Trò chuyện cùng chủ nhân blog Mailovesbeauty

Đăng ngày:

Beauty Blogger Hạnh Mai được mọi người biết đến với tư cách là chủ nhân của trang web làm đẹp Mailovesbeauty được nhiều tín đồ làm đẹp yêu mến. Hãy cùng ELLE trò chuyện cùng cô để khám phá thêm các bí quyết làm đẹp của Hạnh Mai.

Chân dung Beauty Blogger Hạnh Mai

Chân dung Beauty Blogger Hạnh Mai

1. Chào Hạnh Mai, là một người hay theo dõi bạn trên mạng xã hội, bản thân mình rất thích các chia sẻ gần gũi của bạn trong lĩnh vực làm đẹp qua trang blog Mailovesbeauty. Không biết bạn có thể chia sẻ với độc giả của ELLE Vietnam chút ít về con đường trở thành một beauty blogger chuyên nghiệp như hiện nay không?

Xin chào các độc giả của Elle.vn! Mình bắt đầu viết blog Mailovesbeauty khi còn đang là sinh viên năm cuối ngành Môi trường, ĐH Quốc gia Hà Nội với mong muốn chia sẻ những trải nghiệm làm đẹp cũng như phong cách sống với các cô gái xung quanh để giúp mọi người luôn xinh đẹp, tự tin, hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình lựa chọn đi theo ngành “Làm đẹp” tuy nhiên những kiến thức khoa học mình được học thời sinh viên giúp ích cho mình rất nhiều trong công việc hiện tại của mình.

2. Nguồn cảm hứng từ đâu để bạn trở thành một beauty blogger như bây giờ?

Thật ra nếu nói tới người truyền cảm hứng sống tự tin, mạnh mẽ, dám mơ ước và hết mình vì những gì đã lựa chọn thì đó chính là siêu mẫu Hà Anh. Mình rất thích chị Hà Anh và thường xuyên đọc blog cá nhân của chị ấy từ hồi mình 18 tuổi. Ở đó mình tìm thấy những cảm hứng sống mãnh liệt của một cô gái có cá tính riêng nổi trội, luôn sẵn sàng làm những điều mình đam mê.

3. Ba sản phẩm làm đẹp bạn không thể sống thiếu là gì?

Dầu tẩy trang, kem dưỡng có SPF và son đỏ

 

Các sản phẩm làm đẹp của Hạnh Mai

Các sản phẩm làm đẹp của Hạnh Mai

4. Bạn có khó tính khi lựa chọn mỹ phẩm cho mình? Sản phẩm ưng ý gần đây nhất bạn mua được là gì?

Chắc chắn rồi, mỹ phẩm là những món mình sẽ dùng trực tiếp lên da nên mình cực kỳ cẩn thận khi lựa chọn. Tùy nhu cầu da của mình ở mỗi thời điểm mà mình thay đổi các món mỹ phẩm khác nhau. Mình tìm hiểu rất kỹ về thành phần và cơ chế hoạt động của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dưỡng da. Sản phẩm gần đây mình mê nhất là mặt nạ ngủ Laneige Water Sleeping Mask phiên bản 2015 – tuyệt nhất cho những đêm Hè.

5. Bạn có lời khuyên nào cho việc dưỡng da mùa nắng nóng?

Ở vùng nhiệt đới nóng ẩm lại thêm môi trường ô nhiễm như Việt Nam, việc giữ gìn da sạch luôn sạch, cấp đủ nước và sử dụng kem chống nắng là quan trọng nhất. Da của hầu hết người Việt Nam có đặc điểm là lớp biểu bì dày (có nhiều tế bào chết tập trung) và đổ dầu do đó phải rất chú ý bước làm sạch da từ tẩy trang, rửa mặt, tẩy da chết. Da sạch thì các sản phẩm dưỡng mới hấp thụ được. Hơn nữa mùa Hè ở Việt Nam rất nóng, độ ẩm cao nên nếu có làn da thiên dầu, các bạn nên sử dụng các sản phẩm cấp nước cho da thay vì dưỡng ẩm ban ngày. Ngoài ra sử dụng kem chống nắng đều đặn và đủ lượng (1,25g mỗi lần sử dụng) mới có tác dụng bảo vệ da khỏi các tia UV.

6. Theo bạn, phụ nữ thường coi thường bước chăm sóc cơ thể nào?

Đó là bước tẩy da chết toàn thân. Theo mình, da mặt hay da cơ thể đều cần phải tẩy da chết đều đặn (1-2 lần/tuần) bởi vì nếu không tẩy da chết, lỗ chân lông bị tắc nghẽn kết hợp với mồ hôi rất dễ gây ra mụn, đặc biệt ở vùng lưng. Ngoài ra nếu không tẩy da chết, nguy cơ bị viêm lỗ chân lông tạo thành các mảng da có màu đen hoặc đỏ khiến các cô gái không thể tự tin diện shorts hay áo hở lưng.

 

Hạnh Mai năng động ngày thường

Hạnh Mai năng động ngày thường

7. Bạn có lời khuyên nào với các cô gái trẻ bắt đầu với công cuộc làm đẹp?

Ở mỗi độ tuổi, nhu cầu chăm sóc da lại khác nhau tuy nhiên theo mình, các cô gái trẻ (từ 21 tuổi trở lên) nên bắt đầu quan tâm đến các sản phẩm có tính chống ôxy hóa. Trước đây mọi người vẫn thường cho rằng phải trên 25 tuổi mới được dùng kem mắt, mới được dùng các sản phẩm chống lão hóa khác. Tuy nhiên với tác động của môi trường ô nhiễm, sự tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị công nghệ (máy tính, điện thoại…), thói quen sinh hoạt thất thường đều là nguyên nhân khiến độ tuổi lão hóa đến sớm hơn bạn tưởng. Các thành phần chống ôxy hóa tuyệt vời trong mỹ phẩm có thể ví dụ là retinol, vitamin C, vitamin E, green tea extract…

8. Theo bạn, bên cạnh dưỡng da, làm đẹp, chúng ta cần những yếu tố nào khác để có một cơ thể, làn da, tâm hồn khỏe mạnh?

Vẻ đẹp là sự kết hợp của nhiều yếu tố mà mỹ phẩm chỉ là một phần. Ngoài các bước chăm sóc da hàng ngày, hàng tuần thì việc ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi cũng liên quan rất nhiều đến nhau. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lạc quan tươi vui thì chắc chắn làn da cũng sẽ hồng hào, mịn màng còn nếu bạn đang có các vấn đề sức khỏe thì nó đều thể hiện lên làn da của bạn. Hãy tập thể dục, thể thao đều đặn để mồ hôi được tiết ra sẽ thải các độc tố trong da. Hãy uống nhiều nước, ăn nhiều rau và trái cây cũng như ăn đủ chất để làn da luôn tươi tắn. Hãy ngủ đủ giấc, giữ vững tinh thần lạc quan bởi thiếu ngủ, stress là một trong những nguyên nhân gây lão hóa da hàng đầu. Là một người phụ nữ hiện đại, thông minh, bạn hãy biết kết hợp các yếu tố này để có một vóc dáng, làn da trẻ trung xuân sắc lâu dài nhất nhé!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa!

Xem thêm bài viết của Hạnh Mai cho tạp chí ELLE số tháng 8/2015:

Kỹ năng layer các bước chăm sóc da nâng cao

Nhóm thực hiện

Người thực hiện phỏng vấn: Nam Hie

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more