Cháu gái công nương Diana lộng lẫy trong hôn lễ xa hoa cùng váy cưới Dolce & Gabbana

Đăng ngày:

Cùng chiêm ngưỡng những mẫu váy cưới Haute Couture của Dolce & Gabbana được thiết kế dành riêng cho tiểu thư Kitty Spencer trong lễ cưới tại Ý của cô và tỷ phú Michael Lewis.

Ngày 24/7 vừa qua, cháu gái Công nương Diana, Kitty Spencer kết hôn cùng doanh nhân thời trang Michael Lewis tại Dinh thự Aldobrandini (Frascati, Ý). Trong ngày trọng đại, Kitty nổi bật như một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích với chiếc váy cưới couture (may đo cao cấp) đến từ nhà mốt nước Ý Dolce & Gabbana. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

váy cưới chính mang phong cách thời Victoria 

Sinh ra tại Anh Quốc và lớn lên ở Nam Phi, nhưng tình yêu với nghệ thuật và văn hoá Ý đã khiến Kitty quyết định cử hành ngày lễ trọng đại nhất đời mình tại đất nước này. Cũng vì vậy, thương hiệu thời trang đến từ nước Ý Dolce & Gabbana mà nàng tiểu thư đang là đại sứ thương hiệu trở thành lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô khi nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Kitty hy vọng rằng “chiếc váy cưới trong mơ” của mình sẽ có những chi tiết gợi nhớ đến nền văn hoá Ý mà mình luôn yêu thích. “Nhưng cô ấy vẫn rất gắn kết với quê hương Anh Quốc cùng những di sản tuyệt vời từ thời Victoria. Và như mọi người dân nước Anh, cô ấy mê đắm tất cả những loài hoa”, Stefano Gabbana chia sẻ.

kitty spencer lễ phục

(Ảnh: Dolce & Gabbana)

Cho lễ cưới xa hoa, tráng lệ của quý cô Spencer, Stefano Gabbana đã thiết kế 5 mẫu váy cưới khác nhau thuộc dòng Alta Moda (dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng). Nổi bật và đặc biệt nhất trong 5 thiết kế chính là mẫu váy cưới làm từ chất liệu ren trắng tinh tế dành cho buổi lễ chính. Lấy cảm hứng từ phong cách thời trang Victoria thế kỷ 19, chiếc váy được thiết kế bằng ren hoa đậm phong cách Ý. Váy được thiết kế với chi tiết cổ áo cao, cầu vai độn nữ tính, tay áo dài qua mu bàn tay, phần eo corset khéo léo tôn lên những đường cong của cô dâu và tùng váy phồng tinh tế. Mái tóc vàng búi thấp thanh lịch của Kitty được cài chiếc khăn voan trắng dài 3m phủ đất. Tất cả đã tạo nên diện mạo lộng lẫy khi cô dâu tiến bước vào lễ đường.

dolce & gabbana váy cưới kitty spencer

Phần cầu vai được khâu ngay tại buổi thử váy để tạo nên những chi tiết hoàn hảo nhất. (Ảnh: Dolce & Gabbana)

váy cưới ren hoa của kitty spencer

(Ảnh: Dolce & Gabbana)

váy cưới ren hoa kitty spencer

(Ảnh: Dolce & Gabbana)

Mất khoảng 6 tháng để hoàn thành, bộ váy là tác phẩm của nhiều thợ may, hoạ sĩ cùng những người thợ thủ công lành nghề. Và chỉ sau 4 lần thử và chỉnh sửa, “chiếc váy cưới trong mơ” với vẻ đẹp cổ điển của Kitty đã được hoàn thành. “Đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ và đầy xúc cảm”.

những mẫu váy khác xuất hiện trong lễ cưới của kitty

Sau buổi lễ, Lady Kitty Spencer diện một thiết kế đầm lụa organza vẽ tay, được đính hoa và đá pha lê nhẹ nhàng cho bữa tối. Tiếp sau đó, cô đổi sang chiếc váy cocktail được thêu “tỉ mẩn” bằng những sợi chỉ vàng và bạc đan xen. Trước ngày cử hành lễ cưới, Kitty Spencer đã gây ấn tượng với quan khách bởi những đầm tulle màu baby blue cuốn hút, được trang trí bằng những đoá hoa rực rỡ thêu dọc thân váy. Không những thế, bộ trang sức đá quý mang sắc hồng cũng góp phần tạo nên diện mạo yêu kiều và sang trọng của cô tiểu thư quý tộc.

váy cưới baby blue thêu hoa kitty spencer

(Ảnh: @germanlarkin)

Kitty Spencer trang phục cứoi

(Ảnh: Dolce & Gabbana)

wedding gown kitty spencer

(Ảnh: Dolce & Gabbana)

váy cưới kitty spencer

(Ảnh: Dolce & Gabbana)

Và ở ngày cuối cùng, Lady Kitty Spencer xuất hiện trong chiếc váy lụa tơ tằm Mikado đậm chất quý tộc. Đuôi váy được chế tác với độ phồng nhẹ, được tô điểm bằng sequin lấp lánh cùng những đoá hoa toả sắc trên nền những dải ruy băng duchesse được khéo léo xếp nếp vào nhau.

kitty spencer váy luạ mikado thêu hoa

(Ảnh: @germanlarkin)

Nhóm thực hiện

Bài: Thi Lê

Ảnh: Dolce & Gabbana

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more