Sakira cùng dàn sao khai mạc World Cup 2026

Không chỉ là phát súng mở màn cho một kỳ World Cup 2026 lịch sử, lễ khai mạc tại thánh đường Azteca (Mexico) còn là một bữa tiệc văn hóa mãn nhãn, nơi đây chứng kiến sự thăng hoa của âm nhạc Latin và sự thống trị tuyệt đối của biểu tượng nhan sắc Shakira.

NỘI DUNG CHÍNH

Sự kiện lịch sử hoành tráng: Lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân vận động Azteca (Mexico) mang quy mô toàn cầu chưa từng có, mở màn cho kỳ World Cup lịch sử với 48 đội tuyển được đồng tổ chức tại 3 quốc gia (Mexico, Mỹ, Canada).

Bữa tiệc âm nhạc và văn hóa đậm chất Latin: Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám quốc tế (Maná, J Balvin, Danny Ocean, Andrea Bocelli, David Guetta…) cùng màn diễn văn của minh tinh Salma Hayek, tạo nên một không gian nghệ thuật rực rỡ và giàu bản sắc.

Tâm điểm đẳng cấp của “Nữ hoàng” Shakira: Shakira chiếm trọn hào quang truyền thông khi thể hiện ca khúc chủ đề “Dai Dai” cùng Burna Boy, khẳng định đẳng cấp với giọng ca hát live hoàn hảo, vũ đạo lôi cuốn và sắc vóc trẻ trung, quyến rũ vượt thời gian.

Kỳ World Cup 2026 đã chính thức mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Lần đầu tiên, ngày hội lớn nhất hành tinh được đồng tổ chức bởi ba quốc gia – Mexico, Hoa Kỳ và Canada, với quy mô mở rộng lên đến 48 đội tuyển. Thế nhưng, trước khi những trận cầu kịch tính lăn bánh, mọi ánh hào quang của truyền thông quốc tế đều đổ dồn về Sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại Thành phố Mexico. Nơi đây vừa đón nhận một cột mốc vô tiền khoáng hậu: Sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai 3 lễ khai mạc World Cup (1970, 1986 và 2026).

Vào khoảnh khắc chương trình bắt đầu, Azteca như biến thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Không gian được phủ kín bởi những gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy truyền thống papel picado của Mexico. Những vũ điệu uyển chuyển của các nghệ sĩ bản địa hòa cùng tiếng trống rộn rã, tái hiện đậm nét bản sắc văn hóa vùng Trung Mỹ đầy mê hoặc

Sakira cùng dàn sao khai mạc World Cup 2026
Estadio Azteca (Mexico) lung linh rực rỡ trong ngày đi vào lịch sử với tư cách là sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai ba lễ khai mạc World Cup.

Bản giao hưởng Latin đa sắc màu tại World Cup 2026 

Trước khi chào đón “bản lĩnh” của người dẫn đầu, khán giả đã được chiêu đãi một thực đơn âm nhạc đầy năng lượng. Nhóm rock huyền thoại nước chủ nhà Maná phát súng mở màn đầy kiêu hãnh với bản hit Oye mi amor, khiến hơn 80.000 khán giả đồng thanh hòa giọng. Ngay sau đó, nghệ sĩ nhạc Urban Danny Ocean thổi bùng sự tươi trẻ bằng tiết mục đầy sắc màu “Partidazo”, tiếp nối bởi màn kết hợp ngọt ngào giữa mỹ nhân Belinda và nhóm Los Ángeles Azules trong giai điệu đậm chất dân gian đương đại “Por ella”.

Sakira cùng dàn sao khai mạc World Cup 2026
Không khí lễ hội bùng nổ tại Mexico với những vũ điệu rực rỡ sắc màu và bữa tiệc âm nhạc đậm chất Latin đương đại từ nhóm Maná

Không khí càng lúc càng nóng lên khi siêu sao người Colombia J Balvin bước lên sân khấu cùng Major Lazer. Anh mang đến bản phối Remix mang âm hưởng Salsa cuồng nhiệt của ca khúc I Like It, khơi dậy trọn vẹn cái “nhiệt” đặc trưng của vùng đất Latin.

Sakira cùng dàn sao khai mạc World Cup 2026
J Balvin cùng ca khúc I Like It

Shakira và khoảnh khắc chiếm trọn tâm điểm

Nhưng phải đến khi những giai điệu đầu tiên của Dai Dai, ca khúc chính thức của World Cup 2026 vang lên, cả khán đài Azteca mới thực sự “bùng nổ”. Bước ra từ trung tâm sân khấu, ngay cạnh mô hình quả bóng vàng khổng lồ, Shakira lập tức chứng minh vì sao cô là cái tên không thể thay thế, là “Nữ hoàng World Cup” đích thực trong lòng người hâm mộ hơn hai thập kỷ qua.

Sakira cùng dàn sao khai mạc World Cup 2026
Đẳng cấp ‘Nữ hoàng World Cup’: Shakira thiêu đốt mọi ánh nhìn tại Azteca

Rũ bỏ hình ảnh quyến rũ mang tính biểu tượng của những sân khấu cũ, Shakira xuất hiện trong một thiết kế mang đậm cảm hứng thể thao, khỏe khoắn nhưng đầy tinh tế. Ở tuổi gần 50, sắc vóc săn chắc đáng kinh ngạc, cơ bụng chuẩn mực cùng nguồn năng lượng rực lửa của nữ ca sĩ người Colombia đã khiến các chuyên trang phong cách và truyền thông quốc tế đồng loạt ngả mũ. Đó là vẻ đẹp của sự tự tin, của một lối sống lành mạnh và bản lĩnh của người phụ nữ tự chủ.

Giữa một không gian vận động khổng lồ, nơi mà ngay cả những giọng ca nội lực nhất cũng phải e dè, Shakira đã cống hiến một màn hát live hoàn hảo không tì vết. Giọng hát của cô vang lên đầy nội lực, ổn định và giàu cảm xúc trong từng câu chữ của Dai Dai. Những bước nhảy lắc hông trứ danh làm nên thương hiệu Shakira đan xen nhịp nhàng cùng sự hỗ trợ của siêu sao Nigeria Burna Boy, tạo nên một tổng thể giao thoa văn hóa toàn cầu vô cùng mãn nhãn.

Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, cả sân vận động như rung chuyển bởi những tràng pháo tay và tiếng hò reo kéo dài. Từ Waka Waka (2010), La La La (2014) cho đến Dai Dai (2026), Shakira không chỉ hát nhạc cổ động; cô đang khắc họa ký ức thời gian cho hàng triệu người yêu thể thao và âm nhạc trên toàn thế giới.

Phát súng mở màn đầy hứa hẹn

Sức nóng của lễ khai mạc lan tỏa ra khắp các con phố của Mexico City. Để người dân trọn vẹn tận hưởng ngày hội này, chính quyền thành phố thậm chí đã cho học sinh nghỉ học và khuyến khích các doanh nghiệp làm việc từ xa. Sau cái hạ màn đầy ấn tượng tại Mexico, hai quốc gia đồng chủ nhà còn lại là Canada (với Michael Bublé, Alessia Cara tại Toronto) và Hoa Kỳ (với Katy Perry, Anitta tại Los Angeles) cũng sẽ tiếp nối chuỗi hành trình văn hóa này bằng những buổi lễ của riêng mình.

Andrea Bocelli và Ejae (bên phải)

Ejae (bên phải), nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng với ca khúc Golden trong bộ phim đình đám KPop Demon Hunters của Netflix, và giọng nam cao người Ý nổi tiếng toàn cầu kiêm nghệ sĩ nhạc cổ điển giao thoa Andrea Bocelli cùng nhau tận hưởng không khí trên sân khấu tại lễ khai mạc World Cup 2026.

Khung cảnh hoành tráng tại Lễ khai mạc World Cup 2026

Trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi đã chính thức bắt đầu, nhưng dư âm về một đêm khai mạc rực rỡ, về cái chạm đầy kiêu hãnh của Shakira sẽ còn lưu lại rất lâu trong tâm trí của giới mộ điệu. Và với những ai yêu mến nữ hoàng Latin, đây mới chỉ là sự khởi đầu: FIFA đã hé lộ Shakira sẽ còn quay trở lại trong trận Chung kết với sân khấu Halftime Show (biểu diễn giữa giờ) đầu tiên trong lịch sử World Cup. Hãy cùng chờ đợi xem, biểu tượng nhan sắc ấy sẽ tiếp tục mê hoặc chúng ta như thế nào!

Ai là người hát ca khúc chính thức của World Cup 2026?
 Ca sĩ Shakira kết hợp cùng nghệ sĩ người Nigeria Burna Boy là những người thể hiện ca khúc chính thức mang tên “Dai Dai” tại kỳ World Cup 2026

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ở đâu và khi nào?
Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Sân vận động huyền thoại Estadio Azteca, Thành phố Mexico.

Những nghệ sĩ nào đã biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico?
Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc gồm có: Shakira, Burna Boy, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion & EJAE,  J Balvin, Maná, Danny Ocean, Belinda, Tyla… Minh tinh Salma Hayek tham gia với tư cách đại sứ văn hóa và đọc diễn văn.

 


Xem thêm:

World Cup 2026: Khám phá gì khi đến nước chủ nhà Mexico

World Cup 2026: Ăn, chơi và tận hưởng gì khi đến nước chủ nhà Mỹ

Các thương hiệu thời trang “ghi bàn” tại World Cup 2026

Nhóm thực hiện

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Thế giới văn hóa