Bafta 2022: “Drive My Car” nối tiếp niềm tự hào điện ảnh châu Á, “Dune” và “The Power of the Dog” thắng lớn

Đăng ngày:

Drive My Car của đạo diễn người Nhật Hamaguchi Ryusuke tiếp tục chứng minh vị trí ứng viên “nặng ký” đến từ điện ảnh châu Á với chiến thắng tại Giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh (BAFTA). The Power Of The Dog giành giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, Dune đoạt “mưa” giải thưởng với chiến thắng tại 5 hạng mục. 

Sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ trao giải BAFTA năm 2022 do Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh cuối cùng cũng được tổ chức trực tiếp vào tối ngày 13/3 (giờ địa phương) tại Hội trường Hoàng gia Anh. Buổi lễ năm nay do nữ diễn viên kiêm diễn viên hài Rebel Wilson chủ trì.  

thảm đỏ bafta 2022

Ảnh: CNN

rebel wilson đầm đỏ tại bafta

Nữ diễn viên Rebel Wilson là người chủ trì lễ trao giải năm nay. Ảnh: CNN

Drive My Car đã giành chiến thắng tại hạng mục giải BAFTA cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, mở màn cho niềm tự hào của điện ảnh Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung trước khi đến với lễ trao giải Oscar.   

đạo diễn phim drive my car

Đạo diễn Hamaguchi Ryusuke và tượng vàng BAFTA. Ảnh: japantimes.co.jp

Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Haruki Murakami, Drive My Car kể về hành trình chữa lành những vết thương sâu thẳm bên trong một con người, từ đó ủi an người xem bằng thông điệp chấp nhận nỗi đau, chấp nhận chính mình.

người đàn ông và xe đỏ drive my car

Ảnh: isenpai

Không ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia phê bình điện ảnh, The Power of the Dog của nữ đạo diễn Jane Campion, đối thủ đáng gờm trước thềm Oscar, giành giải thưởng cao nhất BAFTA với hạng mục Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. The Power of the Dog là bộ phim chính kịch kể về hai anh em ruột đối lập với nhau do nam tài tử Benedict Cumberbatch thủ vai người anh với tính cách mạnh mẽ.

diễn viên the power of the dog bafta

Nhà sản xuất Tanya Seghatchian và các diễn viên trong phim The Power of the Dog thay mặt nữ đạo diễn Jane Campion nhận giải. Ảnh: Reuters

Jane Campion không thể tham dự lễ trao giải BAFTA năm 2022, do vậy, nhà sản xuất Tanya Seghatchian đã thay mặt nữ đạo diễn cảm ơn đoàn làm phim, khán giả và không quên nhấn mạnh nỗ lực của Jane Campion trong việc truyền cảm hứng cho phụ nữ trên hành trình khẳng định “tiếng nói” của họ. 

Với chiến thắng của nữ đạo diễn Jane Campion, có thể thấy BAFTA đã mở rộng phạm vi ứng cử viên và dần giải quyết sự thiếu đa dạng và có phần phân biệt ở các mùa trao giải trước đó. 

Trong khi đó, bom tấn viễn tưởng Dune (Hành tinh cát) giành chiến thắng lớn với hạng mục Quay phim xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh, Thiết kế sản xuất, Âm thanh và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. 

diễn viên phim dune

Ảnh: CGV

Trong không khí căng thẳng bao trùm do dịch bệnh và chiến tranh, chủ tịch BAFTA đã có bài phát biểu với thông điệp vinh danh và ủng hộ người dân Ukraine, ông nói:

“Chúng tôi luôn ủng hộ những người đang dũng cảm chiến đấu cho đất nước của họ và hy vọng về một nền hòa bình sẽ trở lại”.  

ca sĩ biểu diễn tại bafta 2022

Shirley Bassey trình diễn ca khúc chủ đề Diamonds Are Forever trong bộ phim James Bond. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, BAFTA năm nay vẫn không thể thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ khi được tổ chức trực tiếp, trong đó phải kể đến màn trình diễn đầy xúc động ca khúc chủ đề Diamonds Are Forever trong bộ phim James Bond, do “báu vật” âm nhạc nước Anh – nữ ca sĩ Shirley Bassey – trình diễn với sự cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả.

Ngoài ra, sự có mặt của dàn nghệ sĩ như Emma Watson, Tom Hiddleston, Daniel Kaluuya… cũng tạo nên những khoảnh khắc đẹp lại buổi lễ. 

emma watson ký tên tại bafta

Ảnh: CNN

tom hiddleston nắm tay cô áo hồng tại bafta

Ảnh: CNN

Danh sách chiến thắng đầy đủ tại BAFTA 2022: 

  • Phim hay nhất: The Power of the Dog
  • Phim Anh hay nhất: Belfast
  • Màn ra mắt xuất sắc của một nhà văn, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh: The Harder They Fall – Jeymes Samuel, Boaz Yakin 
  • Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
  • Phim tài liệu hay nhất: Summer of Soul – Ahmir “Questlove” Thompson
  • Phim hoạt hình hay nhất: Encanto – Jared Bush, Byron Howard
  • Đạo diễn xuất sắc: Jane Campion – The Power of the Dog 
  • Kịch bản gốc hay nhất: Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
  • Kịch bản chuyển thể hay nhất: CODA – Siân Heder
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc: Joanna Scanlan – After Love
  • Nam diễn viên chính xuất sắc: Will Smith – King Richard
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Ariana DeBose – West Side Story
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Troy Kotsur – CODA
  • Nhạc phim hay nhất: Dune – Hans Zimmer
  • Casting: West Side Story – Cindy Tolan
  • Quay phim xuất sắc: Dune – Greig Fraser
  • Biên tập hay nhất: No Time to Die – Tom Cross, Elliot Graham
  • Thiết kế sản xuất: Dune – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
  • Thiết kế trang phục xuất sắc: Cruella – Jenny Beavan
  • Trang điểm và làm tóc xuất sắc: The Eyes of Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
  • Âm thanh: Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett
  • Hiệu ứng đặc biệt: Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer
  • Phim hoạt hình ngắn Anh hay nhất: Do Not Feed the Pigeons – Jordi Morera
  • Phim ngắn Anh hay nhất: The Black Cop – Cherish Oteka
Nhóm thực hiện

Bài: Anh Thư

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: CNN, The Guardian, vtv.vn, thanhnien.vn

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more