Điểm tin thời trang – Giám đốc sáng tạo Dior nhận huân chương cao quý nhất nước Pháp

Đăng ngày:

Làng thời trang thế giới đón nhận nhiều tin tức mới trong tuần đầu tháng 7: từ lễ trao huân chương danh giá đến những vấn đề “nóng” liên quan đến môi trường.

Vào 2/7, giám đốc sáng tạo Dior đã được trao tặng huân chương cao quý nhất nước Pháp bởi những cống hiến to lớn cho ngành thời trang. Bữa tiệc có sự góp mặt của gia đình Maria Chiuri và bạn bè, đồng nghiệp là những NTK đình đám như Valentino Garavani, Alber Elbaz hay Bianca Jagger.

Giám đốc sáng tạo Dior nhận huân chương cao quý nhất nước Pháp

Maria Grazia Chiuri, Giám đốc sáng tạo Dior được Huân chương Legion d’Honneur, giải thưởng cao quý nhất nước Pháp dành cho những cá nhân hoặc tổ chức có cống hiến đặc biệt với nhà nước. Lễ trao huân chương diễn ra không lâu sau buổi trình diễn Dior Haute Couture Thu – Đông 2019, tại chính ngôi nhà số 30 đại lộ Montaigne, Paris.

điểm tin thời trang maria chiuri nhận huân chương sự kiện cao quý

Ảnh: Courtesy of Dior

Huân chương danh giá Legion d’Honneur là sự ghi nhận nỗ lực sáng tạo tuyệt vời, những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp và giá trị phụ nữ của Giám đốc Sáng tạo Dior. Maria Grazia Chiuri cũng gửi thông điệp sâu sắc tới những người phụ nữ trẻ trên con đường tìm kiếm sự nghiệp tương lai rằng hãy tin tưởng vào chính bản thân và đi theo tiếng gọi của trái tim.

Gucci ra mắt dòng trang sức cao cấp đầu tiên

Tối 4/7/2019, nhà mốt đình đám Gucci ra mắt BST trang sức cao cấp đầu tiên Hortus Deliciarum và khánh thành cửa hiệu mới tại quảng trường Vendôme. Buổi ra mắt diễn ra tại bảo tàng Le Petit Palais, Paris với sự góp mặt của Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Kering – ông Francois-Henri Pinault.

Giám đốc sáng tạo Gucci đeo kính mắt đen chụp hình cùng CEO Kering mặc âu phục

Giám đốc Sáng tạo Gucci Alessandro Michele (đeo kính mắt đen) và CEO Tập đoàn Kering Francois-Henri Pinault (Ảnh: Gucci)

BST được Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele lấy cảm hứng từ hình tượng vũ trụ thiên biến vạn hoá. Đặc biệt, dòng trang sức cao cấp này cũng mang đặc trưng và chuẩn mực thiết kế của Gucci.

Nhẫn Gucci làm bằng vàng nguyên chất và đá ngọc lục bảo

Ảnh: Gucci

Đặc biệt, lễ ra mắt BST trang sức cao cấp có sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng kiêm đại sứ thương hiệu Gucci, bà Florence Welch. Diện đầm trong BST Gucci Cruise 2020, Florence kết hợp cùng những thiết kếhươn xa xỉ trong BST trang sức mới được làm từ các loại đá quý như vàng, kim cương và hồng ngọc.

Đại sứ thương hiệu Gucci mặc váy dài màu trắng ngà và đeo trang sức cao cấp

Nhà sản xuất âm nhạc kiêm đại sứ thương hiệu Gucci – bà Florence Welch. (Ảnh: Gucci)

Ngành công nghiệp thời trang gây hiệu ứng nhà kính hơn cả ngành hàng không

Mới đây, cựu thủy thủ Ellen MacArthur và NTK Stella McCartney đã công bố báo cáo gây sốc: Ngành công nghiệp thời trang – Tái thiết kế tương lai ngành thời trang. Bài báo cáo đưa ra cái nhìn tích cực về sự phát triển của ngành công nghiệp may mặc mới, nhưng người đọc cũng nhận ra những vấn đề về môi trường nghiêm trọng.

Ellen MacArthur và Stella McCartney mặc đồ màu đen và cầm micro

Ellen MacArthur (tóc ngắn) Stella McCartney xuất hiện trên sóng truyền hình
(Ảnh: Youtube Stella McCartney)

Ngành sản xuất và kinh doanh thời trang đang tạo ra 1,2 tỉ tấn khí thải nhà kính mỗi năm – nhiều hơn ngành hàng không và hải cảng kết hợp lại. Lý do lớn nhất đằng sau con số này là ngành dệt may chủ yếu sử dụng nguồn nhiên liệu không thể phục hồi hoặc tái sinh như dầu để sản xuất sợi vải tổng hợp, phân bón để trồng cây bông hay thậm chí các chất hoá học độc hại khác để sản xuất thuốc nhuộm vải.

Đặc biệt, khi Stella McCartney lên tiếng về vấn đề này, công chúng lại có thêm nhiều hy vọng về sự thay đổi tích cực trong ngành thời trang.

Kim Kardashian chấp nhận “nhượng bộ” và thay đổi tên BST nội y

Sau bức thư ngài Thị trưởng Kyoto gửi Kim Kardashian, làn sóng phản đối BST mang tên Kimono trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, sau những tranh cãi gay gắt từ phía dư luận về BST nội y mang tên Kimono, trang phục truyền thống Nhật Bản, cô Kim cũng chấp nhận thay đổi tên gọi của BST này.

Kim Kardashian mặc nội y chụp hình trên nền hoa hồng

Ảnh: Kevin Tachman

Thông cáo của Kim Kardashian không trực tiếp xin lỗi mà chỉ có lời cảm ơn những đóng góp và ủng hộ của công chúng tới sản phẩm thiết kế của cô. Cuối thông cáo, cô Kim quyết định thay đổi tên gọi BST nội y.

 

View this post on Instagram

 

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year. I’ve been passionate about this for 15 years. Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work. I would always cut up my shapewear to make my own styles, and there have also been so many times I couldn’t find a shapeware color that blended with my skin tone so we needed a solution for all of this. The third pic is the solution short. I developed this style for all of those times I wanted to wear a dress or skirt with a slit and still needed the support. Introducing Kimono Solutionwear™ for every body. Coming Soon in sizes XXS – 4XL in 9 shades. I can’t wait for you to feel this fabric!#KimonoBody @kimono Photos by Vanessa Beecroft

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Nhóm thực hiện

Bài viết: Hương Trà

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: i-D, ELLE UK, Refinery29

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more