Sequin và hành trình trở thành biểu tượng của những giấc mộng thời trang hào nhoáng

Đăng ngày:

Được đính kết tỉ mỉ trên các bộ trang phục lộng lẫy của phái nữ, những hạt sequin lấp lánh được ví như một loại ngôn ngữ mang đầy sự mơ mộng, phù phiếm nhưng cũng vô cùng tươi sáng của thời trang.

Những mảnh sequin phản chiếu ánh sáng đa sắc bắt mắt từng được ví như “kẻ lạc lõng” giữa làng mốt khi mà sự tinh giản đang từng ngày “thống trị” thế giới thời trang. Thế nhưng những ngày gần đây, giới mộ điệu lại nồng nhiệt đón chào sự trở lại của chất liệu từng bị cho là “sến súa” này. Chẳng khó để lý giải điều này, bởi chính ánh cầu vồng lấp lánh phát ra từ sequin như trở thành “liều thuốc tinh thần” cho chúng ta trong những ngày ảm đạm giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng. Bạn biết đấy, một chút sự lấp lánh sẽ chẳng gây tổn hại gì mà ngược lại còn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự thú vị cho những bản phối thời trang.

Vàng – nguồn gốc khởi sinh của chất liệu sequin

Bắt nguồn từ những năm 1341 đến 1323 trước công nguyên, sequin lần đầu xuất hiện ở Ả Rập với tên gọi “sikka” – có nghĩa là tiền xu. Sau khi gia nhập đến các nước Châu Âu, chất liệu này được dịch thành “sequin” (có nghĩa là kim sa) theo tiếng Pháp vào thế kỉ 16. Theo ghi chép lịch sử, sequin từng được coi là biểu tượng của giới thượng lưu và sự khá giả bởi chúng được làm từ vàng và đá quý. Ở Ai Cập và Pakistan, những hạt sequin lấp lánh đính trên trang phục không chỉ thể hiện sự giàu có của chủ nhân mà còn có tác dụng ngăn chặn ma quỷ và những điều xấu xa. Đây là một trong những lý do sequin là chất liệu phổ biến trong nghệ thuật dân gian cổ đại và được quan niệm là bản thánh ca vang vọng của ánh sáng. Nghệ sĩ Nancy Josephson từng nhận xét trên tạp chí Bomb: “Hàng trăm mảnh sequin lấp lánh kết thành một tấm vải như một lời gọi mời đến thăm thú thế giới của các vị thần Voodoo.”

thời trang pharaon sequin

Những trang phục sequin đầu tiên của Pharaon Tutankhamun là nguồn cảm hứng cho thời trang trong phim Cleopatra. (Ảnh: Collection Christophel via AFP)

Ở Roma cổ đại, để đối phó những tên trộm cắp xảo quyệt, người ta thường thêu những đồng vàng nhỏ lên trang phục và tích trữ chúng trên người như những rương tiền di động. Những người Roma ở thời đại đó thường truyền tai nhau rằng, muốn biết được tình trạng kinh tế của một người nào đó, chỉ cần nhìn vào thắt lưng hoặc váy áo của họ có được đính những đồng vàng hay không. thời trang áo khoác sequin

Áo thêu sequin thời kỳ 1600-1620. (Ảnh: Victoria & Albert Museum)

Cùng với sự phân chia giai cấp ngày một rõ rệt, trang phục sequin từng được ví như một chiếc túi Hermes Birkin nạm kim cương trong quá khứ và là biểu tượng của sự thịnh vượng. Giới quý tộc thời kỳ Phục Hưng rất chuộng các món đồ thời trang sequin với những thiết kế phức tạp bởi họ coi chúng như phương tiện để phô diễn sự giàu có và địa vị của mình.

Găng tay thời trang sequin

Găng tay của giới quý tộc Thời kỳ Phục Hưng. (Ảnh: Victoria & Albert Museum)

Chất liệu thời trang gắn liền với những minh tinh nổi tiếng

Thời kì đỉnh cao của sequin là vào những năm 1920 hậu Thế chiến thứ nhất, khi mà phụ nữ được giải phóng khỏi nhiều quy củ hà khắc trong đời sống và thời trang. Chất liệu lấp lánh này gắn liền với hình ảnh những cô nàng flapper (từ lóng dùng để chỉ phụ nữ trẻ với gu ăn mặc phóng khoáng) trẻ trung và thời thượng. Không khó để bắt gặp hình ảnh họ khoác lên mình những bộ váy đính kết óng ánh sành điệu, trang điểm đậm và thả mình trong những điệu nhạc Jazz du dương hàng đêm. Đây cũng chính là một phần lí do khiến những mảnh sequin trở thành biểu tượng của các buổi tiệc khoái lạc thời bấy giờ. 

Anna May Wong

Kiểu đầm dây đính hạt xẻ tà của nữ diễn viên kịch câm Anna May Wong là một xu hướng thời trang tiêu biểu những năm 1920. (Ảnh: Rex)

Thập niên 30 chứng kiến cơn sốt của những chiếc áo sequin cổ lọ. Trong một bộ phim khoa học viễn tưởng ra mắt vào năm 1934, chiếc áo kim sa với phần cổ xòe của Joan Crawford đã chứng minh chất liệu bắt mắt này không chỉ chong đèn cho những giấc mộng giàu sang mà còn chạm đến được những ham muốn tò mò của con người. 

Joan Crawford

Chiếc áo sequin đặc biệt của Joan Crawford. (Ảnh: Hurrell)

Ngành công nghiệp điện ảnh của thập niên 40 và 50 chứng kiến sự toả sáng của những chiếc đầm ôm đính sequin tôn lên dáng vóc quyến rũ của những nữ diễn viên. Học theo thần tượng của mình, các thiếu nữ trẻ mê mệt vẻ đẹp cao sang và sành điệu của những chiếc váy đính kết lộng lẫy và mơ mộng về một cuộc đời lung linh như những nàng thơ Hollywood. Diễn viên Marlene Dietrich với khả năng tự đảm đương phục trang của mình trên phim ảnh, đã tạo ra một chiếc đầm xuyên thấu đính kết hạt kim sa mang tên “Ảo ảnh”.

Marlene Dietrich váy ảo ảnh

Marlene Dietrich trong bộ phim A Foreign Affair năm 1948 của Billy Wilder. (Ảnh: Rex)

Khi Marilyn Monroe và Jane Russell cùng xuất hiện trong vở kịch nhạc kịch kinh điển Gentlemen Prefer Blondes, giới truyền thông đã gọi hiện tượng này là một liều “thuốc độc kép”. Không ai có thể chối bỏ sự quyến rũ của họ trong những chiếc đầm xẻ tà đỏ rực cuốn hút may từ chất liệu sequin bởi William Travilla. 

Marilyn Monroe và Jane Russell

Marilyn Monroe và Jane Russell cùng mặc một thiết kế đầm đỏ xẻ tà năm 1953. (Ảnh: Rex)

Ở những năm 1970 được mệnh danh là thời đại của Disco, những bộ cánh sequin phá cách dần thế chỗ cho các thiết kế mang đậm tính nữ từng một thời “làm mưa làm gió”. Người ta sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh thời thượng của hai ngôi sao âm nhạc Diana Ross và Cher trong các bản phối đính kết kim sa lộng lẫy và gợi cảm. 

Thời trang Cher 1970s sequin

Grace Jones là người đứng sau tạo hình lạ mắt của Cher với chiếc mũ trùm đầu sequin. (Ảnh: Rex)

Thời trang Diana Ross

Diana Ross rạng rỡ trong chiếc jumpsuit sequin màu đồng năm 1983 (Ảnh: Dana Nalbandian)

Đến những năm 1980, thời trang nữ giới chứng kiến cuộc cách mạng “quyền lực” với các thiết kế có màu sắc bắt mắt và phần cầu vai được may cứng cáp đầy mạnh mẽ. Chất liệu sequin vốn đã nổi bật nay được may thêm lớp lót đệm càng trở nên cuốn hút phái nữ. Nữ diễn viên gạo cội Joan Collins trong bộ phim Dynasty đã để lại dấu ấn khó quên với những bộ váy lấp lánh của nhà thiết kế Nolan Miller.

Thời trang Joan Collins in Dynasty

Nữ diễn viên Joan Collins với bộ váy sequin lệch vai trong series Dynasty năm 1983. (Ảnh: ABC Photo Archives)

Người ta cho rằng các trang phục thể thao đại diện cho phần thực tế nhất và tối giản nhất của thế giới thời trang. Nhưng Beyoncé đã “dập tắt” ý nghĩa đó bằng một chiếc đầm mini tay dài đính sequin lấy ý tưởng từ đồng phục bóng chày. Nếu có phải đổ lỗi cho ai đó, thì chắc hẳn Tom Ford cũng là “đồng phạm” của sự kết hợp đầy tính sáng tạo và hiện đại này.

thời trang của Beyonce kết hợp cùng Tom Ford

Beyoncé trong Mrs Carter World Tour năm 2014. (Ảnh: Rex)

Nguồn cảm hứng thời trang của các nhà mốt trong mùa Thu 2021

Lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào là thông điệp tạo nên các xu hướng thời trang năm nay. Cũng vì vậy, sequin – biểu tượng của những sàn disco thập niên 70 đã trở thành chất liệu hoàn hảo để gợi lên tinh thần tích cực và không khí sôi động của những bữa tiệc tiền COVID-19. Burberry, Prada hay Carolina Herrera,… và rất nhiều nhà mốt khác đã khước từ chủ nghĩa tối giản trong mùa Thu năm nay để ủng hộ cho những giấc mộng tỏa sáng của các cô gái. Các nhà thiết kế như biến đường băng thành sàn nhảy disco huyên náo với vô vàn mảnh sequin màu sắc lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Đối với họ, việc sử dụng sequin không chỉ tạo nên những sáng tạo thời trang nổi bật mà còn là phương tiện để gài cắm những hy vọng về một tương lai tươi sáng và tích cực. 

Giorgio Armani FW21

(Ảnh: Giorgio Armani)

Burberry Fall 2021

(Ảnh: Burberry)

PRABAL GURUNG FW21

(Ảnh: Prabal Gurung)

Prada Fall 21

(Ảnh: Prada)

Carolina Herrera FW21

(Ảnh: Carolina Herrera)

Nhóm thực hiện

Bài: Thanh Nguyễn – Diệu Thanh
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more