Điểm tin thời trang – Chanel tăng trưởng ấn tượng, xoá tan tin đồn kinh doanh thương hiệu

Đăng ngày:

Sau sự ra đi của Karl Lagerfeld, Chanel vấp phải tin đồn kinh doanh thương hiệu. Chanel quyết định công bố mức tăng trưởng ấn tượng và khẳng định tính độc lập của nhà mốt 109 năm tuổi.

Trong tháng 6, thay đổi bộ phận quản lý ở các nhà mốt lớn là tin thời trang đáng chú ý. Bên cạnh sự chia tay của hai Giám đốc Sáng tạo Humberto Leon và Carol Lim với Kenzo, bổ nhiệm CEO mới tại nhà Bottega Veneta, Chanel cũng xoá tan tin đồn kinh doanh thương hiệu bằng báo cáo tài chính đầy ấn tượng.

Chanel công bố doanh thu 11 tỷ USD, giữ vững vị thế độc nhất

Tập đoàn đa quốc gia LVMH và Tập đoàn quốc tế Kering, hai tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới, sở hữu hàng loạt các thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi… và Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta… Trong khi đó Chanel, thương hiệu đã trải qua 109 năm lịch sử, vẫn được biết đến như một trong những thương hiệu độc lập thành công.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu toàn cầu năm 2018 của Chanel là 11,1 tỉ USD. Trong đó, doanh thu ở thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã chiếm 4,7 tỉ USD, tăng gần 20% so với các năm trước. Tiếp đó là thị trường Châu Âu với doanh thu 4,3 tỉ USD, tăng 8% so với năm 2017. Cuối cùng là thị trường Châu Mỹ với 2,1 tỉ USD, tăng 7% so với một năm trước.

Đầu tháng 5, Chanel cho ra mắt BST Xuân - Hè: Chanel By The Sea.

Ảnh: Chanel

Không chỉ công bố những con số tăng trưởng cực kỳ ấn tượng, Giám đốc Tài chính toàn cầu Philippe Blondiaux còn khẳng định: Chanel sẽ không kinh doanh thương hiệu. Ông tự tin cho rằng tính độc lập là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần vào sự thành công của thương hiệu này.

Bottega Veneta: Sự chuyển giao quyền lực giữa Claus-Dietrich Lahrs và Bartolomeo Rongone

Tập đoàn quốc tế Kering mới đây đã bổ nhiệm ông Bartolomeo Rongone trở thành CEO mới của Bottega Veneta. Quyết định có hiệu lực từ 9/2019. Bartolomeo Rongone gia nhập Kering từ năm 2012 với vị trí COO của Saint Laurent, chịu trách nhiệm điều hành chuỗi bán lẻ và dịch vụ khách hàng cho thương hiệu này.

Về quyết định bổ nhiệm mới, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch của Kering, ông François-Henri Pinault, tự tin cho rằng vị CEO mới này có thừa nhiệt huyết và tài năng để phát triển Bottega Veneta.

CFDA/Vogue Fashion Fund công bố danh sách vòng chung kết

CFDA/Vogue Fashion Fund là cuộc tranh tài lớn giữa các nhà tạo mẫu mới, với giải thưởng cho người thắng cuộc là 400.000 USD cùng cơ hội làm việc với những thương hiệu tên tuổi hàng đầu thế giới. Đặc biệt, hai nhà tạo mẫu giành giải Nhì và Ba sẽ được trao 150.000 USD tiền mặt.

Gặp gỡ giám khảo của CFDA/'Vogue' Fashion Fund

Ảnh: Fashionista

Vogue Fashion Fund được coi như Shark Tank của giới thời trang, nơi những nhà thiết kế trẻ tài năng cùng tranh tài. Ở cuộc thi năm nay, 10 gương mặt tiêu biểu đã lọt vào vòng chung kết:

Abasi Rosborough (menswear), Abdul Abasi và Greg Rosborough

Alejandra Alonso Rojas (ready-to-wear dành cho nữ), Alejandra Alonso Rojas

Barragán (ready-to-wear dành cho nam nữ), Victor Barragan

Christopher John Rogers (ready-to-wear dành cho nữ), Christopher John Rogers

Collina Strada (ready-to-wear dành cho nữ), Hillary Taymour

Danielle Frankel (váy cưới), Danielle Hirsch

Lou Dallas (ready-to-wear dành cho nữ), Slying Qu và Haoran Li

Reese Cooper (menswear), Reese Cooper

Tre By Natalie Ratabesi (ready-to-wear dành cho nữ), Natalie Ratabesi

Hội đồng giám khảo sẽ gặp gỡ và phỏng vấn những nhà tạo mẫu để chọn ra người thắng cuộc. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại buổi công diễn Runway tại thành phố New York vào 4/11.

Gloria Vanderbilt ra đi ở tuổi 95, để lại một đế chế thời trang

Gloria Vanderbilt được biết đến như một nhà tạo mẫu tài năng với những thiết kế được ưa chuộng: chân váy, áo len, áo khoác. Nhà thiết kế này còn kết hợp cùng L’Oreal cho ra đời dòng nước hoa của riêng mình. Không chỉ xuất chúng ở lĩnh vực thiết kế, bà còn có thiên phú của một người nghệ sĩ khi vừa sáng tác thơ và viết truyện.

Bức chân dung của Gloria Vanderbilt - nữ nghệ sĩ đầy tài hoa của làng thời trang thế giới.

Chân dung nữ nghệ sĩ tài hoa đã tạo nên đế chế thời trang trị giá 100 triệu USD (Ảnh: Evelyn Floret)

Tên tuổi của Gloria Vanderbilt phủ sóng làng thời trang thế giới khi bà sáng tạo ra mẫu quần jeans “Perfect Fit” (chính là skinny jeans ngày nay) với kiểu dáng ôm gọn, tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ. Chiếc quần jeans tôn dáng với họa tiết thuê tay hình thiên nga đặc trưng đã tạo nên cơn sốt những năm 70 của thế kỷ trước.

Cuộc đời Gloria Vanderbilt trải qua nhiều thăng trầm với tuổi thơ không mấy hạnh phúc dù được sống trong sự nổi tiếng và giàu sang. Nhưng sau tất cả, người ta vẫn luôn nhớ đến bà bởi tài năng thiết kế xuất chúng, gu thẩm mỹ độc đáo của nhà tạo mẫu này.

Uniqlo “bắt tay” BTS – kỳ vọng cao với những sản phẩm BT21

Trên trang Instagram chính thức, Uniqlo thông báo cho ra mắt những mẫu áo thun in hình các nhân vật BT21. BT21 là bộ sưu tập nhân vật hoạt hình lấy cảm hứng từ 7 thành viên BTS kết hợp cùng Line Friends. Bộ sưu tập đã được ra mắt cách đây vài năm nhưng chưa khi nào giảm sức nóng bởi sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của những hoạ tiết này.

Trong ngày 21/6, tất cả các cửa hàng của Uniqlo trên toàn thế giới sẽ đồng loạt mở bán những mẫu áo phông này với mức giá 14,9 USD.

A post shared by UNIQLO ユニクロ (@uniqlo) on

Mẫu áo T-shirt cổ điển của Uniqlo nay sẽ trở nên bắt mắt hơn với hoạ tiết nhân vật BT21 và hứa hẹn sẽ “cháy hàng” trong những ngày mở bán đầu tiên.

Nhóm thực hiện

Bài viết: Hương Trà

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Business of Fashion, WWD, Fashionista

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more