Nàng thơ Anna Hathaway trong bộ phim Cô gái và gã khổng lồ

Đăng ngày:

Cuối tuần này, người hâm mộ điện ảnh sẽ được gặp lại “nàng thơ” của Hollywood Anne Hathaway trong bộ phim mới Colossal – Cô Gái và Gã Khổng Lồ.

Từ nàng công chúa bị bỏ rơi đến chủ nhân tượng vàng Oscar danh giá, cô đã để lại rất nhiều vai diễn ấn tượng và giành lấy một chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Anne Hathaway và chặng đường 16 năm lột xác qua từng vai diễn

anne hathaway - elle vietnam

Anne Hathaway trong Nhật Kí Công Chúa.

Tài năng và xinh đẹp, dường như không có một vai diễn ở bất kì thể loại điện ảnh nào mà nàng nữ diễn viên người Mỹ chưa từng thử sức. 19 tuổi, Hathaway khởi nghiệp với vai diễn công chúa Mia Thermopolis trong Nhật Kí Công Chúa. Nhanh chóng trở thành một tác phẩm chick-flick kinh điển, Nhật Kí Công Chúa là điểm tựa vững chắc để cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình tại kinh đô Hollywood khắc nghiệt.

Năm 2006, không hề lép vế khi xuất hiện kề cạnh tượng đài Meryl Streep, Anne Hathaway hoàn toàn chinh phục khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn với Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu.

Không muốn giậm chân với thể loại hài hước, nhẹ nhàng, Anne Hathaway tiếp tục thử thách bản thân với những vai diễn có chiều sâu và nặng kí hơn trong những tựa phim chính kịch. Trong Rachel Getting Married, cô vào vai một phụ nữ nghiện ngập trở về đoàn tụ gia đình sau 10 năm xa cách. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô nhận được đề cử cho Nữ Diễn viên chính Xuất sắc tại Giải Oscar 2009.

Năm 2013, Anne Hathaway tuổi 30 bước lên sân khấu Oscar và nhận tượng vàng cho vai diễn Fantine trong Những Người Khốn Khổ. Tuy thời lượng xuất hiện trên màn ảnh không nhiều, Hathaway đã xuất sắc tái hiện cảnh nàng Fantine tuyệt vọng ngồi hát ca khúc I Dreamed A Dream, để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng khán giả yêu điện ảnh.

Anne Hathaway trong hình tượng Nữ Hoàng Trắng và Miêu Nữ.

Ngoài ra, trong dòng phim giải trí, Hathaway cũng vinh dự góp mặt trong hai loạt phim đình đám nhất thế giới là The Dark KnightAlice in Wonderland với doanh thu 2 phần phim Batman vượt ngưỡng 2 tỷ USD.

Không ngừng thử thách bản thân với những vai diễn mới lạ

Không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, Hathaway luôn tìm kiếm những vai diễn thử thách và có chiều sâu hơn. Và vào cuối tuần này, cô sẽ trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Gloria trong Colossal – Cô Gái và Gã Khổng Lồ.

Nhân vật chính Gloria trong Colossal

Không phải là một bộ phim hài – tình cảm, cũng không hẳn là một bộ phim quái vật, ngay cả nữ diễn viên cũng bị ngạc nhiên khi đọc kịch bản của Colossal. Bộ phim kể về Gloria, một người phụ nữ đang mất phương hướng ở độ tuổi ngoài 30, vô tình phát hiện ra mình có thể điều khiển một con quái thú khổng lồ cách cô 10.000km. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đoán được diễn biến tiếp theo là gì, hãy nghĩ lại đi, vì Colossal sẽ phá bỏ mọi ràng buộc về thể loại để đem đến một câu chuyện đầy bất ngờ và ý nghĩa.

Khi Colossal khởi quay tại Canada vào tháng 10/2015, cô đang mang trong mình đứa con đầu lòng.

“Tôi cảm thấy rất quen thuộc với Gloria; có thể chúng tôi không hoàn toàn là một người, nhưng chúng tôi đã từng vấp ngã ở những thời điểm giống nhau”, Hathaway chia sẻ. Góp mặt cùng cô trong Colossal là nam tài tử Jason Sudeikis. “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trong một vai diễn đòi hỏi quá cao thế này, và tôi nghĩ anh đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng”, Hathaway dành những lời có cánh cho người bạn thân hơn 10 năm của cô.

Colossal – Cô Gái và Gã Khổng Lồ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Nacho Vigalondo dựa trên kịch bản do chính ông chắp bút. Trong phim có sự tham gia của các diễn viên Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell, Tim Blake Nelson cùng một số diễn viên khác.

Xem thêm:

Anne Hathaway lên tiếng bảo vệ Jennifer Lawrence

Anne Hathaway phải nói dối để bảo vệ con

Anne Hathaway sẽ trở lại trong “Princess Diaries 3”

Nhóm thực hiện

Tạp chí Phái Đẹp – ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more