BLACKPINK đã mang đến điều gì cho người hâm mộ trong THE ALBUM?

Đăng ngày:

Sau hơn 4 năm hoạt động chính thức, BLACKPINK – nhóm nhạc gồm bốn cô gái tài năng: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đến từ YG Entertainment – đã tung album đầu tay với tên gọi THE ALBUM. Với 8 bài hát có thời lượng tổng cộng là 24 phút, gồm các thể loại: pop, EDM, hiphop, trap và ballad, BLACKPINK không chỉ thỏa lòng mong đợi của Blinks mà còn cho thấy nỗ lực chinh phục khán giả toàn cầu, đặc biệt là Mỹ quốc.

The Album của Blackpink

Ảnh: YG Entertainment

Trong số tám bài hát thuộc THE ALBUM, có ba ca khúc được trình bày dưới ngôn ngữ tiếng Anh là Bet You Wanna (ft. Cardi B), Crazy Over YouLove To Hate Me. Bài hát Ice Cream (ft. Selena Gomez), ngoại trừ đoạn rap ngắn bằng tiếng Hàn của Lisa, phần còn lại cũng được thể hiện bằng tiếng Anh. Bốn bài hát còn lại có phần hát tiếng Hàn và tiếng Anh tương đối. Qua đó, BLACKPINK giúp khán giả ngoài Hàn Quốc có thể tiếp cận âm nhạc của nhóm dễ dàng hơn, nhanh chóng thuộc lời bài hát để “phiêu” cùng bốn cô gái.

Poster của 4 cô gái Blackpink

Ảnh: YG Entertainment

Việc hợp tác với 2 tên tuổi đang “hot” của US-UK là Selena Gomez và rapper Cardi B cũng giúp BLACKPINK chinh phục thị trường này. Trước đó, nhóm từng góp giọng trong 2 ca khúc là Kiss and Make Up cùng Dua Lipa và Sour Candy của Lady Gaga. Trong 2 bài hát trước, BLACKPINK vẫn còn hát tiếng Hàn, phần hát cũng không được nhiều. Ngược lại, trong “full album” đầu tay, bốn nữ thần tượng tự tin hát bằng tiếng Anh. 

THE ALBUM vừa mang lại cảm giác quen thuộc với các giai điệu sôi động – công thức giúp BLACKPINK chinh phục khán giả, vừa có sự thử nghiệm mới mẻ trong phong cách âm nhạc của nhóm.

Thuộc thể loại hiphop, trap, How You Like That vừa tiếp nối Kill This Love một cách trọn vẹn, vừa là bài hát mở đầu đầy sôi động cho THE ALBUM. Ca từ của bài hát cũng mạnh mẽ không kém giai điệu và qua đó, BLACKPINK thể hiện trọn vẹn nét cá tính khiến người khác phải dè chừng.

Tương tự, Pretty Savage Crazy Over You là hai bài hát có giai điệu sôi động nhưng kèm theo đó là vẻ quyến rũ, mới lạ, thể hiện rõ màu sắc đen cá tính và hồng tươi trẻ của bốn cô gái. Phần mở đầu của Jennie trong Crazy Over You vô cùng ma mị, khiến người nghe chỉ muốn “điên đảo” vì cô nàng. Sau giai điệu dồn dập của Pretty Savage, Bet You Wanna (ft. Cardi B) xuất hiện để làm dịu không khí, nhưng ca từ lại khiến Blinks chỉ muốn nhún nhảy theo những lời dụ dỗ của BLACKPINK:

You wanna touch, wanna touch? Of course you wanna

You wanna run with my love, I know you wanna

From the club to the tub, you said you wanna

Give me an all night hug, I bet you wanna

I bet you wanna, I bet you wanna

Để quảng bá cho THE ALBUM, BLACKPINK đã phát hành tận 3 MV, phù hợp với tinh thần của bài hát. Nếu How You Like That cho thấy vẻ đẹp cá tính thì Ice Cream (ft. Selena Gomez) lại mang đến sự ngọt ngào, quyến rũ, từ hình ảnh đến giai điệu và lời bài hát:

I know that my heart can be so cold

But I’m sweet for you, come put me in a cone (In a cone)

You’re the only touch, yeah, that get me meltin’

He’s my favorite flavor, always gonna pick him

Dẫu có thể phải lòng các chàng trai, nhưng BLACKPINK vẫn là bốn nữ thần tượng mạnh mẽ, sẵn sàng rũ bỏ những kẻ không biết trân trọng đối phương qua bài hát Love To Hate Me Lovesick Girls. MV Lovesick Girls là MV được ra mắt cùng thời điểm phát hành THE ALBUM. Mở đầu MV có chút u tối, thể hiện tâm trạng đau khổ của những cô gái thất tình nhưng xuyên suốt MV, BLACKPINK đã tự động viên, cổ vũ bản thân với lời bài hát:

We were born to be alone

But why we still looking for love?

Didn’t wanna be a princess, I’m priceless

A prince not even on my list

Câu mà người viết tâm đắc trong bài Love To Hate Me là: “You ain’t worth my love if you only love to hate me”. Nếu chỉ yêu để rồi hận thì anh chẳng xứng đáng với tình yêu của em, bất kỳ một trái tim đau khổ nào cũng cần một lời động viên như thế để vượt qua những ngày u buồn. 

Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa

Ảnh: YG Entertainment

THE ALBUM kết thúc bằng bản nhạc ballad You Never Know như một lời tâm sự mà BLACKPINK thủ thỉ với Blinks. Trên nền giai điệu nhẹ nhàng, các cô gái bộc bạch những khó khăn khi trở thành thần tượng, hứng chịu những lời phán xét vô căn cứ từ “anti-fan”. Tuy nhiên, vì sự ủng hộ của người hâm mộ, nhóm vẫn cố gắng và tỏa sáng, khiến khán giả của họ tự hào:

Blackpink biễu diễn trong The Album

Ảnh: YG Entertainment

Qua 8 bài hát của THE ALBUM, BLACKPINK đã cho thấy sự nghiêm túc của nhóm vào các sản phẩm âm nhạc và xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên hai thành viên Jisoo và Jennie tham gia vào quá trình sáng tác của How You Like That. Jisoo cho thấy sự cải thiện trong các phần hát tiếng Anh, Jennie thể hiện tròn vai trò rap lẫn hát, Rosé khoe được màu giọng độc đáo mà vẫn hợp với không khí chung của album và cô em út Lisa được chia nhiều phần rap, cho thấy vẻ đẹp lẫn cá tính từ giọng hát cùng ngoại hình trong MV. 

The album - Blackpink

Ảnh: YG Entertainment

Nói thêm về album vật lý, THE ALBUM có thiết kế khá bắt mắt dù vẫn giữ hai màu đen hồng chủ đạo. Khi đặt mua album này, người hâm mộ nhận được nhiều hình ảnh của BLACKPINK, từ ảnh chân dung đến toàn thân, ảnh cả nhóm lẫn card riêng của các thành viên, ngắm được thần thái không chê vào đâu của bốn cô gái. Theo Wikipedia, THE ALBUM đã vượt mốc 1.000.000 album được bán ra vào ngày 02.10, gồm 670.000 bản được đặt mua trước từ Hàn Quốc, 340.000 bản từ Mỹ và châu Âu. Không những thế, 18.888 đĩa vinyl giới hạn cũng được đặt mua toàn bộ. 

Âm nhạc của Blackpink vươn ra quốc tế

Ảnh: YG Entertainment

Cảm nghĩ của bạn về THE ALBUM của BLACKPINK như thế nào? Sự trở lại của bốn cô gái có xứng đáng với kỳ vọng của bạn?

Nhóm thực hiện

Bài: VLynd

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more