“Ngả mũ” trước cách chọn đồ tinh tế của Công nương Kate Middleton xuyên suốt Đại lễ Bạch Kim

Đăng ngày:

Sử dụng màu sắc yêu thích của Công nương Diana, trang sức thay cho sự hiện diện của Nữ hoàng hay ưu ái cho các NTK xứ Wales… nữ Công tước xứ Cambridge luôn có khả năng biến trang phục trở thành “phát ngôn viên” tài tình của mình.

Đến hẹn lại lên, gu thời trang của Công nương Kate Middleton luôn là một trong những chủ đề được giới mộ điệu quan tâm vào mỗi sự kiện quan trọng của hoàng gia Anh. Vừa qua, sự xuất hiện của Công nương trong Đại lễ Bạch Kim (Platinum Jubilee) một lần nữa khiến mọi người ngưỡng mộ vì những ý nghĩa kín đáo.

suit trắng Gợi nhớ công nương Diana 

Tại cuộc diễu hành Trooping the Colour 2022 mở đầu chuỗi cho Đại lễ Bạch Kim, nữ công tước xứ Cambridge xuất hiện với phong cách thanh lịch, tao nhã. Trong khi Nữ hoàng, Nữ công tước xứ Cornwall và ba con của Kate đều mặc màu xanh lam, cô chọn cho mình bộ suit trắng đến từ thương hiệu Alexander McQueen để bày tỏ lòng kính trọng với người mẹ chồng quá cố – Công nương Diana. Đi kèm với đó là một chiếc túi màu xanh nước biển của Strathberry, nón đĩa bay (saucer hat) màu trắng và xanh navy mang hơi hướng hải quân của Philip Treacy.

Công nương Kate trong đại lễ bạch kim

Công nương Kate đầy sang trọng và thanh lịch trong ngày đầu của Đại lễ Bạch Kim. (Ảnh: Getty Images)

Công nương Diana trong lễ Trooping the Colour vào năm 1992

Công nương Diana cũng mặc một bộ suit màu trắng khi xuất hiện cùng Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Harry trong Đại lễ Duyệt binh truyền thống Trooping the Colour vào năm 1992. (Ảnh: UK Press)

Điểm nhấn của outfit này là bộ trang sức “gia truyền” mang nhiều ý nghĩa của công tước phu nhân. Theo đó, Kate đã diện đôi hoa tai được làm bằng đá sapphire và kim cương. Đây là món phụ kiện mà Công nương Diana từng rất yêu thích. Bà đã đeo nó trong chuyến thăm đến Ottawa (Canada) vào năm 1991 và Met Gala năm 1996. Ngoài ra, Kate lần đầu tiên đeo chiếc nhẫn đính hôn bằng đá sapphire cũng là kỷ vật của cố Công nương tại một sự kiện công cộng như Đại lễ Duyệt binh truyền thống.

Nữ công tước chọc style đơn giản

Nữ công tước xứ Cambridge đeo bộ trang sức tưởng nhớ đến mẹ chồng quá cố (Ảnh: Getty Images)

Công nương Diana tại buổi dạ tiệc của Viện trang phục

Công nương Diana tại buổi dạ tiệc của Viện trang phục thuộc bảo tàng Metropolitan năm 1996. (Ảnh: Richard Corkery)

Tao nhã với màu vàng yêu thích của cố Công nương

Đến lễ Tạ ơn tại Nhà thờ St Paul, phu nhân của vương tôn William diện chiếc váy midi màu vàng pastel, có chi tiết đan chéo tạo điểm nhấn ở eo của nhà mốt Emilia Wickstead, phối với nón Philip Treacy, túi clutch dệt và đôi giày da lộn Gianvito Rossi cùng tone vàng. Nữ công tước cũng chuẩn bị cho mình một đôi găng tay nhưng có vẻ không dùng đến chúng.

Vợ chồng hoàng tử William trong Platinum Jubilee

(Ảnh: Karwai Tang)

Công nương Diana thường xuyên mặc màu này trong nhiều chuyến công du của mình suốt những năm 80 và 90. Đặc biệt là chuyến viếng thăm Australia và New Zealand cùng Thái tử Charles vào năm 1983. Màu vàng là một trong những màu sắc yêu thích của công nương quá cố. Bên cạnh đó, Wickstead cũng là một nhà thiết kế sinh ra ở New Zealand hiện đang làm việc tại London. Kate chỉ trùng hợp mặc như vậy? Chúng tôi nghĩ là không!

Công nương Diana ở New Zealand

Công nương Diana ở New Zealand vào tháng 4/1983. (Ảnh: Tim Graham)

Công nương Diana ở Alice Springs

Công nương Diana ở Alice Springs, Úc, vào tháng 3/1983. (Ảnh: Princess Diana Archive/ Getty Images)

Công nương Diana ở Wellington New Zealand

Công nương Diana ở Wellington, New Zealand vào tháng 4/1983. (Ảnh: Anwar Hussein)

Chưa hết, để thay mặt nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị – người không thể tham dự sự kiện do vấn đề di chuyển, Kate đã khéo léo đeo đôi hoa tai ngọc trai Bahrain của bà. Nó vốn được trao cho nữ hoàng như một món quà trong đám cưới năm 1947 với Hoàng thân Philip

Công nương Kate tại đại lễ bạch kim

Cô đeo hoa tai ngọc trai Bahrain của nữ hoàng Elizabeth. (Ảnh: Getty Images)

Rạng rỡ với màu cờ xứ Wales

Khi tham dự lễ kỷ niệm được tổ chức ở xứ Wales, Kate mặc một chiếc áo khoác Eponine màu đỏ cam mà cô từng mặc vào năm ngoái. Đây là tone màu giúp mọi người dễ dàng liên tưởng đến hình tượng rồng đỏ trên quốc kỳ của xứ Wales. Nữ công tước cũng vốn nổi tiếng là người thường xuyên tôn vinh các quốc gia mà cô ghé thăm thông qua trang phục tương ứng với màu quốc kỳ của họ.

Công nương Kate ở lễ kỷ niệm được tổ chức ở xứ Wales

Công nương diện váy cùng màu với hình tượng rồng đỏ trên quốc kỳ Wales. (Ảnh: Samir Hussein)

Để hoàn thiện outfit, Kate chọn thêm cho mình hoa tai bằng vàng của Spells of Love – một NTK người xứ Wales, đôi giày cao cổ màu đen của Gianvito Rossi và một chiếc túi DeMellier cùng màu. Cùng với chồng là hoàng tử William và hai người con lớn: Hoàng tử George và công chúa Charlotte, nữ công tước rạng rỡ tươi cười cũng như thoải mái tương tác với người dân nơi đây.

Gia đình Công nương Kate ở lễ kỷ niệm được tổ chức ở xứ Wales

(Ảnh: Samir Hussein)

Quyến rũ tại buổi hòa nhạc Cung điện Buckingham

Tham dự buổi hòa nhạc Platinum Jubilee với hơn cho 22.000 người tại Cung điện Buckingham, Công nương Kate khoác áo vest trắng vải tweed bên ngoài váy xếp ly có giá 400 bảng (hơn 11,6 triệu đồng) của Self-Portrait. Nữ công tước từng diện chiếc váy này vào tháng 9/2021 trong một buổi tiệc chiêu đãi cho dự án Hold Still. Đi cùng với đó là clutch cầm tay, đôi hoa tai giọt nước màu bạc, vòng cổ hình thánh giá và kiểu tóc sóng nước giúp cô thêm phần đằm thắm, mặn mà.

Công nương Kate tại Platinum Jubilee Concert

(Ảnh: I-Images/ Pool)

Công nương Kate mặc đồ trắng tại Platinum Jubilee Concert

(Ảnh: Shutterstock)

“Lăng xê” tone hồng raspberry thời thượng

Tại Platinum Jubilee Pageant – sự kiện cuối cùng trong chuỗi lễ kỷ niệm, Kate đã chọn một chiếc váy dài tay với tone màu hồng Phúc Bồn Tử được may đo riêng bởi Stella McCartney. Không chỉ vậy, nữ công tước xứ Cambridge còn tinh tế bày tỏ lòng hiếu kính với Nữ hoàng khi đeo hoa tai được làm bằng vàng và đá quý trong bộ sưu tập riêng của bà. Được biết, đôi hoa tai này là món quà mà Vua George VI và vợ tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của bà vào năm 1945. Kate cũng từng đeo nó vào năm 2018 khi tham dự một sự kiện tại tu viện Westminster.

Công nương Kate trong lễ Platinum Jubilee Pageant

(Ảnh: Mark Cuthbert)

Nữ Công tước xứ Cambridge và hoàng tử Louis ở Platinum Jubilee Pageant

(Ảnh: Indigo/ Max Mumby)

Nhóm thực hiện

Bài: Mỹ Khanh
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more