NTK Clare Waight Keller cách tân dấu ấn cổ điển của thương hiệu Givenchy

Đăng ngày:

Sau khi thiết kế váy cưới cho công nương Meghan Markle, NTK Clare Waight Keller hé lộ BST haute couture tưởng nhớ người sáng lập thương hiệu Givenchy.

Vào đầu tháng 7 tới đây tại Paris, Clare Waight Keller – giám đốc sáng tạo đương nhiệm của thương hiệu Givenchy sẽ giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture Thu – Đông 2019 nhằm bày tỏ lòng tôn kính đến người sáng lập – ông Hubert de Givenchy.

Sàn diễn thời trang lần này được đặt tên “Caraman” theo chính tên gọi của khách sạn nằm trên đại lộ George V nơi Hubert Givenchy từng chọn để tổ chức buổi hội thảo vào năm 1959 cùng với những nàng thơ kiều diễm thời bấy giờ như Audrey Hepburn, Marlene Dietrich và Jackie Kennedy. Và vẫn tại chính khách sạn ấy, Clare Waight Keller sẽ kỷ niệm những di sản của NTK người Pháp từ thời đại hoàng kim nhưng theo lối diễn giải và tinh thần hiện đại của Keller.

Thương hiệu Givenchy

Hubert de Givenchy xây dựng đế chế Givenchy vào năm 1952. (Ảnh: Grailed)

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình tại ngôi nhà thời trang Givenchy, Keller từng trải nghiệm vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu Chloé. Geoffroy de La Bourdonnaye – giám đốc điều hành tại Chloé bày tỏ niềm tự hào khi nhắc đến Keller: “Cô ấy là một người tài năng và sáng tạo. Không chỉ vậy, cô còn thể hiện năng lượng tích cực và luôn truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh“.

Những BST của NTK người Anh dành cho Chloé cũng giống như tinh thần làm việc của cô, sôi nổi và đầy hứng khởi. Ngay từ khi bắt đầu, cô đã nhận định rõ ràng về hình ảnh “cô gái Chloé”: “Sự tự do của cô ấy rất đỗi tự nhiên, đó là sự pha trộn giữa một chút tinh nghịch và ẩn hiện nét nữ tính“.

Hình ảnh những “cô gái Chloé” phóng khoáng và tươi trẻ do NTK Keller tạo dựng trong những chiến dịch quảng cáo. (Ảnh: Fashion Gone Rogue)

Nhưng khi đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật của thương hiệu Givenchy vào năm 2017 thì nét thẩm mỹ ấy đã được nâng tầm theo chiều hướng mới để hoà nhịp với dòng chảy lịch sử thời trang cao cấp do Hubert de Givenchy để lại.

Thương hiệu Givenchy 1

Hubert de Givenchy giới thiệu BST lần đầu tiên dành cho thương hiệu Givenchy vào năm 1952. Những thiết kế đều mang vẻ đẹp đậm chất cổ điển và lãng mạn. (Ảnh: One Who Dresses)

Nếu nhìn lại hình ảnh công nương Meghan Markle rạng rỡ trong chiếc váy cưới tinh khiết và cổ điển – một sáng tạo của NTK Clare Waight Keller trong hôn lễ cổ tích với hoàng tử Harry, có lẽ nhiều người sẽ nhận định rằng đây là thiết kế tinh giản và có phần kém nổi bật nhất trong số những bộ váy cưới hoàng gia từng xuất hiện trong lịch sử.

Thế nhưng, NTK Keller đã có đôi lời giải thích rằng đó là dụng ý nhằm gợi nhớ lại hành trình thời trang đầy cảm hứng của người sáng lập: “Tôi muốn tạo ra một tác phẩm thời trang vượt thời gian và mang tính biểu tượng của Givenchy xuyên suốt quá trình lịch sử, cũng như truyền đạt vẻ đẹp thời đại thông qua những đường cắt may chặt chẽ và chỉn chu“.

Thương hiệu Givenchy 2

Thiết kế váy cưới của Công nương xứ Sussex có phần cổ thuyền duyên dáng và tôn đường nét thanh mảnh của bờ vai. (Ảnh: WPA Pool/Getty Images)

Là một NTK người Anh làm việc và sinh sống ở Paris, cô cho rằng tư duy sáng tạo của mình chính là sự pha trộn giữa hai nền văn hoá: “Tôi thích Paris bởi vì cảm giác được hoà nhập cùng phong cách và văn hóa cổ điển của Pháp, nhưng Anh cũng là nơi tôi ưa chuộng vì bầu không khí thời trang ở đó xen lẫn những khía cạnh của hiện đại và chiều sâu lịch sử“.

Chính vì lẽ đó, thiết kế váy trắng thứ hai mà cô dành cho công nương Meghan Markle trong buổi lễ ra mắt đầu tiên với nữ hoàng là một cách tân hiện đại hơn, vẫn mang cảm hứng lãng mạn và giá trị của thương hiệu Givenchy nhưng đồng thời lại ẩn chứa phong vị của xứ sở sương mù nơi cô sinh ra.

Thương hiệu Givenchy 3

Vẫn giữ nguyên vẻ ngoài đơn sắc, tiết chế chi tiết cầu kỳ và tập trung nhiều vào đường cắt may và phom dáng, thiết kế lần này của Keller đã thể hiện được sự giao thoa giữa hai nền thời trang khác biệt. (Ảnh: CelebMafia)

Tại lễ trao giải của tập đoàn thời trang LVMH dành cho các NTK trẻ, giám đốc và phó chủ tịch Louis Vuitton – ông Delphine Arnault đã bày tỏ cảm xúc: “Đáng tiếc rằng Hubert de Givenchy đã không thể nhìn thấy những nỗ lực của Clare Waight Keller để nâng tầm và chuyển hoá những di sản từ thời kỳ vàng son của ông, nhưng chắc hẳn Givenchy sẽ rất tự hào vì công nương nước Anh luôn đẹp rạng ngời trong những thiết kế sang trọng của thương hiệu mang tên ông“.

Xem thêm:

Công nương Meghan Markle đã mặc gì trong lần đầu tham dự lễ hội đua ngựa hoàng gia?

Những trang phục trở thành biểu tượng gắn liền với gia đình hoàng gia Anh.

Nhóm thực hiện

Diệu Linh (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE/ Ảnh: Sưu tầm)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more