Top 10 học viện thời trang cho các bạn trẻ đam mê thiết kế

Đăng ngày:

10 Học viện sau đây là sự lựa chọn hàng đầu của những người đã và đang nuôi hoài bão xây dựng thương hiệu riêng trong thế giới thời trang.

1. Central Saint Martins, University of the Arts London (Luân Đôn, Anh)

Central Saint Martins là một trong những học viện thời trang hàng đầu thế giới có trụ sở tại trung tâm thủ đô Luân Đôn. Những nhà thiết kế nổi tiếng từng tốt nghiệp tại đây có thể kể đến như Stella McCartney, Alexander McQueen, John Galliano, Christopher Kane, Phoebe Philo, Hussein Chalayan… Huyền thoại thời trang Louis Wilson là một trong những giảng viên ưu tú của trường. Central Saint Martins cung cấp tất cả các chương trình học từ thiết kế thời trang, lịch sử thời trang, dệt may, đồ trang sức cho đến truyền thông, quảng cáo, nghệ thuật… Chính phủ Anh có trợ cấp học phí cho sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau, học phí trung bình mỗi năm từ 20.000 – 25.000 USD.

 

hoc vien thoi trang Central Saint Martins

Central Saint Martins, University of the Arts London (Luân Đôn, Anh)

hoc vien thoi trang Central Saint Martins2. Fashion Institute of Technology (New York, Mỹ)

Tọa lạc tại Đại lộ số 7 – Đại lộ danh vọng của ngành thời trang ở New York, Fashion Institute of Technology chuyên đào tạo về thời trang, thiết kế, mỹ thuật, đồ họa, công nghệ, marketing, quảng cáo… Hiện trường có khoảng 10.000 sinh viên, 5 khoa và hơn 30 chuyên ngành. Những tên tuổi làm rạng danh nơi này bao gồm Reem Acra, Francusco Costa, Nina Garcia (Elle), Carolina Herrera, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Rucci… Học phí trung bình vào khoảng 13.000 USD/năm.

 

hoc vien thoi trang Fashion Institute of Technology

Fashion Institute of Technology (New York, Mỹ)

3. Parson The New School for Design (New York, Mỹ)

Ẩn mình trong các đường phố của Greenwich Village ở Manhattan, Parsons The New School for Design nhanh chóng giành được đánh giá cao từ giới thời trang dành cho những giảng viên hàng đầu và chương trình giảng dạy đặc biệt. Các nhà thiết kế lừng lẫy như Donna Karan, Marc Jacobs, Tom Ford và Alexander Wang đều bước ra từ ngôi trường này. Bản thân Donna Karan và Marc Jacobs cũng thường trở lại giảng dạy tại trường, chính vì thế học phí của Parson thuộc dạng đắt đỏ, vào khoảng 40.000 USD/năm.

 

hoc vien thoi trang Parson The New School for Design

Parson The New School for Design (New York, Mỹ)

4. Kingston University (Luân Đôn, Anh)

Kingston University có trụ sở tại Luân Đôn, là nơi đào tạo những nhà thiết kế đáng chú ý như Felipe Baptista, Glenda Bailey, và Sophie Hulme. Bên cạnh chương trình đào tạo kỹ lưỡng về mọi khía cạnh của thiết kế thời trang, Kingston University còn tổ chức thực tập và nghiên cứu tại nước ngoài thông qua mối quan hệ mật thiết với các công ty nổi tiếng như Brooks Brothers, Banana Republic and Old Navy (Gap Inc.), Woolworths South Africa, Topshop, Topman, ASOS, Abercrombie & Fitch, H&M, và Zara. Ngôi trường này được biết đến với việc giúp sinh viên đạt được vị trí chủ chốt trong những công ty thời trang tốt nhất, với mức học phí mỗi năm là 20.000 USD.

kingston estates refurbishment 2009

Kingston University (Luân Đôn, Anh)

5. Royal College of Art (Luân Đôn, Anh)

Royal College of Art là ngôi trường của các nhà thiết kế tên tuổi như Erdem Moralioglu, Philip Treacy, Ossie Clark, Christopher Bailey, và Zandra Rhodes. Học viện cung cấp các chương trình toàn diện về thời trang nam, nữ, chế tác vàng, bạc, kim loại, đồ trang sức, dệt may và một số lĩnh vực nghệ thuật khác. Sinh viên của Royal College of Art thường xuyên trưng bày tác phẩm tại các hãng thời trang và những sự kiện hàng đầu ở Luân Đôn.

 

hoc vien thoi trang Royal College of Art

Royal College of Art (Luân Đôn, Anh)

6. Bunka Fashion College (Tokyo, Nhật Bản)

Bunka Fashion College được thành lập vào năm 1923 và là trường dạy về may mặc đầu tiên ở Nhật Bản. Kể từ đó, Bunka đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục thời trang tại Nhật Bản, là nơi sản sinh ra những nhà thiết kế tuyệt vời như Kenzo Takada, Hiroko Koshino, Yohji Yamamoto và Chisato Tsumori. Trường sở hữu một bảo tàng phục trang với hơn 20.000 mẫu hàng, thư viện với những đầu sách thời trang quý nhất Nhật Bản cùng một trung tâm tư liệu thời trang chuyên thu thập, triển lãm các thiết bị, tài liệu về vải vóc, phim ảnh và phục trang… Đến nay, Bunka đã có khoảng 300.000 sinh viên tốt nghiệp và trở thành một trong những học viện thời trang hiếm hoi ở châu Á được đánh giá là có uy tín nhất trên thế giới. Học phí trung bình mỗi năm vào khoảng 13.000 – 20.000 USD.

 

hoc vien thoi trang Bunka Fashion College

Bunka Fashion College (Tokyo, Nhật Bản)

7. University of Westminster (Luân Đôn, Anh)

Đây là một trường đại học công lập được thành lập năm 1838 như một Đại học Bách khoa Hoàng gia. Trường tọa lạc tại Regent Street, London và với gần 22.000 sinh viên. Những tên tuổi đáng chú ý từng theo học ở đây gồm có Vivienne Westwood, Christopher Bailey, Michael Herz, Stuart Vevers (Mulberry, Loewe), Katie Hillier, Sophie Dean. Với mức học phí 17.000 USD/năm, sinh viên có thể học tất cả các chuyên ngành từ thiết kế thời trang và nghệ thuật cho đến kiến trúc, khoa học xã hội, tin học, kinh doanh, công nghệ…

 

hoc vien thoi trang University of Westminster

University of Westminster (Luân Đôn, Anh)

8. Ecole de la Chambre Syndicale (Paris, Pháp)

Ecole de la Chambre Syndicale là một ngôi trường nổi tiếng trong việc đào tạo thời trang cao cấp Haute Couture. Những nhà thiết kế nổi tiếng từng học ở đây bao gồm Alexis Mabille, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Tomas Maier, Valentino, Issey Miyake, Adeline André, André Courrèges, Anne Valérie hash, Dominique Sirop, Gilles Rosier, Gustavo Lins, Jean Colonna, Jean-Louis Scherrer, Jens Laugesen, Jérôme Lhuillier, Julien Fournié, Lars Nilsson, Lefranc.Ferrant, Maxime Simoens, Rabih Kayrouz, Stéphane Rolland, Tom Van Lingen, Suzy Menkès, Véronique Nichanian,… Chỉ cần nhìn vào danh sách dài dằng dặc những tên tuổi hàng đầu của làng thời trang thế giới cũng đủ biết uy tín và danh tiếng của ngôi trường này là như thế nào.

 

hoc vien thoi trang Ecole de la Chambre Syndicale

Ecole de la Chambre Syndicale (Paris, Pháp)

9. ESMOD (Paris, Pháp)

ESMOD là ngôi trường thời trang lâu đời nhất nước Pháp và cũng là ngôi trường thời trang đầu tiên trên thế giới, mang đến cho lịch sử thời trang hai phát minh quan trọng là các mannequin (ma-nơ-canh) và thước dây cuộn. Trường cung cấp chương trình đại học 3 năm cho ngành Thiết kế Thời trang và Sáng tạo May mặc cũng như chương trình sau đại học về Thiết kế Thương hiệu Thời trang và Kinh doanh Thời trang. Trong vô số cựu sinh viên, bạn sẽ tìm thấy những cái tên quen thuộc như Nina Garcia, Christophe Decarnin, Alexandre Vauthier, Damir Doma, Olivier Rousteing, Suzy Menkes, và Thierry Mugler. Điều đáng chú ý nhất mức học phí tương đối thấp, chỉ khoảng 13.200 USD/năm.

 

hoc vien thoi trang ESMOD

ESMOD (Paris, Pháp)

10. Istituto Marangoni (Milan, Ý)

Istituto Marangoni là một trong những học viện thời trang nổi tiếng thế giới với các cơ sở ở Milan (Ý), Paris (Pháp), Luân Đôn (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc). Những nhà thiết kế tiêu biểu từng học tại đây là Domenico Dolce và Franco Moschino. Bên cạnh giảng dạy về thiết kế thời trang, học viện còn có chương trình đấu thầu, quảng cáo, quản lý thương hiệu nhằm giúp sinh viên kết nối được các sáng tạo của mình với công việc kinh doanh. Hơn 90% sinh viên tốt nghiệp tại trường đều nắm giữ những vị trí quan trọng và được trả lương hậu hĩnh trong nền công nghiệp thời trang. Học phí trung bình từ 18.000 – 26.000 USD/năm.

 

hoc vien thoi trang Instituto Marangoni

Istituto Marangoni (Milan, Ý)

Xem thêm:

11 điều cần biết khi theo đuổi ngành Thiết kế thời trang

Con đường trở thành nhà thiết kế thời trang

Nancy Lê – làm sao khởi nghiệp kinh doanh thời trang?

Nhóm thực hiện

Bài: Đoàn Trúc

Ảnh: Tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more