Hành trình Rihanna trở thành ngôi sao thời trang của thảm đỏ Met Gala

Đăng ngày:

Thảm đỏ của Met Gala 2018 đã khép lại nhưng dấu ấn của nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của giới mộ điệu thời trang. Rihanna là một trong những cái tên ở đầu danh sách được ca ngợi là ngôi sao mặc đẹp của thảm đỏ sự kiện năm nay.

Với chủ đề Heavenly Bodies – Fashion and Catholic Imagination, Rihanna đã tìm đến giám đốc sáng tạo John Galliano, thương hiệu Maison Margiela và stylist Mel Ottenberg để chuẩn bị trang phục cho thảm đỏ Met Gala 2018.

Tại sự kiện này nhiều năm trước, nữ ca sĩ đã gây được tiếng vang lớn và dường như “không có đối thủ” trong việc xác lập sự ấn tượng, cá tính khác biệt của mình.

Tại Met Gala 2012 với chủ đề – Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations

2012 là năm đầu tiên Rihanna xuất hiện trên thảm đỏ của Met Gala. Cô đã lựa chọn một chiếc đầm dài màu đen bằng chất liệu da, với phần hoa văn nổi mô tả bề mặt của da cá sấu vô cùng tinh xảo và độc đáo. Chiếc đầm này đã tiêu tốn rất nhiều công sức để tạo dựng.

Nhà thiết kế Tom Ford cũng tiết lộ với stylist của Rihanna rằng chính cô là hình tượng người phụ nữ mà ông muốn thấy trong mẫu thiết kế này.

(Ảnh: Getty Images)

Tại Met Gala 2014 với chủ đề “Charles James: Beyond Fashion

Đối nghịch với chiếc đầm màu đen vào năm 2012, Rihanna xuất hiện trên thảm đỏ với bộ cánh trắng tinh của Stella McCartney. Thiết kế là hai mảnh phối hợp gồm một chiếc áo crop top underboob dài tay, ngang vai giúp khoe trọn vòng eo của nữ ca sĩ, cùng với một chiếc đầm dài được thiết kế trên nền vải xéo có chi tiết xếp li lệch một bên hông. Stylist của cô – Mel Ottenberg đã chia sẻ rằng anh muốn diện mạo của Rihanna tuy đơn giản nhưng phải thật sự sang trọng, theo hình tượng của minh tinh Rita Hayworth. Phụ kiện đắt giá đi kèm trang phục là của thương hiệu Cartier.

(Ảnh: Getty Images)

Tại Met Gala 2015 với chủ đề “China: Through the Looking Glass”

Rihanna khi biết đến chủ đề của Met Gala vào năm 2015 đã lập tức liên hệ với Mel và nhờ anh tìm cách để giúp cô được mặc trang phục của nhà mốt Guo Pei. Đáng ngạc nhiên là Rihanna đã chủ động tìm trang phục này từ trên Google. Thời điểm đó, Guo Pei là một cái tên hoàn toàn lạ lẫm đối với làng mốt phương Tây và anh đã mất rất nhiều công sức lẫn thời gian để mượn được trang phục. Bản thân Mel đã phải đi đường vòng và liên hệ với Jack – chồng của Guo Pei để hỏi mượn trang phục. Đích thân hai vợ chồng NTK đã đến tận New York và mang theo bộ cánh cầu kỳ nặng 25 kg, dài tận 12m này và trao tận tay cho e-kip của nữ ca sĩ, chỉ một tuần trước khi sự kiện thảm đỏ của Met diễn ra.

Việc giúp đỡ nữ ca sĩ di chuyển đến thảm đỏ và xuyên suốt sự kiện cũng là một thử thách “khó nhằn” nhưng kết quả sau cùng khiến cho tâm huyết của cả ekip thật sự vô cùng xứng đáng.

(Ảnh: Getty Images)

Bộ cánh của Rihanna được hoàn thiện với phục sức cài tóc cũng nằm trong BST của Guo Pei, áo cúp ngực trong tông màu tím fuchsia tiệp màu với phần lót của áo choàng. Phụ kiện bao gồm trang sức của Cartier và giày của Christian Louboutin.

Bản thân NTK Guo Pei cũng chia sẻ rằng đây là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô, cũng như khiến cho làng thời trang Trung Quốc cảm thấy vô cùng tự hào.

Tại Met Gala 2017 với chủ đề “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”

Rihanna là một ngôi sao có sự quyết tâm và mỹ cảm đi ngược với số đông, càng khác lạ càng tốt. Vì chủ để định rõ thương hiệu sẽ có các mẫu thiết kế được trưng bày tại triển lãm, Mel Ottenberg đã phải chớp lấy cơ hội để tìm được bộ cánh phù hợp với Rihanna nhất từ năm tháng trước khi thảm đỏ diễn ra.

Mẫu thiết kế nằm trong BST mùa Xuân 2016 của Comme des Garçons đã được lựa chọn. Bộ cánh thật sự nổi bật trên thảm đỏ khi được phối cùng với đôi giày sandal cột dây của thương hiệu Dsquared 2 và trang sức từ thương hiệu Chopard.

(Ảnh: Getty Images)

Tại Met Gala 2018 với chủ đề “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”

Chủ đề được ấn định đã khiến cho e-kip của Rihanna bàn tính đến việc thiết kế một bộ trang phục riêng cho nữ ca sĩ. Ý tưởng được tìm kiếm tại thành phố Rome cổ kính với rất nhiều những di sản nghệ thuật liên quan đến Công giáo ở khắp mọi nơi. NTK John Galliano được tín nhiệm vì những mẫu thiết kế đặc sắc được lấy ý tưởng từ Công giáo mà trước đây ông từng thiết kế khi còn là giám đốc sáng tạo của Dior.

Với đội ngũ nghệ nhân lành nghề của Maison Margiela, quả thực mẫu thiết kế của Rihanna là điểm nhấn của thảm đỏ thời trang Met Gala năm nay.

(Ảnh: Getty Images)

Trang phục được thiết kế bởi John Galliano nhưng Stephen Jones là nghệ nhân đã tạo nên chiếc nón lấy cảm hứng từ vương miện của giáo hoàng Vatican. Túi xách là thuộc thương hiệu Judith Leiber được thiết kế riêng để đồng bộ với trang phục, giày từ Christian Louboutin dòng Pigalle, trang sức vẫn đến từ thương hiệu Cartier. Nữ ca sĩ quả thực đã không khiến nhà tổ chức và người hâm mộ thất vọng khi là khách mời danh dự của sự kiện năm nay với bộ cánh được đầu tư ý tưởng và công sức.

Phác thảo mẫu thiết kế của Rihanna cho Met Gala 2018. (Ảnh: Maison Margiela)

RIhanna

(Ảnh: Maison Margiela)

Xem thêm:

Chiêm ngưỡng “bộ sưu tập” giày đắt giá của đệ nhất phu nhân Melania Trump

Jacquemus – tài năng thiết kế sớm được thừa nhận của làng thời trang Pháp

Nhóm thực hiện

Fellini Rose (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Hình ảnh: tổng hợp)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more