26 bộ phim mới không thể bỏ qua từ các nữ đạo diễn

Đăng ngày:

Trong những năm vừa qua, nền điện ảnh thế giới lần lượt ghi nhận các siêu phẩm bom tấn màn ảnh của các nữ đạo diễn tài năng như Frozen II (đồng thực hiện bởi nữ đạo diễn Jennifer Lee và đạo diễn Chris Buck), Captain Marvel (đồng thực hiện bởi nữ đạo diễn Anna Boden và chồng là Ryan Fleck), Hustlers (thực hiện bởi nữ đạo diễn Lorene Scafaria)…

Rõ ràng đang có một sự thay đổi lớn trong kinh đô điện ảnh Hollywood, khi nữ giới ngày càng thể hiện được vai trò đặc biệt và quan trọng, từ đạo diễn, biên kịch cho đến nhà sản xuất trong các bộ phim mới gần đây. Cho dù đến nay, chỉ có nữ đạo diễn Kathryn Bigelow giành được giải Oscar năm 2010 cho Đạo diễn phim xuất sắc nhất với  “The Hurt Locker(Chiến dịch Sói sa mạc, 2008) nhưng chúng ta đang có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn. 2020 hứa hẹn sẽ là năm bứt phá của nữ giới trong ngành công nghiệp điện ảnh với 4 tác phẩm được mong chờ trở thành bom tấn màn ảnh: Mulan (Hoa Mộc Lan, đạo diễn Niki Caro), Wonder Woman 1984 (Nữ thần chiến binh 1984 , đạo diễn Patty Jenkins), Black Widow (Góa phụ đen, đạo diễn Cate Shortland) và Eternals (Chủng loài Eternals, đạo diễn Chloé Zhao).

Ngoài màn mở đầu đầy hứa hẹn trên, các đạo diễn nữ còn đem đến cho khán giả những tác phẩm kinh điển với các thể loại đa dạng, từ hài hước lãng mạn cho đến kinh dị, giật gân và cả những bộ phim khoa học viễn tưởng. Lưu lại danh sách 26 bộ phim mới mà ELLE giới thiệu sau đây để thưởng thức dần nhé!

The Rhythm Section (Phần nhịp điệu)

Đạo diễn: Reed Morano

Thể loại: Giật gân, thần bí

Diễn viên chính: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown

The Rhythm Section là tựa phim mới của Reed Morano – người đạt được danh hiệu Đạo diễn xuất sắc cho loạt phim chính kịch tại giải Emmy lần thứ 69 và cũng là đạo diễn của bộ phim The Handmaid’s Tale (Chuyện người hầu gái, 2017), được chuyển thể từ tiểu thuyết Stephanie Patrick của Mark Burnell. Chuyện phim kể về Stephanie Patric (Blake Lively thủ vai) – người phụ nữ đã mất gia đình sau một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng. Khi phát hiện ra vụ tai nạn không phải là ngẫu nhiên, cô đã lấy danh tính của một kẻ giết thuê để truy tìm những kẻ gián tiếp gây ra cái chết thảm của gia đình. 

Harley Quinn: Birds of Prey (Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn)

Đạo diễn: Cathy Yan

Thể loại: Hành động

Diễn viên chính: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor

Birds of Prey là tác phẩm thuộc thể loại siêu anh hùng của DC Comics do nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên thực hiện. Bộ ngoại truyện này là phần tiếp nối của những sự kiện xảy ra trong Suicide Squad, sau khi Harley Quinn (Margot Robbie) chia tay với Joker. Kết thúc một cuộc tình đau khổ, Harley Quinn quyết tâm lấy lại bản ngã của mình và tìm cách hoàn lương.

Trái hẳn với mong chờ của các fan hâm mô chuyện tình quái dị đình đám của gã hề Joker và Harley Quinn, trong tập phim mới lần này, Harley Quinn trở thành nữ cường cùng ba nữ anh hùng khác lên đường chinh chiến và giải cứu đồng đội. Sau khi ra rạp, Birds of Prey đã gây được tiếng vang và trở thành biểu tượng nữ quyền trong giới điện ảnh.

The Photograph (Bức ảnh)

Đạo diễn: Stella Meghie

Thể loại: Lãng mạn

Diễn viên chính: Issa Rae, Chelsea Peretti, Courtney B. Vance, LaKeith Stanfield và Y’lan Noel

The Photogragh là tác phẩm điện ảnh lãng mạn thứ tư của đạo diễn Stella Meghie. Bộ phim tái hiện lại những câu chuyện tình cảm đan xen giữa hiện thực và quá khứ. The Photogragh chính là mảnh ký ức còn sót lại mà người mẹ làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng để lại cho Mae (Issa Rae). Trong quá trình đi tìm những mảnh ghép còn lại, cô tình cờ gặp được một nhà báo – người được giao nhiệm vụ viết về những di sản của mẹ cô. Chuyện tình của cả hai bắt đầu chớm nở từ đó.

The Last Thing He Wanted (Di Nguyện của cha)

Đạo diễn: Dee Rees

Thể loại: Thần bí

Diễn viên chính: Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe, Rosie Perez

Dee Rees là biên kịch và đạo diễn của tác phẩm lịch sử Mudbound (Netflix) và là nữ biên kịch da đen đầu tiên được đề cử cho hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất tại giải Oscar năm 2018. The last thing he wanted là tác phẩm thứ hai do cô đạo diễn dựa trên cuốn sách cùng tên của Joan Didion. Tác phẩm chính trị mang màu sắc kinh dị này kể về một nhà báo chiến trường phải tạm gác lại sự nghiệp để rút lui về chăm sóc cho cha. Kể từ đó, cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn với vai trò là người buôn bán vũ khí. 

Emma

Đạo diễn: Autumn de Wilde

Thể loại: Chính kịch âm hưởng

Diễn viên chính: Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Johnny Flynn, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O’Connor

Emma là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Autumn de Wilde, được chuyển thể dựa trên một trong những tác phẩm được yêu thích nhất xuất bản năm 1815 của nữ văn sĩ người Anh – Jane Austen. Emma (Anya Taylor-Joy) – nhân vật chính của bộ phim, là tiểu thư đài các xinh đẹp nhưng lại không mặn mà mấy với tình yêu và ưa thích công việc làm bà mối. Một ngày nọ, tình yêu gõ cửa trái tim Emma và kéo theo những tình huống hài hước, lãng mạn.

First Cow (chú bò đầu tiên)

Đạo diễn: Kelly Reichardt

Thể loại: Chính kịch, viễn tây

Diễn viên chính: John Marago, Orion Lee, Rene Auberjonois

First Cow là bộ phim mới đồng đạo diễn với tác phẩm Certain Women (Chuyện của phụ nữ, 2016) – tác phẩm nhận giải thưởng Bộ phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim London 2016. First Cow thuộc kiểu phim kinh điển về giấc mơ Mỹ. Lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ XIX, phim kể về người đầu bếp lành nghề cô độc Cookie Figowitz (John Marago) lạc ở trời Tây giữa một nhóm người chuyên săn lông thú vật. Tình cờ, anh kết bạn với một người Trung Quốc nhập cư và con bò sữa đầu tiên họ nhận được trở thành niềm hy vọng cho những hoài bão của hai con người xa lạ trên đất Mỹ.

Lost Girls (Những cô gái mất tích)

Đạo diễn: Liz Garbus

Thể loại: Chính kịch, thần bí

Diễn viên chính: Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Lola Kirke, Gabriel Byrne

Lost Girls là một bộ phim mới thuộc thể loại bí ẩn của Mỹ do Liz Garbus đạo diễn, từ một kịch bản của Michael Werwie. Lost Girls tái hiện câu chuyện về người mẹ kiên cường, luôn kiên trì trên cuộc hành trình truy tìm cô con gái biến mất. Mặc dù ban đầu cuộc tự điều tra đã đi chệch hướng, nhưng nhờ đó mà Mari (Amy Ryan) tình cờ biết đến cộng đồng Long Island khép kín, gần như bị bỏ rơi. Từ đây, những câu chuyện kinh hoàng mới thực sự bắt đầu. 

Never Rarely Sometimes Always 

Đạo diễn: Eliza Hittman

Thể loại: Chính kịch

Diễn viên chính: Ryan Eggold, Théodore Pellerin, Talia Ryder

Never Rarely Sometimes Always là một bộ phim truyền hình Mỹ – Anh được viết và đạo diễn bởi Eliza Hittman. Ra mắt tại Liên hoan phim Sundance vào ngày 24/1/2020, bộ phim sau đó đã vinh dự nhận được giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70. Never Rarely Sometimes Always xoay quanh câu chuyện về hai cô gái tuổi teen lớn lên ở một thị trấn nhỏ, thiếu thốn tại Pennsylvania. Sau khi một trong hai phát hiện ra mình có thai, cả hai đã quyết định thực hiện hành trình gian nan đến thành phố New York để tìm kiếm hỗ trợ y tế cần thiết.

Mulan (Hoa mộc lan)

Đạo diễn: Niki Caro

Thể loại: Chính kịch, kỳ ảo

Diễn viên chính: Lưu Diệc Phi, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Linh Công

Mulan nằm trong dự án chuyển thể các tác phẩm hoạt hình thành bản Live-action (Người đóng – quay phim không sử dụng hoạt hình) của Disney và được xem là tác phẩm đáng mong chờ nhất trong năm nay. Một điều ấn tượng nữa là Disney lần này đã giao dự án phim cho nữ đạo diễn ít tên tuổi Niki Caro, rõ ràng hãng phim này đang dần thể hiện sự công nhận đối với những nhà làm phim nữ tài năng.

Giống phiên bản Mulan 1988, Mulan 2020 tái hiện lại bối cảnh thời Bắc Ngụy, khi quân Hung Nô sang xâm lược Trung Quốc. Khi hoàng đế ra lệnh mỗi nhà phải có một người đàn ông đi lính, vì thương cha, Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi) đã không ngại dấn thân ra mặt trận và phá bỏ các ranh giới của lễ nghi truyền thống thời đó.

Saint Maud (Thánh MAUD)

Đạo diễn: Rose Glass

Thể loại: Tâm lý, kinh dị

Diễn viên chính: Morfydd Clark, Jennifer Ehle và Marcus Hutton

Saint Maud – tác phẩm kinh dị lấy đề tài về đức tin của con người – đã đem đến cho đạo diễn Rose Glass giải thưởng điện ảnh danh giá của Viện phim Anh. Saint Maud kể về nữ y tá tế bần Maud (Morfydd Clark) sùng đạo, luôn ám ảnh bởi việc cứu rỗi linh hồn của những bệnh nhân và giúp họ nhận ra hồng ân của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì không thể vượt qua cám dỗ của ma quỷ, cô đã vô tình tiếp tay cho một thế lực đen tối khác ngự trị mình.

Promising Young Woman (Người phụ nữ trẻ triển vọng)

Đạo diễn: Emerald Fennell

Thể loại: Thần bí, kinh dị

Diễn viên chính: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Laverne Cox và Adam Brody

Bộ phim mới này được ra mắt tại Liên hoan phim độc lập Sundance vào cuối tháng 1 vừa rồi và nhận được không ít lời khen từ giới phê bình. Trong Promising Young Woman, Carey Mulligan vào vai Cassandra Thomas – một phụ nữ trẻ thông minh có tương lai đầy hứa hẹn với ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xảy đến khiến cô phải bỏ học và tạm gác lại giấc mơ của mình.

Black Widow (Góa phụ đen)

Đạo diễn: Cate Shortland

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Diễn viên chính: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rachel Weisz, David Harbor

Bộ phim mới của đạo diễn Cate Shortland là tác phẩm đầu tiên trong phần bốn của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và là phần sau của Captain America: Nội chiến siêu anh hùng (Avengers: Civil War), trước khi diễn ra Cuộc chiến vô cực (Avengers: Infinity War). Black Widow tái hiện câu chuyện về nữ quái Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) trong một nhiệm vụ sống còn chống lại lính đánh thuê Task Master (có khả năng sao chép năng lực của đối thủ) đang truy sát các siêu anh hùng. Ngoài ra, Black Widow cũng là phần lý giải cho quá khứ hắc ám của Natasha cùng với lý do khiến cô trở thành Góa phụ đen. 

The High Note (NỐt cao)

Đạo diễn: Nisha Ganatra

Thể loại: Hài hước

Diễn viên chính: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Bill Pullman, tháng 6 Diane Raphael

Nữ đạo diễn bộ phim hài Late Night (Đêm muộn) nổi tiếng một thời lần này sẽ đem lại tràng cười cho khán giả thông qua tác phẩm hài lãng mạn The High Note. Bộ phim mới được lấy cảm hứng từ thành phố âm nhạc Los Angeles, kể về sự nghiệp của nữ ca sĩ siêu sao Grace (Tracee Ellis Ross) và cô trợ lý cá nhân Maggie (Dakota Johnson). Maggie luôn khát khao khẳng định vị trí của mình trong giới âm nhạc với vai trò là nhà sản xuất. Điều đó khiến cô không ngừng băn khoăn về những việc mình đang làm hiện tại.

Wonder Woman 1984 (Nữ thần chiến binh 1984)

Đạo diễn: Patty Jenkins

Thể loại: Hành động

Diễn viên chính: Gal Gadot, Pedro Pascal, Chris Pine, Kristen Wiig

Bộ phim mới về nữ siêu anh hùng dựa trên nền tảng nhân vật Wonder Woman của DC Comics là phần tiếp theo của Wonder Woman (2017) và là phần thứ chín trong vũ trụ điện ảnh của DC. Lấy bối cảnh thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, Wonder Woman 1984 kể về cuộc đối đầu giữa nữ chiến binh Diana (Gal Gadot) khi cô đối đầu với Chúa tể Maxwell Lord (Pedro Pascal) –  kẻ có sức ảnh hưởng lớn trong việc thành lập Biệt đội Siêu anh hùng trong Vũ trụ DC và kẻ rối loạn cảm xúc Cheetah (Kristen Wiig).

Respect (KÍNH TRỌNg)

Đạo diễn: Liesl Tommy

Thể loại: Chính kịch

Diễn viên chính: Jennifer Hudson, Forest Whitataker, Marlon Wayans, Audra McDonald

Tác phẩm khắc họa sự nghiệp và cuộc đời của danh ca Aretha Franklin – Nữ hoàng nhạc Soul huyền thoại. Điều đặc biệt ở đây là trước khi ra đi vào năm 2018, đích thân nữ danh ca đã chỉ danh Jennifer Hudson nhận vai diễn trong bộ phim tiểu sử về mình. Jennifer Hudson không chỉ có tài trong diễn xuất mà còn có giọng ca khả ái mang đậm thần thái Diva. Tiếng tăm và địa vị của cô trong làng điện ảnh Hollywood là không thể chối cãi. Giống như tên phim, ý nghĩa “Respect” của bộ phim hứa hẹn sẽ để lại trong lòng khán giả những cảm xúc đặc biệt và đáng nhớ.

Eternals (Chủng loài Eternals)

Đạo diễn: Chloe Zhao

Thể loại: Phiêu lưu

Diễn viên chính: Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Gemma Chan

Eternals do đạo diễn Chloe Zhao thực hiện hứa hẹn sẽ là một trong những bom tấn của màn ảnh trong năm nay. Bộ phim được mong chờ sẽ giải đáp thắc mắc về những bí ẩn còn bỏ ngõ sau khi công chiếu Avengers: Endgame. Một giả thuyết được đưa ra rằng chủng loài siêu đẳng Eternal cùng với ác nhân Deviant đều được tạo ra bởi chủng loài thượng đẳng Celestial. Và các viên đá vô cực có thể là khởi nguồn dẫn đến sự mất tích của chủng loài Celestial, để lại sau đó là cuộc đối đầu không hồi kết giữa Eternal và Deviant. 

Happiest Season (Mùa hạnh phúc nhất)

Đạo diễn: Clea DuVall

Thể loại: Lãng mạn, hài hước

Diễn viên chính: Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Dan Levy, Alison Brie, Aubrey Plaza, Jake McDorman

phim mùa hạnh phúc nhất

Trong phim, Kristen Stewart là bạn trai của Mackenzie Davis. (Ảnh: PinkNews)

Ngoài vị trí đạo diễn cho bộ phim mới Happiest Season, Clea Helen D’Etienne DuVall còn thể hiện tài năng trong nhiều vai trò khác như diễn viên, nhà văn và nhà sản xuất. Lần này, đạo diễn Clea DuVall sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc mới lạ từ Happiest Season khi lựa chọn khai thác về chủ đề LGBT. Bộ phim kể về mối tình đồng giới giữa Abby (Kristen Stewart) và Harper (Mackenzie Davis).

Một ngày nọ, Abby xuất hiện trong bữa tiệc gia đình Harper với dự định cầu hôn người yêu, nhưng thật không may, Harper vẫn chưa hề thổ lộ giới tính thật với gia đình của mình. Giữa tình huống khó xử này, Abby sẽ chọn cách giải quyết như thế nào để vẹn cả đôi bên?

Misbehaviour (Hành vi sai trái)

Đạo diễn: Philippa Lowthorpe

Thể loại: Hài kịch

Diễn viên chính: Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, Suki Waterhouse

Misbehavior là một bộ phim mới thuộc thể loại hài kịch của Anh do Philippa Lowthorpe đạo diễn, dựa trên kịch bản của Gaby Chiappe và Rebecca Frayn. Misbehavior kể về một câu chuyện có thật của Rebecca Frayn, xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1970. Tác phẩm ghi lại thời khắc lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp, một người đẹp da màu giành được ngôi cao nhất và nhận được chiếc vương miệng cao quý của cuộc thi.

Marry Me (Hãy cưới em nhé)

Đạo diễn: Kat Coiro

Thể loại: Lãng mạn, hài hước

Diễn viên chính: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, Maluma

phim marry me

Ảnh: IMDb

Marry Me dựa trên tiểu thuyết của Bobby Crosby, kể về câu chuyện hôn nhân của ngôi sao nhạc pop – Kat Valdez (Jennifer Lopez). Trước buổi lễ thành hôn, cô tình cờ phát hiện chồng chưa cưới của mình – Maluma – đã lừa dối cô bấy lâu. Với cá tính mạnh mẽ, cô quyết định từ bỏ người hôn phu hiện tại, nhưng vị trí chú rể không thể để trống. Từ đó cô quyết định chọn ngẫu nhiên một người đàn ông để làm đám cưới, điều này trở thành nguồn gốc của chuỗi tình huống bi hài xảy ra trong cuộc sống hôn nhân sau này của cô. .

Shirley 

Đạo diễn: Josephine Decker

Thể loại: Chính kịch, giật gân

Diễn viên chính: Elisabeth Moss, Logan Lerman, Michael Stuhlbarg và Odessa Young

Shirley là một bộ phim mới thuộc thể loại giật gân của đạo diễn Josephine Decker, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Susan Scarf Merrell. Bộ phim được đề cử cho giải thưởng Grand Jury tại Liên hoan phim Sundance năm nay. Phim kể về một nhà văn nổi tiếng người Mỹ – Shirley Jackson (Elisabeth Moss) – và câu chuyện về nguồn cảm hứng cho những tác phẩm kinh dị và bí ẩn của cô.

The Glorias (VINH QUANG)

Đạo diễn: Julie Taymor

Thể loại: Chính kịch

Diễn viên chính: Julianne Moore, Alicia Vikander, Bette Midler, Janelle Monáe

đạo diễn the glorias

Ảnh: IMDb

The Glorias là bộ phim tiểu sử Mỹ dựa trên cuốn tự truyện bán chạy nhất My Life on the Road, kể về sự nghiệp và cuộc đời của nhà hoạt động xã hội Gloria Steinem (Julianne Moore). Từ thời thơ ấu, Gloria Steinem đã được truyền cảm hứng từ những câu chuyện về nữ quyền. Về sau, biểu tượng này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời lẫn sự nghiệp của cô. Gloria đã không ngừng đấu tranh để đòi quyền cho phụ nữ bằng ngòi bút và tiếng nói của mình.

On The Rocks (HÀNH TRÌNH TUYỆT VỜI)

Đạo diễn: Sofia Coppola

Thể loại: Hài kịch

Diễn viên chính: Bill Murray, Jenny Slate, Rashida Jones, Marlon Wayans, Jessica Henwick

phim mới on the rocks

Ảnh: IMDb

On the rocks được đánh giá là một trong những bộ phim mới thuộc thể loại hài kịch đáng mong chờ trong năm 2020. Tác phẩm được thực hiện bởi nữ đạo diễn tài ba – Sofia Coppola, nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử được xướng tên cho giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim The Beguiled (Những kẻ khát tình, 2017) tại Liên hoan phim Cannes 2017.On the rocks thuộc thể loại hài kịch, kể về cuộc hành trình phiêu lưu của hai cha con đứng tuổi nhưng vẫn còn ham chơi.

The Old Guard (Lính kỳ cựu)

Đạo diễn: Gina Prince Bythewood

Thể loại: Hành động

Diễn viên chính: Charlize Theron, Marwan Kenzari, Kiki Layne, Chiwetel Ejiofor

phim the old guard

Ảnh: topcomics

Như đã được hé lộ trước đó, The Old Guard còn có sự tham gia diễn xuất của Ngô Thanh Vân (diễn viên chính trong bom tấn điện ảnh Hai Phượng, 2019). Dựa trên loạt truyện tranh của Greg Rucka và họa sĩ minh họa Leandro Fernández, The Old Guard theo chân một nhóm những người lính bất tử sống ẩn dật trong hàng thế kỷ có khả năng tự chữa lành vết thương. Mọi chuyện trở nên khác đi khi nhóm phát hiện sự tồn tại một người bất tử khác, kéo theo nhiều bí mật dần được hé lộ.

Zola

Đạo diễn: Janicza Bravo

Thể loại: Chính kịch

Diễn viên chính: Taylour Paige, Riley Keough, Colman Domingo, Nicholas Braun

phim Zola

Ảnh: marieclaire

Zola của đạo diễn Janicza được công chiếu tại Sundance vào 1/2020, lấy cảm hứng từ câu chuyện của hai cô gái mại dâm lan truyền trên các trang mạng xã hội vào năm 2015. Mặc dù hơi đánh bóng và kịch tính hóa câu chuyện được truyền tải, nhưng tác phẩm đã xuất sắc lột trần được những mảng khuất của xã hội thời nay. Zola (Taylour Paige), một cô nhân viên bình thường với hy vọng thoát nghèo, đã đồng ý trước lời mời trở thành vũ công trong các câu lạc bộ thoát y của Stefani. Cô không hề biết rằng con đường mình vừa bước vào chính là cánh cửa dẫn đến thế giới tội phạm đầy rẫy nguy hiểm.

The Half Of It (một nửa chân thành) 

Đạo diễn: Alice Wu

Thể loại: Hài kịch lãng mạn

Diễn viên chính: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, Becky Ann Baker

hai nữ chính của the half of it

Ảnh: thelword.hu

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Alice Wu sau sự thành công của tác phẩm Hoa Ngữ nổi tiếng – Saving Face (Thể diện, 2005) – bộ phim lọt vào top 10 phim nói tiếng Hoa hay nhất năm 2005 do Hiệp hội phê bình Trung Quốc bình chọn. The half of it là bộ phim mới lạ và hài hước tuổi teen kể về chuyện tình lãng mạn thời trung học. Theo đó, ngôi sao bóng đá trung học Paul đã thuê Ellie – một nữ sinh xuất sắc nhưng lại nhút nhát – tham gia vào kế hoạch để cưa đổ cô gái anh thầm yêu. Mọi thứ dần trở nên phức tạp khi Ellie nhận ra mình cũng phải lòng cô gái kia.

Kajillionaire (tỷ phú)

Đạo diễn: Miranda July

Thể loại: Hình sự

Diễn viên chính: Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Tiền đạo cánh Debra, Richard Jenkins

một cảnh cắt trong kajillionaire

Ảnh: IMDb

Bộ phim mới Kajillionaire dựa trên đề tài về tội phạm được viết và thực hiện bởi đạo diễn Miranda July. Trong Kajillionaire, hai tên lừa đảo chuyên nghiệp lên kế hoạch dạy dỗ một đứa trẻ trở thành một cao thủ lừa đảo xinh đẹp. Tuy nhiên, khi được tiếp xúc với những con người tốt đẹp của xã hội, cô bắt đầu hoài nghi về số mệnh của bản thân.

Nhóm thực hiện

Lược dịch: Vi Tường

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Tham khảo: marieclaire

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more