Những sự thật thú vị về Na In Woo – nam chính của bộ phim “Cô đi mà lấy chồng tôi”

Đăng ngày:

Với vai diễn Yoo Ji Hyuk mang tính biểu tượng trong bộ phim “Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi” đang làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Na In Woo hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 2013, bên cạnh vai chính trong bộ phim truyền hình Shine or Go Crazy (2015), Na In Woo còn tham gia vào nhiều dự án phim ăn khách khác như: Mr Queen (2020), Ditto (2022) và Longing For You (2023). Có thể nói, thành công vang dội của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi trong thời gian qua chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh, cũng là bệ phóng đưa tên tuổi chàng diễn viên sinh năm 1994 đến gần hơn với khán giả.

Cùng ELLE điểm qua một số thông tin thú vị về Na In Woo nhé!

1. Nghệ danh

mỹ nam na in woo

Ảnh: IMDb

Có thể bạn chưa biết, Na In Woo chỉ là nghệ danh, còn tên thật của ngôi sao sinh năm 1994 là Na Jong Chan. Anh sinh ra ở tỉnh Gwangju, Hàn Quốc và đã tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dankook.

Theo thông tin được nam diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 với công ty quản lý cũ CUBE Entertainment, “In Woo” mang nghĩa “thân thiện” theo nghĩa gốc của tiếng Hán và nghệ danh này cũng có sự tương đồng với tính cách vui vẻ, dễ gần của anh.

2. Anh từng là thực tập sinh của công ty giải trí JYP

Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc, trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Na In Woo từng có mong muốn trở thành thần tượng K-pop. Tại JYP Entertainment, anh được đào tạo cùng với các thần tượng K-pop nổi tiếng như Jin Young của GOT7, Jeong Yeon của TWICE và Young Jae của BAP. Mãi đến năm 19 tuổi, khi đã có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, Na In Woo quyết định chuyển hướng sang diễn xuất để bản thân có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn.

3. Sự nghiệp diễn xuất

Na In Woo từng chia sẻ anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2013 với vở nhạc kịch Bachelor’s Vegeta Store. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, anh mới chính thức ra mắt khán giả với vai chính trong bộ phim truyền hình Shine or Go Crazy.

Cùng năm đó, anh nhận được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards cho vai diễn trong bộ phim truyền hình My Mom.

Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên dần khẳng định năng lực bản thân khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình ăn khách khác như: Spark (2016), Cinderella with Four Knights (2016), Golden Pouch (2016), It’s Ok to be Sensitive (2018), Home For Summer (2019), The Faceless Boss (2019), Mystic Pop-Up Bar ( 2020) và Mr.Queen (2020).

na in woo trong chàng hậu

Ảnh: IMDb

Bộ phim cổ trang Mr. Queen của đài tvN đã trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao thứ bảy trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc và góp phần đưa sự nghiệp của Na In Woo lên một giai đoạn phát triển mới.

Năng lực diễn xuất của anh còn được thể hiện ở nhiều dự án phim khác như: River Where the Moon Rises (2021), At a Distance and Spring Is Green (2021), Jinxed at First (2021), Longing for You (2023) và Marry My Husband (2024).

na in woo marry my husband

Ảnh: IMDb

4. Chàng diễn viên đa tài

Vốn là người yêu âm nhạc, vì vậy, không chỉ dừng lại ở khả năng diễn xuất, Na In Woo còn có thể chơi guitar và bass một cách điêu luyện. Được biết, nam diễn viên hiện đang sở hữu 5 cây đàn guitar rock và có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Bên cạnh đó, vì từng có thời gian du học tại Canada nên ngoài tiếng Hàn là ngôn ngữ mẹ đẻ, Na In Woo còn có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Nam diễn viên thường thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình trong các cuộc phỏng vấn và những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.

na in woo chơi guitar

Ảnh: Pinterest/gwy


Xem thêm

• Baifern Pimchanok nên duyên với Win Metawin trong phim “Trái Tim Không Giả Tạo” bản Thái

• 7 bộ phim đáng chú ý nhất của nam tài tử Ji Chang Wook

• Điểm danh 3 mỹ nhân Hoa ngữ sinh năm 1998 khuấy đảo màn ảnh nhỏ hiện nay


5. Na In Woo từng là người mẫu

Với chiều cao ấn tượng 1m89, trước khi tham gia phim Shine or Go Crazy năm 2015, Na In Woo từng là người mẫu thời trang tại sự kiện Seoul Fashion Week 2014. Có thể nói, vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng cùng quá trình nỗ lực không ngừng của Na In Woo chính là một trong những điểm sáng giúp anh có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

diễn viên đa tài na in woo

Ảnh: The Korea Times

6. Gây ấn tượng với người hâm mộ khi nhảy cùng Lisa (Blackpink)

Với vai trò là host trong buổi phỏng vấn album đĩa đơn đầu tiên của Lisa vào năm 2021, không chỉ nhận được nhiều lời khen bởi thái độ chuyên nghiệp, Na In Woo còn khiến người hâm mộ thích thú khi thực hiện một số động tác vũ đạo trong bài hát LALISA cùng nữ ca sĩ trên sân khấu.

in woo và lisa

Ảnh: NOW

7. Nghi vấn hẹn hò

Na In Woo được cho là đang hẹn hò với bạn diễn Jinxed at First, Seo Hyun – thành viên của nhóm Girls’ Generation. Cho đến nay, tình trạng mối quan hệ của cặp đôi vẫn là chủ đề được đồn đoán và chưa được bên nào lên tiếng xác nhận.

na in woo và seohyun

Ảnh: IMDb

8. Nhập ngũ

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp thì xuất hiện nguồn tin cho rằng Na In Woo có thể phải tạm dừng đóng phim 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2024. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ phía nam diễn viên.

Nhóm thực hiện

Bài: Anh Thư

Tham khảo: Preview, Lifestyle Asia

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more