NTK Phương My – “Ngày làm việc lười nhất kéo dài…10 tiếng”

Đăng ngày:

Phương My rất thích… vải vóc. Niềm hạnh phúc mỗi ngày là được sờ vào những chất liệu đẹp, ngắm mẫu thiết kế đẹp. Và còn gì nữa những điều làm nên thành công của NTK 24 tuổi này?

NTK-Phuong-My-thiet-ke-thoi-trang

Phương My đã chuẩn bị gì cho BST Xuân-Hè sắp ra mắt?

BST ready-to-wear (đồ may sẵn) sẽ có rất nhiều chất liệu trong suốt, gợi cảm. Chất liệu chính của BST là lụa, tơ tằm organza, lụa kết hợp với len. My luôn chọn vải tơ tằm organza vì chất liệu mềm mại, nữ tính nhưng vẫn có độ cứng nhất định cho những đường gấp và xếp vải.

My nhớ có một câu nói của NTK Coco Chanel khi bà tạo ra Chanel No.5 với những tầng hương tinh tế: “Người phụ nữ không phải là một bông hoa, mà nhiều hơn thế”. Trong mỗi thiết kế, My cố gắng kể nhiều câu chuyện khác nhau về người phụ nữ, những tính cách, sự bí ẩn…mà bạn không thể biết được từ cái nhìn đầu tiên.

Các trang phục của Phuong My có sự nhẹn hàng, mềm mại đặc trưng cho phụ nữ Á Đông, nhưng đường cắt, gấp lại rất mạnh mẽ, sắc sảo,thể hiện sự tương phản độc đáo. Ngoài ra, My có BST Runway để khách có thể đặt hàng riêng, gồm 25 chiếc đầm dạ hội được kết đá pha lê Swarovski do Swarovski Singapore tài trợ. Giá tùy vào… số lượng đá được đính. Bí mật này sẽ nằm ở lầu 2 của Phuong My Store.

Vậy phong cách thời trang riêng của My là gì?Mới gặp My 2 lần nhưng thấy bạn có vẻ rất “ghiền” mặc váy…

Mọi người, đặc biệt là mẹ cũng hay… than phiền vì con gái không chịu chải chuốt. Bạn My nói xõa tóc xuống trông xinh hơn nhiều mà My lúc nào cũng buộc tóc lên cao. Ở Sài Gòn thời tiết nóng lắm, đi làm liên tục mà xõa tóc sao chịu được. Nên nếu nói về “personal style” (phong cách riêng) thì chắc nên mô tả là… “con người của công việc” (cười).Thôi thì cứ mặc sao cho thoải mái nhất, lịch sự nhất mà được việc nhất vì giờ đã mở cửa hàng xong đâu, ngày nào My cũng chạy đi lại giữa xưởng và mấy studio chụp hình.

Tình yêu và đam mê thời trang của My không dừng ở việc thiết kế. My còn làm styling và sản xuất nhiều bộ hình thời trang, nhân vật người nổi tiếng cho các tạp chí trong năm qua. Vì sao nhỉ?

My rất thích… vải vóc. Niềm hạnh phúc mỗi ngày là được sờ vào những chất liệu đẹp, ngắm mẫu thiết kế đẹp. Khi mix & match đồ của các thương hiệu nổi tiếng, mình học được nhiều chứ! Nhìn cách người mẫu phản ứng khi mặc những bộ đồ đó, quan sát xem các BTV thời trang, bạn đọc… phản hồi thế nào với kiểu tạo phong cách của mình, đó là cách mình học về thẩm mỹ, thị hiếu của từng người,của từng nhóm người. Các lý do khác để đến với công việc styling thời trang còn nhiều lắm: Đôi khi làm vì… cả nể, vì mình thấy có ý tưởng rất hay phải thực hiện ngay, vì ê-kip cộng tác quá cool… Nói chung, làm thời trang ở Việt Nam vui mà!

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Anna Hà

Hình ảnh: An Lê

Trang điểm: D.Y

Làm tóc: Daniel Wong

Người mẫu: Tuyết Lan, TyhD

Trợ lý Stylist: Sino Nguyễn

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more