Những chia sẻ chi tiết của BLACKPINK về single “Pink Venom” và album “Born Pink”

Đăng ngày:

4 cô gái BLACKPINK vừa tổ chức họp báo vào ngày 19/8 để tiết lộ một số thông tin liên quan đến album “Born Pink” và chuyến lưu diễn của nhóm vào năm 2022.

Gần 2 năm trôi qua, người hâm mộ lại được chứng kiến sự trở lại của 4 thành viên BLACKPINK trong giai đoạn âm nhạc mới. Mới đây, các cô gái cũng đã có những chia sẻ về album sắp tới – Born Pink – cùng với ca khúc mở màn Pink Venom.

Công ty giải trí YG Entertainment đã công bố dự án mới của BLACKPINK vào ngày 31/7 vừa qua thông qua một trailer chính thức, trong đó tiết lộ tiêu đề của album mới kèm theo ngày ra mắt vào tháng 9. Công ty cũng thông báo rằng vào tháng 10, BLACKPINK sẽ bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới lớn nhất trong lịch sử K-pop, mở đầu với 2 ngày tại Seoul. 

BLACKPINK tại buổi họp báo cho Pink Venom

BLACKPINK trong buổi họp báo ra mắt Pink Venom (Ảnh: YG Entertaiment)

TẠI SAO NHÓM LẠI CHỌN “PINK VENOM” LÀM SINGLE MỞ MÀN?

Theo BLACKPINK, Pink Venom được chọn làm single mở màn bởi vì bài hát này thể hiện trọn vẹn nhất nét đặc trưng của nhóm. “Bởi vì tên của album là “Born Pink”, chúng tôi muốn truyền tải bản sắc của mình vào bài hát nhiều nhất có thể. Vì pink (màu hồng) và venom (nọc độc) là hai hình ảnh trái ngược nhau, chúng tôi nghĩ rằng chúng cũng phần nào gợi nhắc đến hình ảnh của nhóm”, Jennie chia sẻ. 

blackpink

Ảnh: YG Entertainment

Được sáng tác bởi những nhà sản xuất và những người cộng tác lâu năm của BLACKPINK như Teddy Park, R.Tee, 24 và IDO, không gian âm thanh của Pink Venom được miêu tả như một sự kết hợp hài hòa giữa hip-hop và âm thanh từ các loại nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc. Rosé bày tỏ: “Tôi nhớ lần đầu tiên được nghe bài hát này trong phòng thu, nó có âm thanh rất mới lạ mà chúng tôi chưa thử bao giờ. Tôi chỉ muốn được thu bài hát ngay lập tức và cho người hâm mộ thưởng thức phần biểu diễn của chúng tôi. Tôi rất hào hứng vì điều này”.


Xem thêm

• Cung hoàng đạo ảnh hưởng đến sở thích âm nhạc của bạn như thế nào?

• Phùng Khánh Linh: “Âm nhạc đã cứu rỗi tôi”

• Olivia Rodrigo: Từ tài năng nhí đến “hiện tượng âm nhạc” ôm về 3 giải Grammy


TRẢI NGHIỆM MỚI CỦA BLACKPINK

MV Pink Venom chứng kiến phong cách thời trang mới của nhóm, vũ đạo phức tạp cũng như những bối cảnh vô cùng sáng tạo. Được biết, đây là MV tốn nhiều kinh phí sản xuất nhất từ trước đến nay của BLACKPINK. Lisa chia sẻ: “Trong MV của chúng tôi, có một đoạn dance break ấn tượng ở phần cuối và bối cảnh được dàn dựng rất tuyệt vời. Phong cách, lối trang điểm và những màn vũ đạo cũng rất ấn tượng và mạnh mẽ”. Điểm mấu chốt của màn vũ đạo là động tác mang tên “Fang Dance”, nhóm hy vọng người hâm mộ sẽ tái hiện điệu nhảy trên YouTube và mạng xã hội sau khi bài hát được phát hành. 

THÔNG ĐIỆP CHỦ ĐẠO CỦA ALBUM SẮP TỚI

Trả lời câu hỏi của tờ Rolling Stone India về thông điệp chủ đạo của album, Jennie giải thích: “Giống như tựa đề của album là “Born Pink”, chúng tôi muốn thể hiện được bản chất của BLACKPINK – sinh ra là để trở thành BLACKPINK. Chúng tôi muốn thể hiện bản thân một cách rõ ràng nhất”. 

Pink Venom

Ảnh: WorkpointTODAY

Mỗi sản phẩm âm nhạc mới của nhóm BLACKPINK đều phá vỡ nhiều kỷ lục và xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng toàn cầu, do đó, nhiều người đã đặt ra câu hỏi câu hỏi về mục tiêu của các thành viên trong album lần này. Rosé đã bày tỏ: “Thay vì quan tâm đến việc phá vỡ các kỷ lục, chúng tôi tập trung cho những bài hát mới của mình”. BLACKPINK luôn luôn hướng tới mục tiêu tạo ra những bản nhạc chất lượng để dành tặng người hâm mộ. 

CHÚNG TA MONG ĐỢI GÌ TỪ TOUR DIỄN SẮP TỚI CỦA BLACKPINK?

Về tour diễn “Born Pink World Tour” sắp tới, Jisoo chia sẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng thể hiện tất cả những gì chúng tôi có”. Thêm vào đó, cô cũng bày tỏ rằng đã rất lâu nhóm chưa được gặp lại người hâm mộ của mình và đang rất nóng lòng được xuất hiện trên sân khấu lần nữa. Tour diễn sẽ bao gồm nhiều bài hát hơn, sân khấu mới lạ cùng những màn vũ đạo độc đáo hơn. “Vì đây là tour diễn đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi muốn tập trung vào sự độc đáo và thêm vào nhiều bài hát hơn”, Jennie chia sẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 36 ngày được công bố cho chuyến lưu diễn sắp tới tại châu Á, Mỹ, châu Âu, Úc và nhiều địa điểm khác. 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Tân

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: Rolling Stone India

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more