Lê Thúy: “Không nên xem thường người mẫu lưỡng tính”

Đăng ngày:

Người mẫu trưởng thành từ ”Vietnam’s Next Top Model” cho rằng sự xuất hiện của người mẫu lưỡng tính sẽ khiến thị trường thời trang Việt thêm phần thú vị và tạo nên nhiều tranh cãi.

120813ellesaolethuy

– Thông thường, các người mẫu nữ hay được chú ý nhiều hơn, điều này hẳn là bất lợi với các chàng trai. Điểm mạnh nào của người mẫu nam khiến các thí sinh nữ lo ngại?

– Theo tôi, điểm mạnh của các thí sinh nam nằm ở độ mạnh mẽ, gai góc và gan lỳ, bản tính thích phiêu lưu, mạo hiểm nên họ sẽ không ngại phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Chắc chắn, các thí sinh nam năm nay là những đối thủ đáng gờm cho các thí sinh nữ đây. (cười)

Thông thường trên các sàn diễn thời trang, các người mẫu nữ luôn được chú ý nhiều hơn các mẫu nam. Nhưng năm nay, nhờ chương trình có sự đổi mới khá lớn về format nên các người mẫu nam sẽ có thêm cơ hội được thể hiện mình. Đó là một điều đáng mừng cho các người mẫu nam nói riêng và cho làng thời trang Việt Nam nói chung.

– Người mẫu nam hiện nay có xu hướng lưỡng tính, “Vietnam’s Next Top Model” sẽ khuyến khích trào lưu này?

– Tại sao lại không khuyến khích khi họ có sự đam mê và dám thể hiện mình? Tôi nghĩ chẳng ai lại bỏ qua một người có tài năng thực sự bao giờ cả. Biết đâu việc này sẽ làm cho thời trang Việt Nam ngày càng đa dạng và phát triển hơn thì sao?

– Người mẫu lưỡng tính thường khiến dư luận tò mò, vì thế sẽ thu hút sự chú ý, liệu họ có lấn sân giới người mẫu Việt?

– Cũng chưa chắc vì mỗi thí sinh khi tham gia cuộc thi đều sở hữu những điểm mạnh riêng của mình, chưa biết được ai sẽ hơn ai. Câu trả lời vẫn còn nằm ở chặng cuối của cuộc thi. Người nào xuất sắc giành chiến thắng trong đêm chung kết sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất.

– Trào lưu người mẫu lưỡng tính đang ngày càng phát triển, chị có lo sợ mình sẽ bị lu mờ?

– Như tôi đã nói, mỗi người đều có những ưu điểm và hạn chế của riêng mình. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng có thể bị soán ngôi nếu không chịu phấn đấu làm tốt hơn công việc của mình. Tôi nghĩ nếu tôi không cố gắng đúng mức yêu cầu thì chính tôi sẽ là người tự đánh mất ngôi của chính mình chứ chẳng phải chờ ai khác soán.

– Kể từ khi lọt vào Top 3 “Vietnam’s Next Top Model”, đến nay sự nghiệp của chị đã có nhiều khởi sắc, chị hài lòng với hiện tại?

– Tôi đang rất hài lòng với những gì mình đang có. Vietnam’s Next Top Model thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Từng ngày trôi qua, tôi phải cố gắng hoàn thiện mình nhiều hơn để một ngày không xa, tôi sẽ đủ bản lĩnh thử sức trong môi trường quốc tế. Đó chính là mơ ước, tôi muốn thực hiện mọi việc chậm mà chắc chứ không vội vàng để rồi thất bại.

Nhóm thực hiện

Theo Infonet

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more