xanh lá mát mắt. Điểm nhấn là một chiếc cài áo Hummingbird Brooch của Nữ hoàng Elizabeth II, đây là món quà từ Jamaica dành cho bà vào năm 2002. Chim ruồi cũng là loài chim biểu tượng của đất nước này. Tương tự như lần trước, khi đến Bahamas, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến công du Caribbean, Công nương chuyển sang một chiếc váy Emilia Wickstead màu xanh ngọc với phần cổ ve sáng tạo. 

Ngày 24 tháng 3 Nữ công tước xứ Cambridge khởi hành từ Sân bay Quốc tế Norman Manley ở Kingston, Jamaica

Điều chỉnh lại phần tay áo của chiếc váy Emilia Wickstead từng mặc năm 2021, Công nương một lần nữa chứng minh khả năng làm mới trang phục ấn tượng. (Ảnh: Chris Jackson)

Ngày 24 tháng 3 Nữ công tước xứ Cambridge đến Sân bay Quốc tế Lynden Pindling ở Bahamas

Tại sân bay Quốc tế Lynden Pindling, Công nương Kate tinh tế lựa chọn chiếc váy xanh nhạt trùng màu với lá quốc kỳ của Bahamas. (Ảnh: Samir Hussein/ WireImage)

Ngày thứ bảy 25/3: Nữ tính và thể thao 

Thời tiết cũng không thể cản trở hành trình phong cách của Công nương xứ Cambridge. Đến thăm Trường Tiểu học Sybil Strachan ở Nassau, Bahamas, cô vẫn tươi tắn trong chiếc váy Self-Portrait màu xanh bạc hà phối cùng trang sức của NTK người Bahamas – Nadia Irena.

Ngày 25 tháng 3 Kate Middleton đến thăm trường tiểu học Sybil Strachan ở Bahamas

Công nương xứ Cambridge thướt tha trong chiếc váy Self-Portrait và giày pump trắng. (Ảnh: Samir Hussein)

Tận dụng cuộc đua thuyền buồm đầu tiên ở Bahamas kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Kate nạp năng lượng cho mình với phong cách sporty năng động nhưng vẫn không kém phần thanh lịch. Một chiếc áo polo Gill Marine, quần short chino, thắt lưng da và một đôi giày thể thao Superga là quá đủ để bước lên du thuyền theo một cách sành điệu.

Ngày 25 tháng 3 ở Bahamas của Công nương Kate

Công nương Kate năng động với phong cách thể thao theo bảng màu trung tính. (Ảnh: Chris Jackson)

Nhóm thực hiện

Bài: Khanh Võ
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more