Vợ chồng Phạm Văn Phương & Lý Minh Thuận tham dự lễ khai trương cửa hàng Cartier tại TPHCM

Đăng ngày:

Ngày 6/1/2017, thương hiệu trang sức và đồng hồ Cartier sẽ tổ chức buổi tiệc khai trương lại cửa hàng mới tại tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử khách sạn Rex với sự có mặt của cặp đôi ngôi sao Phạm Văn Phương & Lý Minh Thuận.

Vợ chồng Phạm Văn Phương & Lý Minh Thuận tham dự lễ khai trương cửa hàng Cartier tại TPHCM

Mất gần hơn 10 tháng lên ý tưởng thiết kế và 6 tháng để thi công, thương hiệu được mệnh danh “Vua của trang sức, Trang sức của các vị vua” đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng buổi tiệc khai trương với sự tham dự của cặp đôi sao Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận đến từ đất nước Singapore. Kể từ sau khi kết hôn vào năm 2009, cặp đôi đã trở thành một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất tại Châu Á.

Nhà chế tác trang sức và đồng hồ đến từ Pháp sẽ tổ chức buổi tiệc khai trương vào ngày 6 tháng 1 năm 2018 với sự chủ trì bởi Ông Jerome James Metzger (Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Cartier) và Bà Lê Hồng Thủy Tiên (Chủ tịch tập đoàn IPP). Buổi tiệc này cũng đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc hành trình của nhà chế tác kim hoàn lừng danh tại Việt Nam.

Địa chỉ cửa hàng Cartier: Khu mua sắm Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Về thương hiệu Cartier

Được thành lập vào năm 1847, Cartier là một trong những nhà chế tác trang sức cao cấp được ưa chuộng nhất trên thế giới. Ngày nay, Cartier nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ các mẫu trang sức và đồng hồ cao cấp, nước hoa và phụ kiện uy tín – biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, chất lượng và sự xuất chúng. Phong cách của Cartier vượt ra khỏi khuôn khổ thời trang ngày nay, tạo ra một phong cách từ lịch sử phi thường của hãng với những cá tính vô cùng đặc biệt. Từ bộ sưu tập vòng tay Love đến bộ sưu tập vòng tay Juste Un Clou, từ bộ sưu tập đồng hồ Santos de Cartier đến bộ sưu tập đồng hồ Tank, nhẫn Panther với biểu tượng báo đốm, Cartier là chứng nhận cho những thiết kế đột phá và kỹ thuật chế tác điêu luyện và đã được công nhận là nhà tiên phong vô giá bởi những sáng tạo của hãng, biểu tượng của sự hiếm có, phong cách và sự khéo léo.

Trong suốt lịch sử của hãng, Cartier đã gầy dựng và giữ vững mối liên kết với thế giới nghệ thuật để kích thích sự sáng tạo của chính mình, bằng cách phát triển mối quan hệ đặc biệt với các nghệ sĩ. Tích cực khuyến khích các tài năng đương đại với việc thành lập Quỹ Cartier tài trợ cho nghệ thuật đương đại vào năm 1984, Cartier đã mở rộng chương trình hợp tác và tài trợ cho các dự án nghệ thuật.

Nhóm thực hiện

Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more