#Cannes2022: “Lóa mắt” trước loạt trang sức đắt giá nhất thảm đỏ Liên hoan phim Cannes

Đăng ngày:

Dù chỉ diện những màu sắc “trầm tính” như trắng hay đen, Anne Hathaway, Julia Roberts, Kristen Stewart,… và nhiều ngôi sao khác vẫn chiếm trọn spotlight nhờ những món trang sức tinh xảo đầy nghệ thuật.

Có thể nói, những sự kiện hoành tráng hàng đầu thế giới như Liên hoan phim Cannes luôn là sân khấu lý tưởng để các nhà hoàn kim “phô diễn” trình độ chế tác và kho đá quý hiếm của mình. Đến hẹn lại lên, tại Cannes 2022, những thương hiệu danh tiếng như BVLGARI, Cartier, Chaumet, Boucheron, Tiffany & Co.,… đều “chớp” lấy cơ hội vàng để các thiết kế trang sức xa xỉ của họ cộng hưởng hào quang cùng những nữ minh tinh trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới.

Julianne Moore tôn vinh Paris với trang sức BVLGARI

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar xuất hiện trên thảm đỏ Cannes trong bộ váy đen, xẻ ngực sâu của Bottega Veneta. Đi cùng với đó là chiếc vòng cổ mang tên Tribute to Paris, nằm trong BST Eden The Garden of Wonders của nhà hoàn kim nước Ý – BVLGARI, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 6 này. Trung tâm của chiếc vòng cổ là viên ngọc lục bảo Colombia hình oval, nặng đến 35,53 carat. Xung quanh nó là 50 viên kim cương có giác cắt quả lê được xếp đặt xen kẽ với 460 viên ngọc lục bảo và hơn 300 viên kim cương có kích thước nhỏ hơn.

Julianne Moore đeo trang sức Bvlgari trên thảm đỏ Cannes

Nhan sắc mặn mà ở tuổi 62 của Julianne Moore tại Cannes 2022. (Ảnh: Getty Images)

Anne Hathaway và “trái tim đại dương” của BVLGARI

Lại một thiết kế lộng lẫy khác đến từ BST Eden The Garden of Wonders của BVLGARI cùng Anne Hathaway “gây bão” tại Cannes 2022. Chiếc vòng cổ Địa Trung Hải của Anne khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến biểu tượng “Heart of the Ocean” nổi tiếng trong Titanic. Nó đại diện cho mối liên kết giữa Rome – gốc gác của nhà sáng lập thương hiệu và kinh đô ánh sáng Paris – quê hương của LVMH (công ty mẹ của BVLGARI). Mỗi đường nét của món trang sức đều mô phỏng theo sự uốn lượn mềm mại của tháp Eiffel. Được biết, để hoàn thiện chiếc vòng cổ này, BVLGARI đã mất khoảng 1700 giờ chế tác. Đặc biệt, viên sapphire màu xanh hoàng gia gây ấn tượng với người xem có khối lượng nặng đến 107 carat.

Anne Hathaway đeo vòng cổ Bulgari tại Cannes

Anne Hathaway đã thật sự làm tốt vai trò đại sứ BVLGARI tại Cannes 2022. (Ảnh: Vittorio Zunino Celotto)

Deepika Padukone quyễn rũ với loạt trang sức lộng lẫy của Cartier

Nữ diễn viên Ấn Độ Deepika Padukone khiến giới truyền thông quốc tế choáng ngợp với vẻ đẹp mặn mà và phong cách ấn tượng. Theo đó, hình ảnh mỹ nhân Bollywood diện vòng cổ Panthère de Cartier đã lan truyền rộng khắp các trang mạng xã hội những ngày qua. Đó là thiết kế bằng vàng trắng 18K, nạm ngọc lục bảo, đốm mã não và 4038 viên kim cương tổng gần 20 carat, thuộc BST Panthère của Cartier, với điểm nhấn là hình tượng báo gấm – con vật biểu trưng của thương hiệu đình đám nước Pháp. Được biết, thiết kế nổi tiếng này có giá khoảng 461,000USD. (10,6 tỷ VNĐ).

Deepika Padukone đeo trang sức Panthère de Cartier

Nữ diễn viên Ấn Độ Deepika Padukone thu hút nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài ấn tượng. (Ảnh: Vaishnav Prave)

Trong buổi chiếu phim Armageddon Time, thành viên ban giám khảo Cannes rạng rỡ trên thảm đỏ trong bộ váy dạ hội của Louis Vuitton. Deepika Padukone không đeo thêm bất kỳ phụ kiện nào để chiếc vòng cổ cao cấp bằng vàng trắng 18K và kim cương lấp lánh của Cartier trở thành tâm điểm. 

Deepika Padukone đeo trang sức kim cương Cartier

Deepika Padukone mang đến nhiều phong cách khác nhau tại liên hoan phim Cannes 2022. (Ảnh: Daniele Venturelli)

Chopard sánh bên “Người đàn bà đẹp” Julia Roberts

Không phải đơn thuần mà người ta gọi Julia Roberts là “mẹ đỡ đầu” của Trophée Chopard – giải thưởng diễn viên trẻ đang lên được trao tặng bởi Chopard tại Cannes năm nay. Đối với một trong những minh tinh Hollywood huyền thoại như Julia, chỉ có những món trang sức quý phái nhất mới có thể đi cùng đẳng cấp và quyền lực của cô. Diễn viên Pretty Woman đã diện lên một viên kim cương Fancy Vivid Yellow với sắc vàng cực hiếm nặng hơn 100 carat. Tất cả các công đoạn chế tác chiếc vòng cổ này của Chopard đều được thực hiện tại Thụy Sỹ.

Julia Roberts đeo Chopard

Phối cùng vòng cổ Chopard là jumpsuit sang trọng của Louis Vuitton. (Ảnh: Dominique Charriau)

Kristen Stewart và ngôi sao của CHANEL

Xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim L’Innocent của Louis Garrel, Kristen Stewart diện trang phục đen tối giản đến từ BST Haute Couture của CHANEL. Để tạo điểm nhấn cho outfit bớt phần đơn điệu, ngôi sao Chạng vạng trang hoàng thêm cho mình những phụ kiện như vòng cổ, nhẫn Comète Harmonie thuộc BST trang sức cao cấp 1932, được trình làng trong năm nay bởi CHANEL Fine Jewelry Creation Studio. Được biết, cả hai thiết kế trên đều được làm bằng vàng trắng 18K phối cùng kim cương và mã não.

Kristen Stewart đeo vòng cổ và nhẫn CHANEL

Không cần diện những chiếc váy thật lộng lẫy, Kristen Stewart vẫn nổi bật theo cách riêng của mình. (Ảnh: Gareth Cattermole)

Ánh hào quang “phía sau” Katherine Langford

Nữ diễn viên người Úc Katherine Langford “đánh cắp” mọi ánh nhìn ở thảm đỏ liên hoan phim khi đeo ngược chiếc vòng cổ Piaget cổ điển ra phía sau. Đây là một trong những thiết kế mới nhất trong BST nữ trang cao cấp của thương hiệu Thụy Sỹ. Nó được tạo nên từ nhiều viên kim cương có hình dạng khác nhau bao quanh viên ngọc lục bảo sang trọng. Phối cùng chiếc vòng cổ tinh tế là đôi hoa tai kim cương marquise cùng trong BST. 

Katherine Langford đeo vòng cổ Piaget

Mỹ nhân nước Úc Katherine Langford khiến người xem xuýt xoa bởi vẻ đẹp rạng ngời. (Ảnh: Stephane Cardinale)

Shards of Mirror – Chiếc vòng cổ được “lăng xê” nhiều nhất Cannes 2022

Tham dự buổi công chiếu bộ phim Final Cut (Coupez!), nữ người mẫu, influencer thời trang Lori Harvey đã kết hợp chiếc váy dạ hội lộng lẫy với vòng cổ và hoa tai cao cấp của Messika. Được ví như “một hồ nước vỡ tan thành ngàn mảnh bởi cơn thịnh nộ của nữ hoàng băng giá”, chiếc vòng cổ Shards of Mirror có thiết kế tinh xảo, đến từ BST Snow Queen của Messika. Thương hiệu cho biết món trang sức này được tạo nên từ vô số viên kim cương hình giọt nước, nặng hơn 100 carat.

Lori Harvey đeo vòng cổ Messika

Lori Harvey được ví như nàng công chúa Disney tại Cannes 2022. (Ảnh: Dominique Charriau)

Cũng tại Cannes năm nay, ngoài Lori Harvey, Shards of Mirror còn tỏa sáng cùng người mẫu Paola Turani và thiên thần Victoria’s Secret – Sara Sampaio. Trong mỗi lần xuất hiện, thiết kế trang sức “cân mọi hình tượng” của Messika lại đem đến một sắc thái khác nhau.

Sara Sampaio đeo vòng cổ Messika

Người đẹp Sara Sampaio cũng chọn Shards of Mirror cho tạo hình của mình. (Ảnh: Getty Images)

Paola Turani đeo vòng cổ Messika

Paola Turani trong buổi công chiếu phim The Innocent. (Ảnh: Daniele Venturelli)

Sắc màu của “Nữ hoàng Cannes” – Carla Bruni 

Bỏ qua những chiếc vòng cổ kim cương trắng đã thống trị thảm đỏ, trong buổi công chiếu phim Triangle of Sadness, người mẫu, ca sĩ và cựu đệ nhất phu nhân nước Pháp – Carla Bruni kết hợp chiếc váy Céline tím lilac của mình với vòng cổ nạm ngọc đầy màu sắc của Bulgari. 

Carla Bruni đeo trang sức Bulgari ở Cannes 2022

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp đầy quý phái ở tuổi 55. (Ảnh: Dominique Charriau)

“mIẾNG MỒI NGON” trên tay Viola Davis 

Viola Davis kết hợp chiếc váy Alexander McQueen với chiếc nhẫn chim ruồi Boucheron Hopi độc đáo. Viên đá beryl màu vàng 35 carat được dùng làm “mồi bẫy” một chú chim ruồi đính ngọc bích và kim cương bên cạnh. Ngoài ra, nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ chọn thêm phụ kiện cài tóc Fleur de Paradis – được làm từ đá thạch anh tím, đá ngọc bích màu vàng, cam,… đến từ BST Carte Blanche sắp ra mắt của Boucheron.

Viola Davis đeo trang sức Boucheron

Viola Davis nổi bật với những món trang sức đắt tiền. (Ảnh: Getty Images)

Matilda Lutz “CHIC” cùng CHANEL

Tham dự buổi ra mắt bộ phim Final Cut (Coupez!), nữ diễn viên người Mỹ gốc Ý Matilda Anna Ingrid Lutz đã diện lên mình toàn bộ trang phục và trang sức đến từ CHANEL. Bên cạnh chiếc váy tulle trong BST Haute Couture Xuân-Hè 2022, cô nàng thêm vào chút “rock” với chiếc ear cuff CHANEL Joaillerie cá tính.

Matilda Anna Ingrid Lutz đeo ear cuff CHANEL

Matilda Anna Ingrid Lutz đến Cannes trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim Final Cut (Coupez!). (Ảnh: Samir Hussein)

Cindy Bruna và Ánh hồng lãng mạn của Chaumet 

Cindy Bruna tỏa sáng tại buổi ra mắt phim Armageddon Time trong chiếc vòng cổ được làm từ vàng hồng và trắng của Chaumet. Điểm nhấn của thiết kế này là viên sapphire Padparadscha màu hoàng hôn lạ mắt, tôn lên bờ vai thanh mảnh, gợi cảm của chân dài nước Pháp. Đôi hoa tai cùng chất liệu cũng được Cindy Bruna lựa chọn cho trang phục thảm đỏ của mình.

Cindy Bruna đeo trang sức Chaumet

Cindy Bruna tỏa sáng tại buổi ra mắt phim Armageddon Time. (Ảnh: Getty Images)

Caroline Daur cùng trang sức Tiffany & Co. mang nhịp điệu New York đến Cannes

Sự xuất hiện của fashionista người Đức – Caroline Daur với một chiếc váy mini hiệu ứng bắt sáng của Valentino kết hợp với trang sức Tiffany & Co. đem đến cho Cannes một làn gió trẻ trung hơn. Đôi khuyên tai HardWear của thương hiệu nước Mỹ với những mắt xích kim loại khơi dậy tinh thần sôi động và hiện đại của nước Mỹ. 

Caro Daur đeo trang sức Tiffany

Caro Daur trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Final Cut. (Ảnh: Samir Hussein)

Nhóm thực hiện

Bài: Mỹ Khanh
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more