Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

Đăng ngày:

Công nương Diana từng có một cuộc sống giản dị như bao cô gái trước khi bước vào đời sống hoàng gia.

1965

Diana Frances Spencer sinh ngày 1/7/1961. Công nương Diana lớn lên trong một gia đình quý tộc tại điền trang Sandringham ở Norfolk.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

1970

Diana sống một cuộc sống yên bình cho đến khi cuộc ly hôn của cha mẹ diễn ra vào năm 1969. Cô bé 9 tuổi đang thích thú chơi croquet trong kỳ nghỉ ở West Sussex.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

1971

Ban đầu, Diana là học sinh một trường trung học và sau đó chuyển sang trường nội trú. Theo trang web Royal Household, Diana đặc biệt giỏi piano và pallet. Cô từng nhận được một giải thưởng đặc biệt về dịch vụ cộng đồng.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

1974

Thiếu nữ Diana diện trang phục denim đặc trưng của thập niên 70s. Thú cưng của cô là chú ngựa pony (một loại ngựa nhỏ và lùn) mang tên Scuffle. Đây là thời điểm trước khi cô trở thành Lady Diana Spencer bởi cha cô kế thừa danh hiệu bá tước Spencer năm 1975.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

1978

Diana làm phù dâu trong đám cưới của chị gái Lady Jane Spencer tại London. Đây cũng là lần đầu cô gặp Hoàng tử Charles – trong khi anh đang hẹn hò với một chị gái khác của cô, Lady Sarah.

1980

Năm 1980, thái tử bắt đầu quan tâm đến cô gái 19 tuổi. Diana lúc này đang sống ở London, làm việc không thường xuyên với vai trò hướng dẫn khiêu vũ, vú em và trợ lý nhà trẻ. Bức hình này chụp lúc Diana làm việc tại Young England Kindergarten ở Pimlico.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

Vào tháng 11, Diana nhận được lời mời đến nhà riêng của Nữ hoàng tại Sandringham, gây ra những tin đồn về việc đính hôn. Đây là hình ảnh cô rời khỏi căn hộ ở London vào tuần trước đó.

Trước khi trở thành biểu tượng thời trang, cô dâu tương lai đã gây ấn tượng với phong cách thanh lịch của mình. Trong bức ảnh này, Diana đang khoác một chiếc áo choàng len giản dị khi đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Hoàng tử Margaret. Tất nhiên, cô ấy sẽ sớm sở hữu hàng trăm chiếc váy của những nhà thiết kế nổi tiếng.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

Bức ảnh chụp bên ngoài căn hộ của Diana vào tháng 12. Lady Diana Spencer sắp trở thành người phụ nữ Anh đầu tiên trong nhiều thế kỷ kết hôn với Thái tử và là người đầu tiên trong lịch sử hoàng gia có một công việc được trả lương trước khi đính hôn.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

1981

Thái tử Charles cầu hôn Diana-19-tuổi vào tháng 2/1981. Cô đã chọn chiếc nhẫn đính hôn có một viên sapphire 18 carat và được bao quanh bởi 14 viên kim cương từ catalog của hãng trang sức Gerrad.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

Đám đông vây quanh công nương tương lai trong suốt chuyến viếng thăm ở Tetbury vào ngày 22/5/2981.

Các phương tiện truyền thông thường xuyên đi theo Diana trong suốt những ngày Hè chuẩn bị cho lễ cưới. Bức ảnh chụp Diana bên chiếc Windsor sau cuộc đua Ascot ngày 16/6/1981.

Sau đám cưới vào tháng 7, Công nương Diana trở lại với đôi ủng cao su và chiếc áo len giản dị khi ở lâu đài Balmoral.

Sự chú ý liên tục của báo chí đã khiến Công nương Diana tức giận. Theo tờ Washington Post, tại một trận đấu polo vào tháng 7, sự dai dẳng của các tay săn ảnh đã khiến cô gái 20 tuổi rơi nước mắt. Với đám cưới trước đó vài ngày, cuộc sống của cô chính thức trở thành tiêu điểm của toàn thế giới.

Công nương Diana trước khi bắt đầu cuộc sống hoàng gia

Nhóm thực hiện

Bài: Đ.T (Nguồn: elle.com)

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more