Hoàng thân Philip – biểu tượng thời trang của một quý ông Anh Quốc

Đăng ngày:

Hoàng thân Philip – người có lối sống và phong cách cá nhân chỉn chu và sẽ luôn được ghi nhớ bởi những lựa chọn sắc sảo và khả năng sử dụng thời trang để tôn vinh tinh thần của mình trong hầu hết mọi khoảnh khắc.

Cuộc đời của cố Hoàng thân Philip được biết đến với nhiều thành tựu và hoạt động nổi bật trong lĩnh vực từ thiện và sự tận tâm cống hiến cho chủ nghĩa môi trường. Nhưng có một điều đặc biệt về công tước xứ Edinburgh mà không được nhiều người biết đến chính là ý thức về phong cách thời trang của bản thân ông. Trong bản danh sách những lời khuyên dành cho người trẻ tuổi của Công tước xứ Edinburgh được công bố vào năm ngoái, Hoàng thân Philip đã khuyên chúng ta nên “ăn mặc cho chính bản thân mình chứ không phải cho người khác”. Hãy cùng ELLE nhìn lại phong cách thời trang vượt thời gian đầy tinh tế và mang đậm dấu ấn cá nhân của ông.

prince philip watch the windsor horse trials in 1976

Hoàng thân Philip mặc một bộ suit cổ điển được thiết kế riêng với cà vạt và ghim cài áo trong một buổi xem đua ngựa ở Windsor vào năm 1976 (Ảnh: Reginald Davis)

Theo các nhân vật nổi tiếng trong ngành thời trang và các nhà quan sát hoàng gia, họ sẽ luôn nhớ đến vị Công tước xứ Edinburgh bởi sự quyến rũ, khiếu hài hước và phong cách thời trang cá nhân sang trọng, tinh tế của ông.

Prince Philip taking a beer during the chukas while umpiring a polo match at Richmond, 1961

Hoàng thân Philip uống một cốc bia trong lễ Chukas khi đang chuẩn bị cho một trận đấu polo tại Ham Common, Richmond, 1961 (Ảnh: Reginald Davis)

Mặc dù Hoàng thân Philip có thể không phải là biểu tượng phong cách hoàng gia được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Nhưng những lựa chọn thời trang của ông luôn thể hiện ông là người tự tin trong ăn mặc, đặc biệt đối với phong cách thời trang cổ điển Anh quốc. Trong suốt 73 năm kết hôn cùng Nữ hoàng Elizabeth II, ông đã luôn lịch thiệp và tỉ mỉ trong việc lựa chọn trang phục khi sánh đôi cùng bà. Các bộ quần áo của ông luôn là sự bổ sung hài hoà và hoàn hảo nhưng không bao giờ làm lu mờ hình ảnh Nữ hoàng.

Prince Philip and the Queen at Guards Polo Clup in windsor (Photo by Tim Graham)

Công tước xứ Edinburgh cùng Nữ hoàng Anh tại câu lạc bộ Guards Polo tại Windsor (Ảnh: Tim Graham)

Để luôn là một người phối ngẫu duyên dáng của Nữ hoàng Anh, Công tước xứ Edinburgh chọn cho mình những bộ trang phục có màu sắc bổ sung hài hoà cho những gì Nữ hoàng mặc. Tuy nhiên, ông vẫn tạo cho mình những điểm nhấn nổi bật thông qua việc chọn phụ kiện và kết hợp màu sắc. Với hoàng thân, ông đánh giá cao nghệ thuật kết hợp trang phục với nhau để tạo nên những bộ cánh tuyệt với nhưng không quá hào nhoáng, nổi bật. Trong lần kỉ niệm ngày cưới bạch kim của mình và Nữ hoàng, ông đã “chơi” cùng màu sắc và phụ kiện trong bộ trang phục của mình. Một chiếc áo vest màu xám với các sọc ghim màu đỏ tía kết hợp cùng quần tây màu xanh ngọc bích là sự lựa chọn đầy thú vị của ông.

Prince Philip and the princess Elizabeth with his young family (photo by Keystone)

Hoàng thân Philip với Nữ hoàng (trước đó là Công chúa Elizabeth) và các con của họ là Thái tử Charles và Công chúa Anne (Ảnh: Keystone)

Prince Philip and queen Elizabeth in their honey moon wearing tweed set

Công tước xứ Edinburgh và Nữ hoàng Elizabeth trong bộ ảnh chụp vào tuần trăng mật của họ năm 1947 (Ảnh: Getty Images)

Đối với vị tổng biên tập của hãng thông tấn GQ và chủ tịch Hội đồng Thời trang nam giới Anh quốc, Dylan Jones, cố Hoàng thân Philip là một người “sành sartorial” (phong cách thời trang may đo cổ điển với quần áo được cá nhân hoá và may đo, thiết kế riêng). Cũng theo Jones, bởi là một người “ngoại đạo” trong Hoàng gia Anh, Công tước Philip luôn cố gắng để trở thành một người Anh tinh tuý, lịch thiệp nhất có thể. Do đó, ông rõ ràng là một trong những người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh.

Prince Philip at a polo match in 1956 (Getty Images)

Hoàng thân Philip trong một bộ suit được may đo riêng cho ông với những đường cắt may hoàn hảo (Ảnh: Getty Images)

Suốt nhiều thập kỷ liền, các bộ vest của Công tước Philip luôn được cắt may hoàn hảo bởi John N. Kent, một nghệ nhân cắt may ở Savile Row. Những chiếc áo sơ mi của ông đến từ Stephens Brothers và những đôi giày được đặt may riêng từ cửa hàng hơn 150 năm của nghệ nhân John Lobb. Thợ may áo choàng của ông là nhà may lâu đời nhất của London, Ede & Racenscroft (thành lập năm 1689). Bên cạnh đó, những bộ trang phục quân đội và trang phục hải quân của hoàng thân sẽ được xử lý bởi Davies & Son và Gieves & Hawkes. Ở chiếc túi áo bên ngực trái của mình, Hoàng thân Philip luôn sử dụng một chiếc khăn tay trắng được gấp vuông vắn gọn gàng, trái ngược hẳn với những chiếc khăn lụa mềm mượt được con trai cả của ông ưa chuộng.

Prince Philip at the Royal Windsor Horse Show (photo by Tim Graham)

Công tước xứ Edinburgh trong bộ suit nâu tại buổi đua ngựa Royal Windsor (Ảnh: Tim Graham)

Trong những ngày cuối tuần, ông cũng luôn lựa chọn cho mình phong cách thể thao đơn giản, thoải mái. Công tước thích những chiếc quần jeans buộc dây, chống thấm nước cùng vải tuýt và mũ lưỡi trai cho những ngày cuối tuần nắng chói chang ở Balmoral, Scotland hay những buổi tản bộ trong khuôn viên lâu đài Windsor.

Queen Elizabeth and the Duke pose at Balmoral in a trip

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, chụp ảnh tại Lâu đài Balmoral, gần làng Crathie ở Aberdeenshire, 1972 (Ảnh: Central Press)

Theo hãng Independent từng đưa tin, Hoàng thân Philip không có sở thích chạy theo những món trang sức đắt tiền hay những chiếc đồng hồ Thuỵ Sỹ cao cấp giống như các thành viên hoàng gia khác. Ông chỉ thường đeo một chiếc đồng hồ trơn với phần dây da nâu cùng một chiếc vòng tay bằng đồng nhằm làm dịu đi chứng bệnh viêm khớp.

NTK Manolo Blahnik đã từng nói: “Công tước xứ Edinburgh có phong cách vượt thời gian của một quý ông Anh tinh tế, thể hiện được tất cả những ưu điểm thần thánh của những bộ đồ may đo huyền thoại của Savile Row. Cho dù là trong bộ vest chỉn chu hay bộ quân phục uy quyền, ông vẫn luôn trông rất hoàn hảo”. 

Prince Philip in tweed suit

Hoàng thân Philip trong một bức ảnh chụp năm 1947. Ông mặc bộ tweed suit được may đo hoàn hảo phù hợp với vóc dáng (Ảnh: Getty Images)

Prince Philip for a portrait in Buckingham Palace in 1958 (Photo by Michael Ochs)

Công tước xứ Edinburgh mặc quân phục trong bức ảnh chân dung chụp tại điện Buckingham năm 1958 (Ảnh: Michael Ochs)

Nhà mốt Ralph Lauren thì nói rằng hoàng thân “sở hữu nét thanh lịch trầm lắng, lịch sự và hợp thời. Sự tinh tế vượt thời gian của ông đã khiến ông trở thành hình mẫu của một quý ông Anh quốc đích thực”. Đối với ý kiến này, Thom Browne cũng đồng tình và cho rằng Công tước đã trải qua một cuộc đời với “phong cách vượt thời gian, tinh tế và lịch thiệp”.

Prince Philip Throughout the Years

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip trong một buổi hoà nhạc (Ảnh: Fiona Hanson)

Cho dù có riêng cho mình những thợ may đo theo yêu cầu, nhưng Hoàng thân cũng được biết đến như những thành viên khác trong gia đình hoàng gia với sự tiết kiệm khi luôn cố gắng tái sử dụng tủ quần áo của mình. Vào năm 2008, khi cả thế giới đang chìm trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế, Công tước xứ Edinburgh đã yêu cầu người thợ may đo Kent may lại chiếc quần ống thụng yêu thích từ những năm 50 của mình thành một chiếc quần ống đứng hợp thời hơn. Tại các sự kiện quân sự, ông luôn mặc lại bộ đồng phục Hải quân mà ông đã mặc trong đám cưới của mình với công chúa Elizabeth vào năm 1947. Trích lời của Tổng biên tập Tạp chí Majesty, Ingrid Seward, “Phong cách của hoàng thân mang đậm chất Anh quốc cổ điển và không hề thay đổi theo năm tháng”.

Prince Philip in Royal Navy Uniform on honeymoon in malta 1947

Hoàng thân Philip trong bộ quân phục Hải quân chụp cùng Nữ hoàng Anh trong tuần trăng mật của họ ở Malta, năm 1947 (Ảnh: Getty Images)

Vào năm 2016, ở tuổi 94, phong cách thời trang tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân đã giúp ông lọt vào danh sách “50 người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh” của Tạp chí GQ. Trong cuộc bình chọn này, hoàng thân đứng ở vị trí thứ 12, thậm chí còn bỏ xa cháu trai của mình là Hoàng tử Harry, người đứng thứ 38. Khi được hỏi điều gì đã đảm bảo vị trí cao của công tước trong danh sách, Tổng biên tập Jones nói, “Ông ấy chú ý đến từng chi tiết và luôn ăn mặc như một quý ông. Hoàng thân có một năng khiếu thiên bẩm trong việc luôn trông phù hợp ở những nơi ông đến”. 

Prince Philip in military uniform with medals, braids and sashes

Hoàng thân Philip trong bộ Quân phục với các huân chương danh dự trên ngực áo (Ảnh: Tim Graham)

Cho dù đó là một chiếc áo sơ mi vải lanh rộng rãi cho một trận đấu polo ở Richmond hay một bộ quân phục trong một buổi dạ tiệc, Hoàng thân Philip luôn cố gắng để phù hợp với vai trò người phối ngẫu của Nữ hoàng ở những nơi ông có mặt. Mặc dù đã ra đi, nhưng lối sống và phong cách thời trang của Hoàng thân Philip sẽ luôn là một trong những di sản mà ông để lại cho không chỉ riêng nam giới nước Anh mà còn toàn thế giới.

Nhóm thực hiện

Bài: Thanh Nguyễn

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more