10 khoảnh khắc nổi bật của BLACKPINK tại buổi hòa nhạc trực tuyến “The Show”

Đăng ngày:

Khi BLACKPINK trình diễn “Pretty Savage” trong chương trình của James Corden, màn biểu diễn đầy ấn tượng đó chỉ mới là “nhá hàng” cho toàn bộ những khoảnh khắc có một không hai tại buổi biểu diễn được mong chờ nhất của hiện tượng KPop đình đám này.

Từ những bản hit How You Like That cho tới Ddu-Du Ddu-Du, tất cả đều được các thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đem hết nhiệt huyết và bản lĩnh sân khấu của mình truyền vào đó. “The Show” – được phát sóng vào nửa đêm ngày 31/1 theo giờ Mỹ – cho thấy rõ nét hơn cách mà những cô gái BLACKPINK đang cố gắng hết mình để “thoát kén”, trở thành những ngôi sao mang tâm quốc tế, mang đến cho khan giá nhiều bất ngờ cùng với các yếu tố độc đáo trên sân khấu.

Dưới đây là 10 khoảnh khắc nổi bật nhất trong “The Show” của BLACKPINK.

Ban nhạc mở đầu với “Kill this Love”

Trong chuyến lưu diễn BLACKPINK’s In Your Area từ năm 2019, mọi người đều ấn tượng bởi cách mà nhóm nhạc này mang đến làn gió mới cho những ca khúc của mình khi kết hợp biểu diễn với cả một ban nhạc chuyên nghiệp. Ngay cả trong thời kỳ giãn cách vì COVID-19, BLACKPINK vẫn cố gắng hợp tác với ban nhạc, không chỉ mang đến cho khán giả những phong cách biểu diễn ấn tượng mà còn cả sự tươi mới trong hòa âm phối khí nhờ những nghệ sĩ trong ban nhạc, từ tay trống cho tới những tay ghi ta bass chuyên nghiệp.

các cô gái blackpink đọ dáng tại THE SHOW

Ảnh: YG Entertainment

Jisoo đưa bản nhạc của Tove Lo lên một cung bậc cảm xúc mới

Người hâm mộ đều chờ đợi những màn solo ấn tượng đến từ các thành viên của BLACKPINK. Và tất nhiên, màn biểu diễn trọn vẹn của Jisoo không chỉ đơn thuần là cover lại ca khúc Habits (Stay High) của Tove Lo, mà cô còn mang đến một làn gió mới khi hát lại ca khúc với lời Hàn, tương tự như cách mà Jisoo đã làm trong chuyến lưu diễn năm 2019 với nhạc phẩm Clarity của Zedd. Đây không chỉ là cách mà cô chiêu đãi người hâm mộ quốc tế mà còn là dịp để Jisoo thể hiện giọng ca của mình với một bản hit quen thuộc theo phong cách mà cô nàng cảm thấy thoải mái nhất.

Lisa biểu diễn những bài hát của Doja Cat trên nền nhạc Disco, kết hợp với nhảy và Rap

Thành viên trẻ tuổi nhất của BLACKPINK cũng đã mang đến một bản hit lớn với nhiều sự mới mẻ. Nàng ca sĩ người Thái đã chọn ca khúc No.1 trên bản xếp hạng Billboard Hot 100 của Doja Cat – Say so và thêm vào đó một số đoạn rap mới cùng với màn vũ đạo ấn tượng. Năm 2019, Lisa đã từng thực hiện màn dance cover với ca khúc Swalla và đã trở thành một hiện tượng. Với ca khúc lần này, Lisa đã phô diễn được giọng hát, phong cách rap và cả kỹ thuật nhảy xuất sắc của mình.

“Sour Candy” được trình diễn trên sân khấu

Không thể chối cãi rằng Sour Candy – màn kết hợp giữa BLACKPINK và Lady Gaga – là ca khúc được fan hâm mộ của cả hai bên vô cùng yêu thích. Tuy tại “The Show”, Lady Gaga không xuất hiện cùng với BLACKPINK, nhưng màn vũ đạo cho ca khúc trên sân khấu là sự pha trộn độc đáo giữa giai điệu deep-house/dance-pop với các động tác vô cùng uyển chuyển.

Những ca khúc phụ trong “The Album” được trình diễn với phong cách acoustic

hình ảnh concert the show của black pink

Ảnh: YG Entertainment

“The Show” là cơ hội để BLACKPINK mang đến cho khán giả những ca khúc chưa từng được biểu diễn trên sân khấu trong The Album.

Khoảnh khắc nổi bật là khi cả bốn thành viên đều trầm xuống một lúc, rồi trình diễn các ca khúc acoustic Love to Hate MeYou’ll Never Know. Đây là hai trong số những bài hát cảm xúc nhất trong các tác phẩm của BLACKPINK. Đây không chỉ là dịp để người hâm mộ thấy được các cô gái trong một màu sắc mới – chỉ ngồi hát trên ghế mà không có vũ công phía sau hay ánh đèn sân khấu rực rỡ – mà còn là cơ hội để bốn cô gái tập trung vào giọng hát nội lực của mình. Đặc biệt, Jisoo đã gây ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tiết mục này.

Jennie thay áo mới cho “Solo” khiến sân khấu bùng cháy

Sau khi Jennie ra mắt đĩa đơn đầu tay của mình vào năm 2018, Solo trở thành ca khúc không thể thiếu trong mỗi buổi trình diễn của BLACKPINK. Dù vậy, khán giả theo dõi “The Show” vào ngày 31/1/2021 không khỏi bất ngờ khi thấy Jennie và một Solo hoàn toàn mới với sự thay đổi độc đáo từ concept cho đến lời rap của ca khúc. Các Blink cũng được dịp “trụy tim” khi chính trong phần rap mới này, Jennie trực tiếp nhắc đến Blink và thể hiện tình cảm nhiệt thành của mình dành cho họ.

Rosé trình diễn sản phẩm solo của mình trước ngày phát hành

Rosé trình bày ca khúc solo đầu tiên

Ảnh: YG Entertainment

Các fan hâm mộ của BLACKPINK từ lâu luôn ngóng chờ sản phẩm solo từ vocal chính của nhóm và “The Show” đã giúp các Blink thỏa mãn mong đợi của họ. Tại concert online ngày 31/1, Rosé đã thể hiện một phần ca khúc B-side Gone đồng thời công chiếu một đoạn MV. Với giọng ca đầy nội lực, “Hoa hồng nước Úc” thể hiện trọn vẹn cảm xúc và ca từ nên thơ của Gone – một ca khúc mà theo YG là sản phẩm khác biệt hoàn toàn so với âm nhạc hiện tại của BLACKPINK.

Hiệu ứng sân khấu của “Ddu-Du Ddu-Du” khiến THE SHOW không còn là online concert

Đại dịch toàn cầu đã khiến BLACKPINK lỡ hẹn việc trình diễn trực tiếp trước người hâm mộ. Tuy nhiên, 4 cô gái nhà YG đã dành hết sức lực cho việc tái hiện một Ddu-Du Ddu-Du cực kỳ hoành tráng với vũ đạo phức tạp, dàn dựng công phu và hiệu ứng pháo lửa như thiêu cháy cả sân khấu. Khán giả theo dõi “The Show” ngày 31/1 vừa qua sẽ khó có thể quên được một buổi concert online không thể chân thật hơn khi sân khấu Ddu-Du Ddu-Du trở thành một hồ bơi và BLACKPINK đã biểu diễn bằng tất cả nỗ lực để người hâm mộ cảm nhận những gì thật nhất tại buổi biểu diễn.

sân khấu ddu du ddu du tại the show

Ảnh: YG Entertainment

BLACKPINK vui vẻ trong từng khoảnh khắc khi biểu diễn “As If It’s Your Last”

bốn cô gái black pink trong outfit màu trắng tại the show

Ảnh: Universal Music Group

Đĩa đơn As If It’s Your Last ra mắt vào 2017 luôn là ca khúc hàng đầu được các Blink yêu thích và BLACKPINK cũng hiểu rõ điều này. Khán giả theo dõi đã bắt trọn những khoảnh khắc vui vẻ và đáng yêu của 4 cô gái khi trình diễn As If It’s Your Last khi em út Lisa và Jennie mặt đối mặt cùng nhau hát điệp khúc hay Jennie làm mặt xấu khiến Lisa bật cười ngay giữa màn trình diễn. Sau đó, Lisa cũng không quên quay sang trêu đùa cùng Jisoo.

Cảm xúc vỡ òa khi BLACKPINK dành những phút cuối concert cho fan và các thành viên

black pink và ê kíp thực hiện the show

Ảnh: YG Entertainment

Cuối concert, chương trình đã dành cho 4 cô gái một ít thời gian để tâm sự cùng người hâm mộ. Các thành viên bày tỏ sự quan tâm dành cho nhau, Lisa chia sẻ quá trình chuẩn bị MV đầy tâm huyết đến mức mất ngủ của Rosé còn Jennie cho biết thật sự bất ngờ khi xem màn trình diễn Gone. Trong khi đó, Rosé bày tỏ sự phấn khích với phần rap của Jennie và concept mới mẻ của Solo. Sau đó, các cô gái cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, vũ công và ê-kíp thực hiện chương trình.

Điều tuyệt vời nhất thường được dành sau cùng, BLACKPINK đã thực hiện một đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc của fan trên giai điệu Forever Young để kết thúc buổi concert như một lời cảm ơn và thể hiện tình cảm của mình dành cho người hâm mộ. 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Tân, Mộng Ngọc

Nguồn: Tạp chí phái đẹp ELLE

Tham khảo: Billboard

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more