Những bí quyết cho lớp nền đẹp ở tuổi trung niên

Đăng ngày:

Trang điểm là một trong những cách hiệu quả để “nâng cấp” làn da của chúng ta. Đây là một môn nghệ thuật không có giới hạn và thuộc về tất cả mọi người, kể cả những làn da trung niên đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, không phải trang điểm lúc nào cũng mang lại hiệu quả như ý. Trang điểm sai cách có thể làm chúng ta trông già hơn thực tế. Một lớp nền phản chủ có thể khiến các nếp nhăn lộ rõ và làn da trông chảy xệ hơn hay vì làm mờ những khuyết điểm đó. Vì lo sợ điều này mà phụ nữ trung niên thường chỉ dám thoa kem dưỡng và dùng một ít má hồng dạng kem. Nhưng chỉ với một vài mẹo sau đây bạn đã có thể xử lý được những vấn đề đau đầu thường thấy ở một làn da lão hóa – đó là nếp nhăn và da bị khô. 

make up trung niên scarlett johansson

Ảnh: Loic Mae.

Duy trì thói quen chăm sóc da phù hợp

Dưỡng ẩm cho làn da trung niên

Trước khi thực hiện bất cứ bước trang điểm nào, chúng ta cần phải chuẩn bị một nền da khỏe mạnh và đủ ẩm để có thể sẵn sàng cho các sản phẩm makeup tiếp theo. Để làm được điều này, bạn phải có một thói quen chăm sóc da khoa học để cấp nước cho làn da. Ngày qua tháng lại, khi tuổi tác lớn dần lên cũng là lúc mà làn da cũng ta ngày càng khô hơn. Chính vì thế, cung cấp đủ độ ẩm cho da càng nhiều càng tốt để tránh có một lớp nền trang điểm bị khô. Người sáng lập Westman Atelier, bà Gucci Westman khi cho ý kiến về việc cấp ẩm như một bước pre – make up đã nói như sau: 

“làn da trung niên cần chú trọng tới việc dưỡng da ở tất cả các vùng, đặc biệt là vùng quanh mắt.”

dưỡng ẩm trung niên

Ảnh: Mathilde Langevin/ Unsplash.

Tẩy tế bào chết

Bên cạnh dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết cũng là một phần chuẩn bị quan trọng để có một lớp nền đẹp. Nám hay mao mạch bị lộ là những phần dễ che phủ nhất với điều kiện nền da phải được tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm đều đặn. 

sử dụng Kem lót phù hợp

Trong các bước pre – makeup, bên cạnh skincare thì lựa chọn kem lót phù hợp cũng là một công đoạn quan trọng. Kem lót có khả năng làm đầy lỗ chân lông, làm đều màu da ở một mức độ nhất định và có thể giúp giảm hình thành các nếp nhăn, đồng thời cũng duy trì lớp nền trông tươi tắn hơn trong thời gian dài. 

Để tránh lớp nền bị vón, tách lớp hay bong tróc thì kem lót và sản phẩm nền phải tương thích với nhau. Nếu bạn có ý định sử dụng một loại nền có gốc silicone với mong muốn lớp nền ở trên da lâu và mịn màng thì nên sử dụng kem lót gốc silicone. Tương tự, hãy sử dụng nền gốc dầu với các loại kem lót có gốc dầu. Cuối cùng, trong trường hợp yêu thích các sản phẩm nền gốc nước, tuy khá nhanh trôi và có độ che phủ thấp, song lại có độ ẩm cao để phù hợp với nền da khô, thì cũng nên sử dụng kèm kem lót gốc nước. 

kem lót

Ảnh: Gabrielle Henderson/ Unsplash.

làn da trung niên cần sản phẩm nền ẩm mướt

Nhiều người nghĩ, khi chọn kem nền cho một làn da tuổi trung niên với nhiều khuyết điểm và dấu ấn thời gian thì nên chọn các sản phẩm nền có độ che phủ càng cao càng tốt để có thể che được hết các rãnh nhăn. Tuy nhiên, ELLE không khuyên bạn sử dụng các sản phẩm nền có độ che phủ cao vì chúng thường có kết cấu khá đặc, dễ làm cho da khô hơn, thậm chí là mốc nền và nứt nẻ. 

Trên thị trường hiện nay có vô số các sản phẩm nền nhưng đối với một làn da trung niên thì nên ưu tiên dùng những loại nền có kết cấu lỏng hay BB cream. BB cream sẽ cho bạn một lớp nền nhẹ nhàng nhưng có đảm bảo độ ẩm và độ căng mướt tuyệt vời. 

kem nền trung niên

Ảnh: Karly Jones/ Unsplash.

Chọn dụng cụ đánh nền phù hợp

Sau khi chọn lựa được kem nền hợp với da mình, việc quan trọng tiếp theo chính là lựa chọn một dụng cụ tán nền phù hợp. Nếu lựa chọn của bạn là cọ trang điểm thì hãy chọn những loại cọ có lớp lông thật mềm mượt để tán lớp nền dễ dàng hơn. 

Tuy nhiên, theo lời khuyên của chuyên gia trang điểm Natasha Moor đến từ Huda Beauty thì đối với những làn da trung niên, một miếng mút trang điểm ẩm là dụng cụ tán nền cho hiệu quả cao nhất. Khi kết hợp giữa mút trang điểm ẩm và kỹ thuật tán nền nhẹ nhàng, đều tay, ta sẽ có một lớp nền vừa bóng mượt, khỏe khoắn, vừa bền màu, lâu trôi. 

cọ trung niên

Ảnh: Karly Jones/ Unsplash.

Lựa chọn che khuyết điểm phù hợp với làn da trung niên

Sau khi xử lý lớp nền bằng các sản phẩm nền và dụng cụ tán nền phù hợp thì che khuyết điểm cũng là một công đoạn đáng lưu ý. Kem che khuyết điểm có thể tăng độ che phủ cho lớp nền cũng như tăng độ sáng cho những vùng da bị trũng, bị tối màu để tạo cảm giác làn da căng bóng hơn. Trong việc chọn che khuyết điểm, lời khuyên đến từ chuyên gia trang điểm Melisa Formica là:

“Khi chọn kem che khuyết điểm cho làn da trung niên, tôi chân thành khuyên bạn nên sử dụng kem che khuyết điểm dạng kem và có độ dưỡng ẩm.” 

Formica cũng khuyến cáo không nên sử dụng kem che khuyết điểm ở vùng rãnh nhăn mắt hoặc những vùng tập trung nhiều nếp nhăn. Thêm vào đó, khi sử dụng kem che khuyết điểm thì nên có chừng mực, để tránh bị dày nền, theo thời gian có thể làm lớp nền bị mốc. 

Có thể sử dụng những màu che khuyết điểm sáng hơn màu da thật một chút để tan vào những vùng da bị trũng, nhằm tạo hiệu ứng làm đầy cho gương mặt. 

che khuyết điểm

Ảnh: Karly Jones/ Unsplash.

Nên hạn chế sử dụng những sản phẩm dạng bột

Sau bước che khuyết điểm, để có một gương mặt thon gọn và hồng hào, đầy sức sống hơn, chúng ta không thể bỏ qua các sản phẩm như má hồng hay tạo khối. Tuy nhiên, khi sử dụng những sản phẩm này, cần tránh xa kết cấu có dạng bột thay vào đó hãy sử dụng những sản phẩm dạng kem. Các sản phẩm có kết cấu lỏng thường sẽ tan vào da và để lại chút dấu ấn nhẹ nhàng, sương phai hơn là dễ làm cho làn da bị khô như các sản phẩm bột. 

Đối với các sản phẩm phấn phủ, tuy không thể loại bỏ hẳn song cũng nên hạn chế bằng cách chỉ sử dụng với những vùng hay bị đổ dầu như cùng chữ T. Tuy nhiên, để có một lớp nền tương tắn, bóng khỏe thì tốt nhất nên hạn chế sử dụng phấn phủ

phấn bột trung niên

Ảnh: Liz Breygel/ Unsplash.

Nhóm thực hiện

Bài: Tiểu Linh

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Ảnh: Tổng hợp

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more