Jetsun Pema – Hoàng hậu trẻ nhất thế giới và những điều bạn chưa biết

Đăng ngày:

Jetsun Pema trở thành hoàng hậu của vương quốc hạnh phúc Bhutan khi vừa tròn 21 tuổi. Ở hiện tại, cô được xem là hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới.

Sau đám cưới thế kỷ của Hoàng tử William và Kate Middleton, thông tin nàng “lọ lem” Meghan Markle chuẩn bị kết hôn với Hoàng tử Harry một lần nữa khiến chúng ta tin vào chuyện cổ tích giữa đời thường. Tuy nhiên, vương quốc Anh không phải là nơi duy nhất xảy ra chuyện cổ tích. Ở “quốc gia hạnh phúc” Bhutan, Jetsun Pema không chỉ được xem như “Công nương Kate” của dãy Himalaya nhờ chuyện tình đẹp như mơ với quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck mà cho đến hiện tại, cô còn là vị hoàng hậu trẻ nhất thế giới.

Hãy cùng ELLE điểm lại những thông tin thú vị về nữ hoàng xinh đẹp này nhé.

7 năm cho danh hiệu trẻ nhất thế giới

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Druk Asia

Nếu Vua Rồng – Jigme Khesar Namgyel Wangchuck được xem là một trong những nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới khi lên ngôi ở tuổi 26 thì vợ của ông – Jetsun Pema cũng không kém cạnh khi nắm giữ danh hiệu hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới. Cô kết hôn cùng Quốc vương Wangchuck vào năm 2011 và chính thức trở thành hoàng hậu khi chỉ vừa bước sang tuổi 21. Ở độ tuổi 27 với vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp, khó có thể tưởng tượng rằng Jetsun Pema đã nắm giữ ngôi vị này gần 7 năm và hiện có một cuộc sống viên mãn bên cạnh Quốc vương và hoàng tử bé Jigme vừa tròn 1 tuổi.

Lấy nỗ lực làm may mắn

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Kena.com

Năm 7 tuổi, Jetsun Pema đã phải lòng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, khi ấy vẫn còn là vị hoàng tử 17 tuổi, trong một buổi dã ngoại giữa hai gia đình. Lời hứa gặp lại và cưới nhau tưởng như là câu nói vu vơ của tuổi nhỏ nhưng Jetsun Pema đã ấp ủ những hy vọng ấy và giữ một niềm tin vào cuộc hội ngộ của cả hai trong tương lai. Khi mọi người vẫn mãi thán tụng sự may mắn của Jetsun Pema trước hôn lễ Hoàng gia với Quốc vương Wangchuck thì chỉ có cô biết bản thân đã nỗ lực thế nào để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Druk Asia

Ở tuổi trưởng thành, Jetsun Pema càng ý thức được khoảng cách địa vị của cô và Hoàng tử. Không có tước vị Hoàng gia, không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, Jetsun Pema chỉ có thể dùng học vị và tình cảm để bồi đắp lại những khoảng trống ấy cũng như đến gần hơn với tình yêu của mình. May mắn là tên gọi khác của sự nỗ lực, Jetsun Pema ra sức học tập và trở thành học sinh hạng A, giành điểm tuyệt đối ở các môn và tìm cơ hội đặt chân vào Đại học Regent’s College ở London. Hơn 10 năm xa cách, nước Anh đã xe duyên cho cô và vị Hoàng tử năm xưa, giờ đã trở thành Quốc vương của Bhutan. Jetsun Pema bằng bản lĩnh, tài năng, nỗ lực không ngừng cuối cùng đã có thể tự tin sánh đôi cùng người cô yêu.

Thông minh và đa tài

Trước khi sang Anh quốc du học, hoàng hậu Pema đã chứng tỏ khả năng của mình ở nhiều môn khác nhau từ lịch sử, ngoại ngữ đến những môn kinh tế, địa lý… Ngoài tiếng Dzongkha – ngôn ngữ chính ở Bhutan, cô nàng còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Hindi cũng như đoạt nhiều giải thưởng về hùng biện. Bên cạnh đó, Pema cũng giống như chồng mình, cô dành tình yêu lớn cho bộ môn bóng rổ và trở thành đội trưởng đội bóng rổ nữ trong suốt những năm còn đi học. Rảnh rỗi, cô nàng còn dành thời gian cho việc vẽ tranh, khiêu vũ và ca hát.

Người vợ duy nhất của Quốc vương

jetsun pema - elle viet nam

“Tôi đã chờ đợi khá lâu để được kết hôn nhưng không sao, bao lâu cũng được, miễn là bạn kết hôn đúng người. Tôi chắc chắn mình đã kết hôn đúng người rồi.” – Quốc vương Wangchuck thể hiện tình yêu bằng cách luôn cầm tay hoàng hậu mỗi khi xuất hiện cùng nhau. (Ảnh: Druk Asia)

Bhutan là quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đa thê và việc kết hôn nhiều vợ không lạ lẫm là mấy trong đời sống Hoàng tộc. Tuy nhiên, không giống với vua cha Jigme Singye Wangchuck chọn cho mình 4 người vợ xuất thân từ gia đình mang dòng dõi Hoàng gia, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã rời bỏ khái niệm đa thê mà tuyên bố chỉ cưới duy nhất nàng “lọ lem” Jetsun Pema và cô cũng sẽ là hoàng hậu duy nhất trong cuộc đời ông. Sự xuất hiện của Jetsun Pema – hoàng hậu duy nhất của Quốc vương Wangchuck càng củng cố thêm danh hiệu “xứ sở hạnh phúc” của đất nước Bhutan, đồng thời khiến cả thế giới thêm ngưỡng mộ tình yêu cổ tích gần 20 năm của cô và đức vua.

Tình yêu và nghệ thuật

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Noizz

Bước chân vào đời sống Hoàng tộc, điều mà Hoàng hậu Jetsun Pema và Quốc vương chia sẻ cùng nhau không phải là chuyện chính sự khô khan hay những cuộc hội họp triền miền mà đó là tình yêu và nghệ thuật. Nghệ thuật là con đường ngắn nhất xóa bỏ khoảng cách không gian và thời gian, đồng thời là sự gắn kết bền chặt nhất cho những tâm hồn đồng điệu. Nếu nàng đam mê hội họa, chàng sẽ là họa sĩ giỏi nhất, nàng đam mê nhiếp ảnh, chàng sẽ là một nhiếp ảnh gia tài ba, nàng đam mê âm nhạc, chàng sẽ là một phiên bản của Elvis Presley. Đời sống thường nhật của Hoàng hậu và Quốc vương đơn giản là thế! Chính dòng chảy nghệ thuật ấy đã biến Jetsun Pema trở thành một người vợ tâm ý, một hoàng hậu tinh tế, thấu hiểu người dân và toát lên thần sắc của sự lạc quan, hạnh phúc cho vùng đất Bhutan.

Hoàng hậu của nhân dân

Ý nhị và thấu hiểu đã thôi thúc Hoàng hậu trở thành một nhà hoạt động nhân đạo tích cực. Bỏ xa những khái niệm xa hoa và khoảng cách thế hệ, Hoàng hậu Pema không ngại tìm đến những bản làng đơn sơ, những vùng đất hẻo lánh để gặp gỡ, trò chuyện và giúp đỡ người dân của mình. Không đặt mục đích lợi nhuận, Hoàng hậu sẵn sàng bỏ sức, bỏ của hỗ trợ tích cực những dự án kinh tế xây dựng nông thôn. Cô trở thành nhà bảo trợ cho nhiều tổ chức xã hội và môi trường như Hiệp hội Chữ thập đỏ Bhutan, Hội bảo trợ xã hội BhutanHiệp hội ghép tạng Bhutan, đồng thời vận động giúp đỡ những trẻ em ở trại khuyết tật.

jetsun pema - elle viet nam

Jetsun Pema tại lễ khánh thành công viên ozone ở thủ đô Thimphu. (Ảnh: Imgrum)

jetsun pema - elle viet nam

Hoàng hậu dành thời gian đến gặp gỡ người dân. (Ảnh: Druk Asia)

Trước sự gần gũi cùng những nghĩa cử và hành động thiện nguyện cao đẹp, người dân Bhutan luôn dành nhiều thiện cảm và sự tôn trọng tuyệt đối cho vị hoàng hậu quốc dân này.

Biểu tượng thời trang xứ Bhutan

Với sự kết hợp khéo léo giữa màu sắc truyền thống và phong cách hiện đại, Hoàng hậu Pema được ca ngợi là biểu tượng thời trang trên chính đất nước của mình. Chiếc váy cưới Kira của cô đã tốn không ít giấy mực thán tụng của những cây bút làng thời trang cũng như giới mộ điệu trên thế giới.

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Druk Asia

Kiểu áo Kira truyền thống được thiết kế đầy tinh xảo với đường nét và họa tiết cầu kỳ. Cô còn thổi làn gió hiện đại vào bộ trang phục truyền thống của mình với chút điểm nhấn từ phụ kiện hoa tai và đôi giày gót thấp.

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Druk Asia

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: Druk Asia

Nặng tình yêu với văn hóa Bhutan, hoàng hậu Pema rất “chăm” diện trang phục truyền thống trong nhiều cuộc gặp gỡ lớn nhỏ. Mái tóc đen tự nhiên buông xõa ngang vai kết hợp cùng trang phục truyền thống vừa tạo được nét giản dị vừa không làm mất đi màu sắc riêng của hoàng hậu.

jetsun pema - elle viet nam

Ảnh: CNN

Cần truyền thống có truyền thống, muốn hiện đại có hiện đại. Theo đuổi vẻ đẹp kín đáo và trang trọng, hoàng hậu Pema chọn kết hợp giữa chân váy cùng blazer hoặc vest mang tông màu trung tính. Cô nàng còn điểm phối cùng giày cao gót tông đen hay màu nude đơn giản nhằm tăng thêm sức hút cho bộ trang phục.

Nhóm thực hiện

Bài: Vương Tuyền (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/Tham khảo: ELLE US)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more