Shakira, Lisa và công thức mới trong âm nhạc World Cup 2026

Trong ký ức đại chúng, âm nhạc World Cup thường được “gói lại” trong một vài ca khúc biểu tượng như Waka Waka hay The Cup of Life. Đến năm 2026, công thức ấy tiếp tục được mở rộng. Thay vì chỉ trông chờ vào một bản hit đủ sức đại diện cho cả mùa giải, World Cup 2026 mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian đa dạng, giao thoa giữa nhiều ngôn ngữ, thể loại, bản sắc văn hóa và cộng đồng fan từ các châu lục.

Sự đa dạng văn hóa của âm nhạc World Cup 2026 năm nay không chỉ nằm ở số lượng nghệ sĩ quốc tế góp mặt, mà còn ở cách mỗi ca khúc đại diện cho một khu vực riêng. Điển hình là Goals, ca khúc quy tụ ba màu sắc đại chúng đến từ ba châu lục: Lisa mang theo sức ảnh hưởng của K-pop châu Á, Rema đại diện cho làn sóng Afrobeats từ Nigeria, trong khi Anitta đưa vào bản nhạc tinh thần Latin pop phóng khoáng của Brazil.

Từ đó, mỗi ca khúc của World Cup 2026 không chỉ góp phần khuấy động mùa bóng, mà còn hé lộ cách FIFA kể câu chuyện văn hóa – thể thao qua âm nhạc. Hãy cùng ELLE điểm qua những ca khúc đáng chú ý trong bức tranh âm nhạc World Cup 2026 bên dưới nhé!

Dai Dai – Shakira ft. Burna Boy

Từ Hips Don’t Lie phiên bản World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 đến La La La năm 2014, giọng ca Colombia được mệnh danh là “nữ hoàng World Cup” gần như đã trở thành cái tên quen thuộc của nhiều mùa bóng. Với bài hát Dai Dai, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, nghệ sĩ Nigeria nổi bật với thể loại Afrobeats, tạo nên ca khúc chính thức của mùa World Cup 2026. Bài hát này còn gắn với FIFA Global Citizen Education Fund, quỹ hướng đến giáo dục và cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em.

hình ảnh Shakira trình diễn tại World Cup
“Nữ hoàng World Cup” Shakira sánh đôi cùng nghệ sĩ Afrobeats Burna Boy trong ca khúc chính thức Dai Dai, hứa hẹn khuấy động mùa giải 2026 với tinh thần đa văn hóa. Ảnh: The Music Universe

Điểm đáng chú ý của Dai Dai nằm ở cách bài hát biến tinh thần cổ vũ thành một thứ ngôn ngữ chung. Giai điệu sôi động cùng phần hook lặp lại các cách nói “tiến lên” bằng nhiều ngôn ngữ như “Dai, dai”, “ikou”, “dale”, “allez”, “let’s go”, tạo cảm giác cả thế giới đang cùng hô vang một nhịp, hướng về World Cup 2026. Bên cạnh chất liệu Latin pop của Shakira và Afrobeats của Burna Boy, lời bài hát này đã góp phần nhấn mạnh tinh thần đa văn hóa, đa sắc tộc của một kỳ World Cup do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai. 

Bên cạnh đó, MV Dai Dai còn gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt bóng đá đương đại nổi bật như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland và Harry Kane. Chi tiết Messi nói “We are ready” trong MV đã trở thành khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi, bởi anh hiếm khi dùng tiếng Anh trước công chúng. Song song đó, phần lời bài hát gọi tên hàng loạt huyền thoại như Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Beckham và Kaká, tạo nên một thông điệp tri ân dành cho những biểu tượng đã định hình lịch sử World Cup. Nhờ vậy, Dai Dai không chỉ gợi không khí lễ hội mà còn có tính kết nối ký ức bóng đá của nhiều thế hệ người hâm mộ.

Goals – LISA ft. Anitta, Rema

Sau Dreamers của Jungkook (BTS) tại World Cup 2022, sự xuất hiện của LISA (BLACKPINK) trong Goals tiếp tục cho thấy K-pop đang hiện diện rõ hơn trên bản đồ âm nhạc World Cup. Nếu Jungkook là gương mặt đầu tiên đưa hình ảnh một nghệ sĩ K-pop đến lễ khai mạc ở “ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh”, có lẽ LISA sẽ đại diện cho thế hệ ngôi sao thần tượng toàn cầu – âm nhạc luôn đi kèm trình diễn, vũ đạo, hình ảnh và sức lan tỏa từ cộng đồng người hâm mộ.

 LISA, Anitta và Rema trong poster ca khúc Goals tại World Cup 2026
Bộ ba quyền lực LISA, Anitta và Rema đại diện cho sự giao thoa bùng nổ giữa K-pop, Latin pop và Afrobeats trong siêu phẩm Goals. Ảnh: Instagram/fifaworldcup

Ca khúc Goals là màn kết hợp của ba dòng chảy âm nhạc đại chúng đến từ ba châu lục. LISA mang theo sức ảnh hưởng của K-pop châu Á, Anitta đại diện cho tinh thần Latin pop phóng khoáng của Brazil, còn Rema đưa vào màu sắc Afrobeats từ Nigeria. Sự giao thoa này giúp Goals trở thành một trong những ca khúc thể hiện rõ nhất tham vọng đa văn hóa của album World Cup 2026. FIFA đã giới thiệu rằng đây là một bản phát hành thuộc Official FIFA World Cup 2026™ Album, dự kiến được trình diễn tại lễ khai mạc ở Los Angeles.

Lighter – Jelly Roll ft Carín León

Là ca khúc đầu tiên được giới thiệu từ Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter chọn một hướng đi khá khác so với các hình dung quen thuộc về nhạc bóng đá. Thay vì mở màn bằng tiết tấu dance bùng nổ hay một đoạn điệp khúc dễ hô vang trên sân vận động, Lighter là sự kết hợp nhẹ nhàng giữa chất country rock của Jelly Roll và màu sắc âm nhạc Mexico từ Carín León, dưới bàn tay sản xuất của Cirkut – producer người Canada từng thắng Grammy. Theo FIFA, sự kết hợp này đại diện cho cả ba quốc gia chủ nhà của World Cup 2026: Mỹ, Mexico và Canada.

Điểm đáng chú ý của Lighter nằm ở việc ca khúc có phần chậm và cảm xúc hơn so với những ca khúc World Cup thường thấy. Bài hát sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, xoay quanh tinh thần giải tỏa áp lực, tìm lại cảm giác tự do. 

Điều này phần nào khiến Lighter gây tranh luận lớn trong công chúng. Nếu người nghe chờ  đợi một bản nhạc đủ sức khuấy động đám đông ngay từ những giây đầu tiên, ca khúc có thể chưa đáp ứng kỳ vọng đó. Nhưng trong tổng thể album World Cup 2026, Lighter lại cho thấy một hướng tiếp cận rộng hơn của âm nhạc World Cup năm nay: nhạc bóng đá không chỉ cần gợi cảm giác chiến thắng, mà còn có thể kể về áp lực, sự giải phóng và những trạng thái cảm xúc phía sau một mùa giải lớn.

Echo – Daddy Yankee ft. Shenseea

Với Echo, World Cup 2026 bước vào vùng âm thanh của reggaeton, dancehall và nhạc điện tử. Daddy Yankee, giọng ca góp phần đưa Despacito trở thành hiện tượng toàn cầu, là một trong những gương mặt có vai trò lớn trong việc đưa thể loại nhạc Puerto Rico ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, Shenseea đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Jamaica đang làm mới thể loại dancehall trên sân khấu đại chúng. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ này đã giúp Echo giàu nhịp điệu, phù hợp với tinh thần của đám đông và không khí lễ hội trước thềm World Cup.

Daddy Yankee và Shenseea World Cup 2026
Daddy Yankee và Shenseea mang vũ điệu reggaeton và dancehall sôi động vào Echo, ca khúc đậm chất lễ hội đường phố của World Cup 2026. Ảnh: Instagram/kaboommag

Như vậy, nếu Dai Dai gợi cảm giác giao thoa giữa ký ức World Cup  các mùa trước và tinh thần đa ngôn ngữ, Echo lại đại diện cho phía sôi động, đô thị và giàu tiết tấu của nhạc World Cup năm nay. Ca khúc không đi theo hướng tri ân hay kể chuyện cảm xúc, mà đặt trọng tâm vào nhịp, chuyển động và khả năng khuấy động đám đông. Trong bức tranh âm nhạc World Cup 2026, Echo là bài hát gần nhất với không khí câu lạc bộ, lễ hội đường phố và những khoảnh khắc ăn mừng sau mỗi bàn thắng.

Por Ella – Belinda ft. Los Ángeles Azules

Por Ella là ca khúc được nhận xét mang màu sắc Mexico rõ nhất trong album World Cup 2026. Bài hát có sự góp giọng của Belinda, gương mặt quen thuộc của pop Latin, với Los Ángeles Azules, nhóm nhạc nổi tiếng với cumbia – dòng nhạc khiêu vũ có nhịp điệu rộn ràng và vô cùng phổ biến trong đời sống âm nhạc Mexico. Sự kết hợp này giúp Por Ella vừa có độ đại chúng của pop, vừa giữ được nhịp lễ hội đặc trưng của âm nhạc bản địa trong mùa giải năm nay.

Illuminate – Jessie Reyez ft. Elyanna

Về mặt âm nhạc, Illuminate pha trộn R&B, pop và âm hưởng Trung Đông. Ca khúc sử dụng tiếng Anh và tiếng Ả Rập, tạo nên một điểm nhấn khác trong album World Cup 2026. Jessie Reyez, nghệ sĩ Canada gốc Colombia với lối hát giàu nội lực, kết hợp cùng Elyanna, ca sĩ Palestine Chile nổi bật trong dòng Arabic pop đương đại, đem đến một bản nhạc vừa có cảm xúc, vừa giữ được độ sáng và nhịp điệu dễ nghe. Với phần phối khí có màu sắc Trung Đông và giai điệu hướng lên, Illuminate bổ sung cho album một sắc thái bay bổng hơn, cân bằng giữa tinh thần đại chúng và dấu ấn văn hóa riêng.

Jessie Reyez và Elyanna trong Illuminate tại Wolrd Cup 2026
Sự kết hợp đầy nội lực và bay bổng giữa Jessie Reyez và Elyanna trong Illuminate, điểm xuyết sắc màu âm nhạc Trung Đông độc đáo cho album năm nay. Ảnh: Instagram/mediummena

The Official FIFA World Cup 26™ Theme và Host City Sonic IDs

Điểm đặc biệt của âm nhạc World Cup 2026 còn nằm ở hệ thống nhạc hiệu được xây dựng riêng cho giải đấu. Trung tâm của hệ thống này là The Official FIFA World Cup 26™ Theme, bản theme chính của mùa giải. Đây là âm thanh nhận diện của World Cup 2026, có thể được dùng trong các khoảnh khắc chính thức của giải đấu, từ truyền thông, sân vận động đến các hoạt động liên quan đến FIFA.

Từ theme chính này, FIFA phát triển thêm Host City Sonic IDs, tức là các phiên bản nhạc hiệu dành riêng cho từng thành phố chủ nhà. Mỗi bản được remix bởi một nhà sản xuất âm nhạc địa phương, nhằm đưa nhịp điệu, tinh thần và màu sắc văn hóa của thành phố đó vào cùng một chất liệu âm nhạc chung. Cách làm này giúp World Cup 2026 có một theme thống nhất, đồng thời vẫn giữ được sắc thái riêng của từng điểm đăng cai.

Danh sách producer cho thấy rõ tham vọng đa dạng của dự án: Atlanta có Dallas Austin, Mexico City có Mexican Institute of Sound, Seattle có Sango, Philadelphia có DJ Jazzy Jeff, San Francisco Bay Area có Dan the Automator. Mỗi nhà sản xuất mang theo một lịch sử âm nhạc riêng, từ hip-hop, electronic, Latin alternative đến các chất liệu địa phương. Nhờ vậy, World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở những bài hát nổi tiếng đại diện cho cả mùa, mà còn có nhiều ca khúc khác nhau, tương ứng với từng thành phố trên bản đồ đăng cai.


Xem thêm:

Ánh Viên: “Hãy cứ bắt đầu, cảm hứng sẽ theo sau”

[ELLE Voices] Khi thể thao trở thành sứ mệnh xã hội

7 thói quen giúp bạn thông minh và nhạy bén hơn


Nhóm thực hiện

Bài: Như Quỳnh

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz